MU đẩy tiếp Mame Diouf và Tomasz Kuszczak

Sau khi để Darron Gibson đến Everton, Sir Alex tiếp tục tính đến phương án đẩy Mame Biram Diouf và thủ môn người Ba Lan Kuszczak ra đi.

Vào lúc này, Kuszczak chắc chắn không thể có chỗ đứng trong đội hình United bởi cả De Gea lẫn Lindegaard đều rất trẻ và tài năng. Bản thân thủ môn người Ba Lan này cũng nhiều lần lên tiếng đòi ra đi.

Kuszczak không có nhiều cơ hội thi đấu ở Old Trafford.

Trong khi đó, Diouf dù chơi rất hay trong đội hình dự bị (đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội dự bị Quỷ đỏ mùa bóng này với 9 bàn qua 9 trận đấu) nhưng vẫn khó thể chen chân vào đội hình chính thức.

Ngoài ra, Sir Alex nói thêm rằng lực lượng hiện tại của Man United đủ mạnh để ông nói không với kì chuyển nhượng mùa đông.

Một đội bóng khác đang chơi ở Premier League là Liverpool thì có thể đón thêm tân binh.Theo tờ International Business Times, tiền vệ Granero của Real Madrid có thể gia nhập Liverpool vào mùa Hè 2012. 

Từ đầu mùa đến nay, Granero mới được ra sân có 3 trận ở Liga. Vì vậy tiền vệ này muốn tìm bến đỗ mới để có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Mới đây người đại diện của Granero là Lazaro cho biết Liverpool tỏ ý quan tâm tới Granero và ngụ ý rằng cựu tiền vệ của Getafe có thể cập bến Anfield vào mùa Hè 2012.

Tuy thế, Lazaro cũng khẳng định Granero sẽ không rời Bernabeu trong tháng 1/2012 vì Mourinho vẫn muốn giữ anh lại (dù chỉ là để dự bị ). Được biết, Liverpool có thể lấy được Granero về sân Anfield nếu họ bỏ ra số tiền khoảng 8 triệu bảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên