M.U và Tottenham cùng tranh giành Wilfried Zaha

Bên cạnh Arsenal, cả Manchester United lẫn Tottenham cũng đang nuôi tham vọng sở hữu tài năng trẻ Wilfried Zaha của Crystal Palace.

Đầu năm sau, nhiều khả năng Zaha sẽ tìm đường đến với Premier League. Và lúc này, Arsenal đang săn đón anh nhiệt tình nhất, bên cạnh đó là Manchester City và Liverpool. Nhưng chắc chắn những cái tên trên sẽ gặp nhiều khó khăn khi đường đua giờ thêm chật chội với hai ứng viên Man United và Spurs.

Minh chứng là khi Steve Rowley, trưởng bộ phận tìm kiếm tài năng của Arsenal xuất hiện trên khán đài trận Crystal Palace gặp Leicester City vừa qua để theo dõi Zaha thì ở trận này cũng có những “trinh sát” được Quỷ đỏ và Spurs phái đến.


Với 108 lần xuất hiện, 14 bàn thắng kể từ khi có lần đầu ra sân lúc 17 tuổi, có thể nói Zaha đang là trụ cột của Crystal Palace và là một trong những ngôi sao sáng nhất tại Championship. Hợp đồng của tiền vệ 19 tuổi này còn hạn đến Hè 2017 và đó là lý do Crystal Palace hét giá anh đến 20 triệu bảng.

Song có vẻ như các ông lớn chỉ sẵn sàng chi ra nửa con số đó. Và từ đây, xem ra sẽ xuất hiện một cuộc đấu giá giành Zaha. Nên nhớ rằng một vài CLB ngoài lãnh thổ nước Anh cũng khá quan tâm đến thương vụ này.

Zaha là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở các giải League của nước Anh mùa giải vừa qua. Anh là một fan của Arsenal nên đây có thể xem là chút lợi thế dành cho Pháo thủ. Nhưng chắc chắn, kẻ chiến thắng ở cuộc tranh giành này vẫn sẽ là kẻ chịu chi nhất. Nhiều năm qua, Crystal Palace nổi lên như một mỏ vàng tài năng với những phát hiện như John Bostock, Victor Moses hay Nathaniel Clyne./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên