MU vào chung kết Champions League

Giành tỷ số chung cuộc 6-1 trước Schalke 04, Manchester United là đội bóng thứ 2 cùng Barca lọt vào chung kết Champions League mùa giải 2010 – 2011

Sau Barca, Manchester United là đội bóng thứ 2 lọt vào chung kết Champions League mùa giải 2010 – 2011 sau khi xuất sắc đánh bại đại diện nước Đức Schalke 04 với tỉ số đậm 4-1.

Liên tục những đường chọc khe, tạt bóng có độ nguy hiểm chết người được các tiền vệ áo Đỏ tung ra, đặt cầu thủ dứt điểm vào thế đối mặt với khung thành thủ môn Neuer. Đó là các tình huống ghi bàn mở tỉ số của Valencia ở phút thứ 26 và bàn thứ 4 ở phút thứ 76 của Anderson.

Nếu như bàn mở tỉ số là một đường chọc khe tận dụng kẽ hở giữa trung vệ và hậu vệ cánh của Gibson, thì bàn nâng tỉ số lên 4-1 là một pha bóng rất đồng đội của Berbatov, khi trong thế đối mặt với thủ môn và có thể ghi bàn nhưng tiền đạo người Bulgaria đã chọn giải pháp chắc ăn hơn là chuyền ngang cho Anderson đệm vào lưới trống.

Xen giữa vào đó là cú sút xa như búa bổ của Gibson (phút 31), Neuer dù chạm tay được vào bóng song cũng để nảy lên đi vào lưới; và pha xoay sở rất khéo của Anderson trong vòng cấm của Schalke ở pha bóng nâng tỉ số lên 3-1.

Đội khách chỉ gỡ được 1 bàn do công của Jurado ở phút 35. Giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỉ số 6-1, Manchester United xứng đáng trở thành đối thủ của Barca trong trận đấu cuối cùng của Champions League diễn ra vào rạng sáng 29/5 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.