Nadal thắng nhàn, Sharapova gây sốc

Nadal thắng nhờ Nicolas Mahut bỏ cuộc vì chấn thương, còn Sharapova bị loại khỏi giải Mỹ mở rộng vì thua Pennetta ở vòng 3.

Đương kim vô địch Rafael Nadal nhàn nhã tiến vào vòng 3 của giải quần vợt Mỹ mở rộng khi đối thủ của anh là Nicolas Mahut, người Pháp, xin bỏ cuộc vì chấn thương.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã sớm kiểm soát tình hình với việc dẫn trước 6-2, 6-2, khi Mahut xin dừng trận đấu ở rơ đấu thứ nhất trong séc 3. Đối thủ của Nadal ở vòng 3 sẽ là Nalbandian.

Del Potro đánh bại người đồng hương Junqueira với tỉ số 3-0 để giành quyền vào vòng 3. Tay vợt người Argentina từng giành chiến thắng tại giải quần vợt Mỹ mở rộng cách đây 2 năm, đánh bại Federer trong trận chung kết kéo dài 5 séc. Tuy nhiên, sau chiến thắng đó, Del Portro đã thụt lùi phong độ và thành tích.

Trước đó, tay vợt người Mỹ John Isner đã vượt qua tay vợt đồng hương Ginepri với tỉ số 3-0, tỉ số các séc đấu là 6-4, 6-3 và 6-4. Trận đấu giữa Andy Murray và Haase lại tái hiện cuộc chạm trán giữa Carlos Ferrero và Gael Monfils trong ngày 2/9. Murray phải đấu tới 5 trận mới vượt qua đối thủ. Tỉ số các séc là 6-7.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, bất ngờ đã xảy ra khi Sharapova bị loại khỏi giải Mỹ mở rộng sau khi thua tay vợt người Italia, Pennetta ở vòng 3. Cựu vô địch giải Mỹ mở rộng và giữ vị trí hạt giống số 3 bị đánh bại với tỉ số 6-3, 3-6 và 6-4. Thất bại của Sharapova gây nên một cú sốc lớn trong lòng những người hâm mộ, bởi tay vợt người Nga là một trong những ứng viên sáng giá giành chức vô địch giải, sau khi cô chiến thắng ở giải Cincinnati, chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng.

Cũng giống như các trận đấu trước đó, Sharapova mắc quá nhiều lỗi giao bóng hỏng với 12 lần và có tới 60 lần tự mắc lỗi. Đối thủ tiếp theo của Pennetta là tay vợt người Trung Quốc Peng Shuai, hạt giống số 13 của giải. Trong ngày 3/9, Stosur sẽ đối mặt với Petrova./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên