Ngày này năm xưa: HLV Guardiola chia tay Barca

VOV.VN - Ngày này 10 năm trước, HLV Guardiola tổ chức buổi họp báo chia tay Barca, khép lại giai đoạn thành công rực rỡ của ông trên cương vị dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

Ngày 27/4/2012, HLV Guardiola tổ chức buổi họp báo chia tay Barca sau 4 năm làm HLV trưởng của đội bóng này. Quyết định được đưa ra ở thời điểm chỉ ít ngày sau khi Barca thất bại trước Chelsea ở bán kết và trở thành cựu vương của Cúp C1 châu Âu. Lý do được HLV khi đó mới 41 tuổi đưa ra cho quyết định này là ông cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. 

Trong giai đoạn 4 năm tại vị, Guardiola đã biến Barca thành một CLB được nhiều người cho là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Đặc biệt, lối chơi tiki-taka đã trở thành khuôn mẫu cho nhiều đội bóng học tập về khả năng kiểm soát thế trận. Đỉnh cao của Pep là 2 danh hiệu Cúp C1 châu Âu vào các năm 2009 và 2011.

Sau khi rời Barca, HLV Guardiola đã đến dẫn dắt Bayern Munich và sau đó là Man City. Ở bất cứ đội bóng nào, ông cũng để lại dấu ấn đậm nét và tạo nên lối chơi đặc trưng của mình. Tuy nhiên, sau đúng 10 năm rời Barca, Guardiola vẫn chưa có thêm cho mình một danh hiệu Cúp C1 châu Âu nào dù mùa trước ông đã cùng Man City vào đến trận chung kết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày này năm xưa: Lee Nguyễn thể hiện đẳng cấp trong màu áo HAGL
Ngày này năm xưa: Lee Nguyễn thể hiện đẳng cấp trong màu áo HAGL

VOV.VN - Ngày này 13 năm trước, Lee Nguyễn thể hiện đẳng cấp trong màu áo HAGL khi ghi cú đúp giúp đội bóng phố Núi thắng Thể Công 2-1 ở vòng 10 V-League 2009.

Ngày này năm xưa: Lee Nguyễn thể hiện đẳng cấp trong màu áo HAGL

Ngày này năm xưa: Lee Nguyễn thể hiện đẳng cấp trong màu áo HAGL

VOV.VN - Ngày này 13 năm trước, Lee Nguyễn thể hiện đẳng cấp trong màu áo HAGL khi ghi cú đúp giúp đội bóng phố Núi thắng Thể Công 2-1 ở vòng 10 V-League 2009.

Ngày này năm xưa: Ronaldo hóa "tội đồ" ở Cúp C1 châu Âu
Ngày này năm xưa: Ronaldo hóa "tội đồ" ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Ngày này 10 năm trước, Cristiano Ronaldo ghi đến 1 cú đúp nhưng vẫn lại đá hỏng ở loạt luân lưu khiến Real Madrid không thể tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu.

Ngày này năm xưa: Ronaldo hóa "tội đồ" ở Cúp C1 châu Âu

Ngày này năm xưa: Ronaldo hóa "tội đồ" ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Ngày này 10 năm trước, Cristiano Ronaldo ghi đến 1 cú đúp nhưng vẫn lại đá hỏng ở loạt luân lưu khiến Real Madrid không thể tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu.

Ngày này năm xưa: Chelsea vào chung kết Cúp C1 châu Âu sau trận cầu kinh điển
Ngày này năm xưa: Chelsea vào chung kết Cúp C1 châu Âu sau trận cầu kinh điển

VOV.VN - Ngày này 10 năm trước, Chelsea lần đầu vào chung kết Cúp C1 châu Âu sau trận cầu kinh điển trên sân Camp Nou của Barca.

Ngày này năm xưa: Chelsea vào chung kết Cúp C1 châu Âu sau trận cầu kinh điển

Ngày này năm xưa: Chelsea vào chung kết Cúp C1 châu Âu sau trận cầu kinh điển

VOV.VN - Ngày này 10 năm trước, Chelsea lần đầu vào chung kết Cúp C1 châu Âu sau trận cầu kinh điển trên sân Camp Nou của Barca.