Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra bình thường bất chấp dịch Covid-19

Bất chấp Covid-19, LĐBĐ Anh (FA) vừa thông báo các trận đấu thuộc vòng 30 giải Ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần này vẫn được tổ chức bình thường.

Trước đó, trận cầu đinh giữa Arsenal và Man City dự kiến diễn ra hôm 12/3 vừa qua đã phải tạm hoãn do một số thành viên Pháo thủ có tiếp xúc với ông chủ CLB Olympiakos là Evangelos Marinakis bị nhiễm Covid-19. Theo thông tin mới nhất, HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng mới bị phát hiện dương tính với chủng virus quái ác đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

 

Cần phải nhấn mạnh rằng, thông tin thuyền trưởng Arsenal dương tính với virus SARS-CoV-2 xuất hiện chỉ vài giờ sau khi FA tuyên bố vẫn cho các trận đấu ở Anh diễn ra bình thường. Sự cố này buộc FA phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong hôm nay để họp bàn về phương hướng giải quyết.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) dự dịnh sẽ họp bàn với đại diện 55 Liên đoàn bóng đá thành viên tổ chức này vào thứ Ba tuần sau để quyết định xem có nên hoãn EURO 2020 hay không. Trong trường hợp xấu nhất, giải vô địch châu Âu rất được mong đợi sẽ bị đẩy lui lại tới 12 tháng.

Khả năng này rất dễ xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh virus (Covid-19) đang có những diễn biến rất phức tạp. Do một số cầu thủ bị lây nhiễm nên nhiều trận đấu ở Serie A, La Liga, Europa League và thậm chí cả Champions League đã phải tạm hoãn.

Với tình hình hiện tại, các giải đấu nói trên có nguy cơ không thể hoàn tất trước thời hạn vì chưa biết khi nào dịch Covid-19 mới bị đẩy lùi. Chính vì thế, UEFA mới xem xét khả năng lùi EURO 2020 đến tận năm sau nhằm giúp các CLB có thể tranh thủ quãng thời gian trong mùa Hè để hoàn tất những trận đá bù.

Theo lịch trình, EURO 2020 sẽ diễn ra tại 12 quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 12/6 đến 12/7 năm nay. Những thành phố được lựa chọn tổ chức các trận đấu tại EURO 2020 gồm có London (Anh), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Rome (Italia), Copenhagen (Đan Mạch), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (Cộng hòa Ireland), Bilbao (Tây Ban Nha), Budapest (Hungary) và Glasgow (Scotland)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn đội Real Madrid bị cách ly, La Liga tạm hoãn vì Covid-19
Toàn đội Real Madrid bị cách ly, La Liga tạm hoãn vì Covid-19

VOV.VN - Sau Serie A, đến lượt giải đấu La Liga cũng tạm hoãn do dịch Covid-19 đang lan nhanh tại châu Âu. 

Toàn đội Real Madrid bị cách ly, La Liga tạm hoãn vì Covid-19

Toàn đội Real Madrid bị cách ly, La Liga tạm hoãn vì Covid-19

VOV.VN - Sau Serie A, đến lượt giải đấu La Liga cũng tạm hoãn do dịch Covid-19 đang lan nhanh tại châu Âu. 

Có thành viên mắc Covid-19, đội McLaren rút lui khỏi F1 Australia
Có thành viên mắc Covid-19, đội McLaren rút lui khỏi F1 Australia

VOV.VN - Đội đua McLaren đã rút lui không tham dự giải đua xe F1 chặng Australia GP sau khi một thành viên đội này dương tính với SARS-CoV-2. 

Có thành viên mắc Covid-19, đội McLaren rút lui khỏi F1 Australia

Có thành viên mắc Covid-19, đội McLaren rút lui khỏi F1 Australia

VOV.VN - Đội đua McLaren đã rút lui không tham dự giải đua xe F1 chặng Australia GP sau khi một thành viên đội này dương tính với SARS-CoV-2. 

Những sân vận động đông khán giả nhất châu Âu giữa dịch Covid-19
Những sân vận động đông khán giả nhất châu Âu giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Bóng đá châu Âu rối loạn vì Covid-19 nhưng vẫn có những trận đấu thu hút nhiều CĐV đến sân. Dưới đây là top các SVĐ đông khán giả nhất tuần qua. 

Những sân vận động đông khán giả nhất châu Âu giữa dịch Covid-19

Những sân vận động đông khán giả nhất châu Âu giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Bóng đá châu Âu rối loạn vì Covid-19 nhưng vẫn có những trận đấu thu hút nhiều CĐV đến sân. Dưới đây là top các SVĐ đông khán giả nhất tuần qua.