Nguyễn Hoàng Phương để tuột mất HC Vàng ở Asiad 17

VOV.VN - Thi đấu không tốt ở loạt bắn cuối cùng, Nguyễn Hoàng Phương chỉ có thể giành HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam.

Sau khi kết thúc vòng loại 50m súng ngắn bắn chậm nam, Việt Nam có hai xạ thủ lọt vào chung kết là Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Hoàng Phương. Điều này giúp cho bắn súng Việt Nam có cơ hội rất lớn để đoạt HCV đầu tiên tại Asiad năm nay.

Và Hoàng Xuân Vinh đã khởi đầu vòng chung kết rất tốt khi anh liên tục dẫn đầu sau những loạt bắn đầu tiên. Trong khi đó, những tay súng kỳ cựu như Jin Jong Oh hay Pang Wei đều thi đấu không tốt và bị loại sớm.

Đến khi chỉ còn 5 xạ thủ cuối cùng tranh tài, hai VĐV Việt Nam vẫn thi đấu tốt và luôn có mặt trong top 3. Tuy nhiên, đến khi chỉ còn 4 xạ thủ, Hoàng Xuân Vinh lại thi đấu không tốt và bị loại với tổng điểm 145,9.

Đến lúc này, chỉ còn lại ba tay súng trong vòng tranh chấp huy chương là Nguyễn Hoàng Phương  của Việt Nam, Rai Jitu của Ấn Độ và Wang Zhi Wei của Trung Quốc.

Liên tục dẫn đầu nhưng Hoàng Phương đành chấp nhận tấm HCB (Ảnh: AFP).

Ở loạt bắn xác định huy chương đồng, Hoàng Phương xuất sắc bắn đạt 9,1 điểm để trở thành một trong hai tay súng vào tranh loạt bắn quyết định.

Thế nhưng, ở loạt bắn quyết định tranh HCV với Rai Jitu, Hoàng Phương đã gặp một chút áp lực về tâm lý nên chỉ bắn đạt 5,8 điểm, qua đó nhường tấm HCV cho xạ thủ Ấn Độ một cách đầy tiếc nuối.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Phương đã cùng với các đồng đội Hoàng Xuân Vinh  và Trần Quốc Cường đã về thứ ba nội dung đồng đội 50m súng ngắn bắn chậm với 1.670 điểm bằng điểm với đội chủ nhà Hàn Quốc nhưng thua về chỉ số phụ. Đội Trung Quốc xếp nhất với 1.692 điểm.

Như vậy, trong buổi sáng nay, đoàn TTVN đã có 1 HCB và 1 HCĐ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ khai mạc Asiad: Đề cao tình đoàn kết giữa các quốc gia châu Á
Lễ khai mạc Asiad: Đề cao tình đoàn kết giữa các quốc gia châu Á

VOV.VN - Chủ nhà Hàn Quốc đã biến lễ khai mạc thành một lễ hội âm thanh và ánh sáng rực rỡ, trong đó đề cao tình đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Lễ khai mạc Asiad: Đề cao tình đoàn kết giữa các quốc gia châu Á

Lễ khai mạc Asiad: Đề cao tình đoàn kết giữa các quốc gia châu Á

VOV.VN - Chủ nhà Hàn Quốc đã biến lễ khai mạc thành một lễ hội âm thanh và ánh sáng rực rỡ, trong đó đề cao tình đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Asiad 17: Việt Nam hy vọng bắn súng, cử tạ "mở hàng"
Asiad 17: Việt Nam hy vọng bắn súng, cử tạ "mở hàng"

VOV.VN - Hôm nay (20/9), đoàn thể thao Việt Nam sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên, với 2 hy vọng Vàng ở các môn bắn súng và cử tạ.

Asiad 17: Việt Nam hy vọng bắn súng, cử tạ "mở hàng"

Asiad 17: Việt Nam hy vọng bắn súng, cử tạ "mở hàng"

VOV.VN - Hôm nay (20/9), đoàn thể thao Việt Nam sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên, với 2 hy vọng Vàng ở các môn bắn súng và cử tạ.

Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 17
Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 17

VOV.VN - Ba xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường giành HCĐ ở nội dung đồng đội 50 mét súng ngắn bắn chậm nam.

Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 17

Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 17

VOV.VN - Ba xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường giành HCĐ ở nội dung đồng đội 50 mét súng ngắn bắn chậm nam.

Tiến Minh vẫn có cơ hội giành huy chương ở Asiad 17
Tiến Minh vẫn có cơ hội giành huy chương ở Asiad 17

VOV.VN - Tay vợt Nguyễn Tiến Minh cho rằng vẫn có cơ hội giành huy chương tại Asiad 17, nếu lá phiếu bốc thăm đưa anh vào nhánh đấu thuận lợi.

Tiến Minh vẫn có cơ hội giành huy chương ở Asiad 17

Tiến Minh vẫn có cơ hội giành huy chương ở Asiad 17

VOV.VN - Tay vợt Nguyễn Tiến Minh cho rằng vẫn có cơ hội giành huy chương tại Asiad 17, nếu lá phiếu bốc thăm đưa anh vào nhánh đấu thuận lợi.