Nhật Bản tổ chức diễn tập cho Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban Tổ chức Olympic Tokyo của Nhật Bản hôm nay (20/6) tổ chức cuộc diễn tập hoạt động di chuyển cho người tham gia để chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc sự kiện được mong chờ nhất năm

Theo đó, khoảng 750 nhân viên của Ban tổ chức Olympic Tokyo đã triển khai diễn tập cùng 143 xe buýt, trong đó phần lớn di chuyển từ làng Olympic và Paralympic đến Sân vận động Quốc gia của Nhật Bản. Theo ông Katsuhisa Saito, người đứng đầu bộ phận điều phối vận tải Olympic Tokyo, ngoài mục đích đảm bảo các hoạt động di chuyển của vận động viên được diễn ra ổn định, cuộc diễn tập còn giúp đảm bảo các biện pháp hạn chế dịch Covid-19 được áp dụng 1 cách tốt nhất:

"Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hạn chế dịch bệnh cả hôm trước và sau ngày diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Olympic Tokyo, bao gồm khử trùng xe bus, yêu cầu các vận động viên rửa tay, đeo khẩu trang và không được nói chuyện với nhau trên xe. Ngoài ra, chúng tôi sẽ luôn bật điều hòa trên xe, đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động tốt, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm trong không gian kín."

Olympic Tokyo, dự kiến khai mạc vào tháng 7 tới là sự kiện được mong chờ nhất với Nhật Bản sau khi buộc phải hoãn sự kiện 1 năm do dịch Covid-19. Về công tác chuẩn bị cho Olympic Tokyo , đảm bảo sự kiện được diễn ra an toàn, Chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh các cuộc thảo luận về biện pháp hạn chế Covid-19 cụ thể, bao gồm số khán giả được phép tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng đá Brazil triệu tập "lão tướng" gần 40 tuổi dự Olympic Tokyo
Bóng đá Brazil triệu tập "lão tướng" gần 40 tuổi dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Hậu vệ 38 tuổi Dani Alves đã được triệu tập vào danh sách đội Olympic Brazil dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.

Bóng đá Brazil triệu tập "lão tướng" gần 40 tuổi dự Olympic Tokyo

Bóng đá Brazil triệu tập "lão tướng" gần 40 tuổi dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Hậu vệ 38 tuổi Dani Alves đã được triệu tập vào danh sách đội Olympic Brazil dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.

Nadal rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo
Nadal rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo

VOV.VN - Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã quyết định không tham dự 2 giải đấu lớn sắp tới là Wimbledon và Olympic Tokyo với lý do cần nhiều thời gian để hồi phục thể lực sau Roland Garros.

Nadal rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo

Nadal rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo

VOV.VN - Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã quyết định không tham dự 2 giải đấu lớn sắp tới là Wimbledon và Olympic Tokyo với lý do cần nhiều thời gian để hồi phục thể lực sau Roland Garros.

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19
Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhân dịp tham gia Hội nghị G7 được tổ chức tại Anh, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước G7, thúc đẩy khả năng khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhân dịp tham gia Hội nghị G7 được tổ chức tại Anh, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước G7, thúc đẩy khả năng khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

Cử tạ Việt Nam chính thức giành 3 vé đến Olympic Tokyo
Cử tạ Việt Nam chính thức giành 3 vé đến Olympic Tokyo

VOV.VN - Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) đã chính thức xác nhận 3 VĐV cử tạ Việt Nam là Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên đủ tiêu chuẩn để dự Olympic Tokyo 2020.

Cử tạ Việt Nam chính thức giành 3 vé đến Olympic Tokyo

Cử tạ Việt Nam chính thức giành 3 vé đến Olympic Tokyo

VOV.VN - Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) đã chính thức xác nhận 3 VĐV cử tạ Việt Nam là Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên đủ tiêu chuẩn để dự Olympic Tokyo 2020.