Tích cực chăm lo sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum

VOV.VN - Trong những năm gần đây tại tỉnh Kon Tum, với sự phát triển của y tế công lập và y tế tế tư nhân, người dân tộc thiểu số, vốn chiếm tới trên 54% dân số của tỉnh được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Dự án 7) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, từ nhiều tháng nay Bệnh viện mắt Kon Tum phối hợp với Hội cao tuổi thường xuyên đến các thôn làng dân tộc thiểu số tổ chức khám sàng lọc bệnh lý về mắt miễn phí cho người dân. Già làng A Gưch, làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum cho biết, làng đang có nhiều người bị đau mắt đỏ, các ông già, bà già trong làng mắt thì đã kém giờ lại kèm nhèm hơn. Có bác sỹ đến tận làng khám mắt cho bà con, mừng lắm.

“Bà con rất phấn khởi vì Bệnh viện mắt Kon Tum đã đến tận nhà để khám cho bà con, bà con rất mừng. Bà con cùng nhau đi khám chữa mắt cho sáng. Bà con rất vui” già làng A Gưch nói. 

Cùng với việc đến tận thôn làng dân tộc thiểu số khám sàng lọc bệnh về mắt cho người dân, với những bệnh thông thường, bác sỹ Bệnh viện mắt Kon Tum thực hiện phát thuốc miễn phí cho người dân. Với những trường hợp bệnh nặng, bệnh lý phức tạp tư vấn, hướng dẫn để người dân tới cơ sở y tế chữa trị kịp thời.

Anh Bùi Huy Hào, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện mắt Kon Tum, cho biết: “Việc khám sàng lọc Bệnh viện mắt Kon Tum theo kế hoạch khám thường xuyên ở vùng sâu, vùng xa các huyện. Trong thành phố thì những vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Việc khám sàng lọc tại thôn làng cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiết kiệm chi phí đi lại. Nhẹ thì bên bệnh viện cấp phát thuốc miễn phí. Còn nếu mà nặng thì hướng dẫn bà con lên tuyến trên để điều trị cho kịp thời”.

Chỉ tính trong hơn 3 tháng qua, Bệnh viện Mắt Kon Tum đã khám cho trên 4.000 người và thực hiện phẫu thuật bệnh về mắt cho khoảng 1.000 bệnh nhân. Bác sỹ chuyên khoa I về mắt Đinh Công Chức, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Mắt Kon Tum, cho biết các bệnh về mắt ở các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum phổ biến, gồm: đục thủy tinh thể; mộng thịt; quặm bẩm sinh… và đa số người già trước đây hầu như chưa đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh về mắt. Trước thực tế này Bệnh viện Mắt Kon Tum đã thực hiện một chương trình đồng hành cùng người bệnh mang lại những lợi ích thiết thực cho bà con dân tộc thiểu số.

“Đối tượng đau mắt, bệnh mắt thường rơi vào người nghèo, người không có khả năng đi chữa bệnh kể cả những người có thẻ bảo hiểm rồi nhưng mà cũng có những thẻ phải chi trả 20%, 30%. Bệnh viện sẽ bằng nhiều nguồn để giải quyết vấn đề đó cho bệnh nhân. Bệnh nhân không có tiền cũng được miễn là chịu đi điều trị thì Bệnh viện cũng sẽ tìm cách để mà chữa cho bệnh nhân”, bác sỹ Đinh Công Chức cho biết.

Để hỗ trợ bệnh nhân điều trị các bệnh về mắt, từ nay đến năm 2025, Bệnh viện Mắt Kon Tum thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí 100% cho người có hoàn cảnh khó khăn và người dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, tất cả trẻ em có dị tật về mắt có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được phẫu thuật miễn phí 100%, không phân biệt mức % thanh toán của thẻ Bảo hiểm y tế.

Là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, trong những năm gần đây sự phát triển của y tế công lập và y tế tế tư nhân với sự cạnh tranh lành mạnh đang mang lại những lợi ích thiết thực cho bà con dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum, cụ thể như trong việc chữa trị các bệnh về mắt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai
Sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

VOV.VN - Theo thống kê, Việt Nam vẫn là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới, với hơn 172.000 người mắc bệnh và 10.400 người chết vì bệnh lao.

Sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

VOV.VN - Theo thống kê, Việt Nam vẫn là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới, với hơn 172.000 người mắc bệnh và 10.400 người chết vì bệnh lao.

Học sinh đồng bào dân tộc vượt khó đạt giải tin học trong nước và quốc tế
Học sinh đồng bào dân tộc vượt khó đạt giải tin học trong nước và quốc tế

VOV.VN - Hiện nay, thiết bị máy tính phục vụ giảng dạy trong các trường ở tỉnh Hòa Bình còn thiếu, đội ngũ giáo viên tin học còn mỏng, điều kiện kinh tế gia đình các em học sinh vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình, thầy và trò ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã gặt hái được nhiều thành tích tại các cuộc thi tin học trong và ngoài nước.

Học sinh đồng bào dân tộc vượt khó đạt giải tin học trong nước và quốc tế

Học sinh đồng bào dân tộc vượt khó đạt giải tin học trong nước và quốc tế

VOV.VN - Hiện nay, thiết bị máy tính phục vụ giảng dạy trong các trường ở tỉnh Hòa Bình còn thiếu, đội ngũ giáo viên tin học còn mỏng, điều kiện kinh tế gia đình các em học sinh vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình, thầy và trò ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã gặt hái được nhiều thành tích tại các cuộc thi tin học trong và ngoài nước.

Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Lợi dụng đời sống của bà con người Mông ở các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… Vừ Thị Dợ, đối tượng cầm đầu đã tuyên truyền về tà đạo “Bà Cô Dợ”, dưới hình thức biến tướng của tôn giáo. Mục đích của đối tượng là lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của quần chúng để phát triển lực lượng; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Lợi dụng đời sống của bà con người Mông ở các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… Vừ Thị Dợ, đối tượng cầm đầu đã tuyên truyền về tà đạo “Bà Cô Dợ”, dưới hình thức biến tướng của tôn giáo. Mục đích của đối tượng là lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của quần chúng để phát triển lực lượng; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Địa chỉ quen thuộc của nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Trà Vinh
Địa chỉ quen thuộc của nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Trà Vinh

VOV.VN - Hơn chục năm nay, Trạm y tế kết hợp quân dân y Đồn biên phòng Long Vĩnh, Bộ đội biên phòng Trà Vinh đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc nơi đây.

Địa chỉ quen thuộc của nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Trà Vinh

Địa chỉ quen thuộc của nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Trà Vinh

VOV.VN - Hơn chục năm nay, Trạm y tế kết hợp quân dân y Đồn biên phòng Long Vĩnh, Bộ đội biên phòng Trà Vinh đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc nơi đây.