Olympic Việt Nam vẫn giành vé dự vòng knock-out
Thua Iran ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng trong trận đấu tối 13/11 nhưng đội Olympic Việt Nam vẫn giành vé vào vòng loại trực tiếp, lần đầu tiên trong các kỳ Đại hội Thể thao châu Á.
Trong trận đấu mang tính chất quyết định của Olympic Việt Nam, HLV Calisto tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Hữu Phước không thể góp mặt và trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển là cặp Long Giang – Minh Đức.
Phải có tối thiểu 1 kết quả hòa để chắc một suất vào vòng loại trực tiếp nhưng quyết tâm của Olympic Việt Nam sớm bị dội gáo nước lạnh ở ngay phút thứ 4. Pha băng ra phá bóng bổng thiếu chuẩn xác của thủ môn Tấn Trường giúp Hosseini Seyed của Olympic Iran dễ dàng đánh đầu vào lưới trống từ tình huống ném biên ngang vòng cấm địa.
Sớm bị dẫn bàn, Olympic Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình, nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm và vào cuối hiệp 1, sợ lơi lỏng của hàng phòng ngự còn khiến Tấn Trường suýt phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.
![]() |
|
Olympic Iran vượt trội cả về chuyên môn lẫn thể hình (Ảnh: Dân trí) |
Ngay đầu hiệp 2, HLV Calisto tung Đức Thiện và sau đó là Đình Tùng vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công của Olympic Việt Nam.
Khi hàng công dần khởi sắc thì hàng thủ lại sơ hở và Mosalma Moshen có cơ hội dứt điểm đập xà ngang khung thành Việt Nam.
Hosseini Seyed cũng luôn là mối đe dọa của Olympic Iran trong những tình huống tấn công bóng bổng. Phút 78, Trọng Hoàng bỏ lỡ cơ hội hết sức thuận lợi sau khi nhận được đường chuyền của đồng đội nhưng anh lại dứt điểm vọt xà ngang khung thành Rahmati Osgouei. Những nỗ lực đến cùng của các cầu thủ không giúp Olympic Việt Nam có được bàn san bằng tỷ số và nhận thất bại chung cuộc 0 – 1.
Nhưng điều quan trọng là tinh thần quyết tâm của các cầu thủ đã được đền đáp khi Olympic Việt Nam giành quyền đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Bởi trong trận đấu diễn ra cùng giờ, các cầu thủ Olympic Bahrain chỉ có được 1 điểm trước Olympic Turkmenistan với trận hòa 1 – 1.
![]() |
|
"Tôi không ngạc nhiên khi đội giành quyền vào vòng hai. Tôi chỉ ngạc nhiên là ở trận trước chúng ta đã chơi quá tồi". |
Hai đội bóng cạnh tranh cùng Olympic Việt Nam là Olympic Jordan và Olympic Palestine (bảng C) đều nhận thất bại 0 – 3 trước Olympic Triều Tiên và Olympic Hàn Quốc ở hai trận đấu diễn ra trước đó.
Như vậy, 3 đội ở bảng B giành vé đi tiếp là Olympic Việt Nam, Olympic Turkmenistan và Olympic Iran.
Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Calisto phát biểu: Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tốt ở trận cuối cùng của vòng bảng. Hàng phòng ngự cũng chơi tốt hơn hẳn so với trận trước, khi chúng ta để thua tới 6 bàn.
Còn nhận xét về đối thủ của Olympic Việt Nam trong trận đấu hôm này, ông Calisto cho biết: “Iran là một đối thủ mạnh, không thể so sánh họ với Turkmenistan. Chúng ta không thể ghi bàn khi Iran phòng ngự rất chắc chắn. Nhưng trước một ứng cử viên vô địch, chúng ta đã chơi tốt”.
HLV Calisto cũng cho biết, ông sẽ tiếp tục ở lại Quảng Châu để dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu tới ở vòng loại trực tiếp.
Vào lúc 15h chiều 14/11 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động của Làng Đại học Quảng Châu, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ thi đấu trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng A tại Đại hội ASIAD 16, gặp đội tuyển Hàn Quốc./.

