Ông Ngô Lê Bằng: “Mình tôi không đem lại thành công”
Đó là một trong những chia sẻ của tân Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng ngay sau khi nhậm chức, mặc dù thời gian của ông có thể không dài.
“Trong bóng đá, chúng tôi rất “kiêng” đề cao 1 cá nhân mang về thành công cho đội bóng. Tôi nghĩ thành tích của bóng đá Việt Nam ở bất kỳ giải đấu nào phải là thành quả, là công sức của toàn dân chúng ta. Tôi không nghĩ cá nhân tôi có thể để lại một dấu ấn nào đó, một mình tôi đem về chiến thắng đó là điều không tưởng. Chúng ta phải nhìn lại thực lực bóng đá VN của chúng ta, sự phát triển của bóng đá VN. Tôi cũng không phải là người quyết định tiếp tục ở lại với Liên đoàn bóng đá VN hay không mà đó là quyết định của lãnh đạo, nên tôi không nghĩ sự có mặt của mình đem lại chiến thắng cho đội tuyển tại AFF Cup 2012.”
![]() |
| Tân TKK Ngô Lê Bằng (trái) và Phó TKK Dương Nghiệp Khôi trong buổi họp báo. |
Đó là phát biểu đầu tiên của ông Ngô Lê Bằng với cương vị là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi nhận được sự tín nhiệm của Ban chấp hành VFF với 15/17 phiếu ủng hộ. Sau 6 kỳ Đại hội, từ tháng 8/1989 đến nay, đây mới là vị Tổng thư ký thứ 5 của VFF và ở góc độ nào đó, đây chỉ là sự “chữa cháy” nhằm lấp vào một vị trí quan trọng bị bỏ trống. Hai đời Tổng thư ký gần nhất của VFF, các ông Phạm Ngọc Viễn và Trần Quốc Tuấn đều phải xin từ chức khi chưa kết thúc nhiệm kỳ bởi những vấn đề trong công tác quản lý, điều hành và cả bởi sự thất bại của bóng đá VN ở những giải đấu quan trọng.
Đã có 40 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam trên nhiều cương vị, từng là cầu thủ, HLV đội bóng, HLV đội tuyển nữ quốc gia, trợ lý ngôn ngữ cho các HLV ngoại ở đội tuyển quốc gia, Giám đốc kỹ thuật CLB futsal… ông Bằng quá hiểu độ “nóng” của chiếc ghế mà ông vừa ngồi vào. Không có nhiều kinh nghiệm quản lý, nhưng ông cũng biết, bóng đá Việt Nam đang phát triển không thực sự bền vững và vẫn chưa vượt ra khỏi cái nghịch lý “xây nhà từ nóc” và đây là những định hướng của ông khi bắt tay vào nhiệm vụ mới.
“Nếu nhìn về lâu dài, tôi nghĩ rằng phát triển bóng đá trẻ, bóng đá phong trào là ưu tiên lâu dài nhất, để bóng đá trẻ, bóng đá phong trào có bề rộng, có số lượng lớn và có chất lượng. Số lượng lớn ở đây là nhiều người được đá bóng, nhiều người được học đá bóng. Về chất lượng, chúng ta cần có nhiều HLV ở các đội trẻ, chúng ta cần nhiều giảng viên bóng đá có chất lượng. Chỉ từ những nền móng cơ bản này thì trong tương lai, chúng ta mới có được đội tuyển mạnh”- ông Bằng bộc bạch.
Tính từ thời điểm nhậm chức đến khi VFF tổ chức Đại hội lần thứ 7 vào 2013, ông Ngô Lê Bằng chỉ có hơn 1 năm, trong khi những vấn đề phát triển cho bóng đá Việt Nam mà vị tân Tổng thư ký đề ra đều đòi hỏi phải có nhiều thời gian để triển khai cũng như kiểm chứng hiệu quả.
Ông Bằng nhậm chức cũng vào thời điểm mà vị thế của VFF đang xuống thấp nhất trong nhiều năm qua khi U23 Việt Nam vừa thất bại tại SEA Games 26, quyền tổ chức các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia được chuyển giao cho VPF hay những lùm xùm quanh hợp đồng bản quyền truyền hình với AVG. Nhưng ông tự tin rằng, để làm tốt công việc của mình, không phải là có bao nhiêu thời gian mà là mình bắt đầu như thế nào.
Lãnh đạo VFF như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đều bày tỏ sự ủng hộ ông Ngô Lê Bằng trên cương vị Tổng thư ký nhưng đó mới chỉ là những lời nói. Trước mắt vị tân Tổng thư ký là một núi công việc, với một giải đấu quốc gia chuyên nghiệp nhưng chưa tên gọi, chưa điều lệ, quy chế, tranh cãi bản quyền… với những đội tuyển quốc gia còn đang trống vị trí HLV trưởng trong khi AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay còn đội U23 đang cần một bộ khung mới cho kỳ SEA Games tới./.
