Ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch VFF khóa IX

VOV.VN - 100% đại biểu tại Đại hội VFF khóa IX bầu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch VFF (nhiệm kỳ 2022-2026).

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6/11, với 73 trên tổng số 81 tổ chức thành viên tham dự, có quyền biểu quyết và bầu cử. 100% đại biểu tham dự Đại hội VFF khóa IX đã bầu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch VFF.

Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn là Quyền Chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải từ chức vào cuối năm 2021, và là ứng viên duy nhất ở vị trí Chủ tịch trong những đề cử nhân sự Ban Chấp hành khóa IX.

Hiện tại, ông Trần Quốc Tuấn đang là một trong những lãnh đạo bóng đá Việt Nam giữ vị trí cao và có mối quan hệ rộng ở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng như Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, 100% đại biểu tham dự Đại hội VFF khóa IX đã bầu cho ông Trần Anh Tú. Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Kiên trở thành Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ, còn ông Nguyễn Xuân Vũ trở thành Phó Chủ tịch Phụ trách Truyền thông và Đối ngoại khóa IX.

Cụ thể, có 68 trên tổng số 73 phiếu biểu quyết hợp lệ với chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ khóa IX. Ông Nguyễn Trung Kiên đạt 36 phiếu bầu đồng ý (tỷ lệ 52,94%), xếp trên ông Lê Văn Thành đạt 32 phiếu (tỷ lệ 47,06%).

Có 67 trên tổng số 73 phiếu biểu quyết hợp lệ với chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và đối ngoại khoá IX. Ông Cao Văn Chóng đạt 28 phiếu đồng ý (tỷ lệ 41,79%). Ông Nguyễn Xuân Vũ đạt 39 phiếu (tỷ lệ 58,21%)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huỳnh Như nói gì sau màn toả sáng rực rỡ tại Bồ Đào Nha?
Huỳnh Như nói gì sau màn toả sáng rực rỡ tại Bồ Đào Nha?

VOV.VN - Huỳnh Như chia sẻ niềm vui và tiết lộ tình hình chấn thương sau khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo rồi nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" ở giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như nói gì sau màn toả sáng rực rỡ tại Bồ Đào Nha?

Huỳnh Như nói gì sau màn toả sáng rực rỡ tại Bồ Đào Nha?

VOV.VN - Huỳnh Như chia sẻ niềm vui và tiết lộ tình hình chấn thương sau khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo rồi nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" ở giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha.

Bế mạc giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng lần thứ 23
Bế mạc giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng lần thứ 23

VOV.VN - Hôm nay (6/11), tại sân vận động Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã diễn ra trận chung kết và Lễ bế mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 23 - năm 2022.

Bế mạc giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng lần thứ 23

Bế mạc giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng lần thứ 23

VOV.VN - Hôm nay (6/11), tại sân vận động Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã diễn ra trận chung kết và Lễ bế mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 23 - năm 2022.

Lãnh đạo VFF xác nhận Quang Hải không đá AFF Cup 2022
Lãnh đạo VFF xác nhận Quang Hải không đá AFF Cup 2022

VOV.VN - Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận, Quang Hải sẽ không về nước đá AFF Cup 2022.

Lãnh đạo VFF xác nhận Quang Hải không đá AFF Cup 2022

Lãnh đạo VFF xác nhận Quang Hải không đá AFF Cup 2022

VOV.VN - Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận, Quang Hải sẽ không về nước đá AFF Cup 2022.

Ứng viên Phó Chủ tịch phụ trách tài chính cam kết tăng 50% nguồn thu cho VFF
Ứng viên Phó Chủ tịch phụ trách tài chính cam kết tăng 50% nguồn thu cho VFF

VOV.VN - Ngày 28/10, ông Nguyễn Trung Kiên - TGĐ NEXT Media đã gặp mặt truyền thông để thông báo về việc tranh cử vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa IX cùng cam kết tăng 50% nguồn thu cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nếu trúng cử.

Ứng viên Phó Chủ tịch phụ trách tài chính cam kết tăng 50% nguồn thu cho VFF

Ứng viên Phó Chủ tịch phụ trách tài chính cam kết tăng 50% nguồn thu cho VFF

VOV.VN - Ngày 28/10, ông Nguyễn Trung Kiên - TGĐ NEXT Media đã gặp mặt truyền thông để thông báo về việc tranh cử vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa IX cùng cam kết tăng 50% nguồn thu cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nếu trúng cử.