Phân tích cơ hội đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam ở Asian Cup 2022

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam toàn thua sau 2 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng Asian Cup 2022, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội đi tiếp.

ĐT nữ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực trước ĐT nữ Nhật Bản, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn nhận thất bại với tỉ số 0-3. Sau 2 trận đấu, ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng C với 0 điểm và hiệu số -6.

Ở Asian Cup 2022, Ban tổ chức sẽ lấy 6 đội nhất nhì của 3 bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng tứ kết. Do đó, ĐT nữ Việt Nam vẫn có cơ hội giành vé vào vòng tứ kết theo suất của đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải thỏa mãn những điều kiện sau.

Do Ấn Độ bỏ giải nên thành tích đối đầu của các đội ở bảng B và C với đội cuối bảng sẽ không được tính xếp hạng. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn không được phép thua ĐT nữ Myanmar ở lượt trận cuối. Bởi vì, ở bảng C, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chắc chắn xếp ở 2 vị trí nhất nhì.

Nếu như không thua ĐT nữ Myanmar, ban tổ chức sẽ căn cứ vào thành tích 0 điểm và hiệu số -6 của ĐT nữ Việt Nam để so sánh với các đội. Điều kiện đủ để thầy trò HLV Mai Đức Chung vào tứ kết là Đài Bắc Trung Hoa (0 điểm hiệu số -4) thắng Iran (0 điểm hiệu số -7) ở lượt trận cuối của bảng A, hoặc Iran thắng Đài Bắc Trung Hoa 3 bàn trở lên.

Trong trường hợp Đài Bắc Trung Hoa và Iran hòa nhau, hai đội bóng này sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Khi đó, ĐT nữ Việt Nam phải chờ vào cục diện của bảng B. Hiện tại, ở bảng đấu này chỉ có Australia chắc suất đi tiếp nên vị trí nhì bảng và thứ ba là cuộc đua của Philippines (3 điểm hiệu số -3) và Thái Lan (3 điểm hiệu số +3).

Ở lượt trận cuối, Philippines chỉ phải gặp đội cuối bảng Indonesia nên nếu thắng họ cũng không được tính thành tích. Trong khi đó, Thái Lan sẽ gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Australia. ĐT nữ Việt Nam sẽ có vé đi tiếp nếu như Philippines thua Indonesia 4 bàn trở lên hoặc Thái Lan thua Australia 5 bàn trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Asian Cup 2022: Xác định 4 đội vào tứ kết, ĐT nữ Việt Nam hy vọng
Bảng xếp hạng Asian Cup 2022: Xác định 4 đội vào tứ kết, ĐT nữ Việt Nam hy vọng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Asian Cup 2022, sau 2 lượt trận, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng vào tứ kết.

Bảng xếp hạng Asian Cup 2022: Xác định 4 đội vào tứ kết, ĐT nữ Việt Nam hy vọng

Bảng xếp hạng Asian Cup 2022: Xác định 4 đội vào tứ kết, ĐT nữ Việt Nam hy vọng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Asian Cup 2022, sau 2 lượt trận, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng vào tứ kết.

Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-3 ĐT nữ Nhật Bản: Giữ vững niềm tin chờ vé World Cup
Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-3 ĐT nữ Nhật Bản: Giữ vững niềm tin chờ vé World Cup

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã tiếp tục thể hiện màn trình diễn quả cảm trước Nhật Bản và dù các cô gái của chúng ta chưa thể có điểm nhưng cơ hội đến với World Cup chưa phải đã hết.

Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-3 ĐT nữ Nhật Bản: Giữ vững niềm tin chờ vé World Cup

Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-3 ĐT nữ Nhật Bản: Giữ vững niềm tin chờ vé World Cup

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã tiếp tục thể hiện màn trình diễn quả cảm trước Nhật Bản và dù các cô gái của chúng ta chưa thể có điểm nhưng cơ hội đến với World Cup chưa phải đã hết.

HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu World Cup"
HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu World Cup"

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup nữ 2022 gặp Myanmar để duy trì hy vọng dự World Cup.

HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu World Cup"

HLV Mai Đức Chung: "ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu World Cup"

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup nữ 2022 gặp Myanmar để duy trì hy vọng dự World Cup.