Sân Al-Sadd, 23h15 ngày 23/7

Qatar-Việt Nam: Gian nan tỏ mặt anh tài

Điều dư luận trông chờ ở ông thầy người Đức chỉ là một màn trình diễn “xem được” nhằm giúp chúng ta tự tin hơn để hướng tới tương lai.

Chiến thắng với tổng tỷ số 13-1 trước Macau quá yếu ở vòng loại thứ nhất chưa nói lên điều gì về năng lực cầm quân của HLV Falko Goetz, và phải chờ đến sau trận đấu tối 23/7, khi đụng độ với một thuốc thử hạng nặng cỡ Qatar, thực tài điều binh khiển tướng của ông thầy người Đức mới có cơ hội thể hiện.

Cần phải thẳng thắn ngay rằng, cho dù đang sa sút cỡ nào thì Qatar vẫn được xem là đối thủ ở kèo trên so với Việt Nam, và đấy là lý do mà ngay trước khi hành quân tới Doha, HLV Goetz đã không giấu giếm chủ trương sẽ bố trí một đội hình thiên về phòng ngự để hướng tới kết quả hoà, hoặc tệ lắm là thất bại với cách biệt tỷ số tối thiểu.

Kể từ ngày chính thức tiếp nhận chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Goetz đã đưa ra khá nhiều thay đổi trong cách vận hành chiến thuật so với thời của HLV tiền nhiệm Henrique Calisto. Chỉ có điều, ngay sau khi HLV Goetz nhậm chức, “quân xanh” chính thức đầu tiên của tuyển Việt Nam lại là Macau với khả năng chơi bóng tương đương một đội bóng hạng trung bình yếu ở giải hạng Nhất Việt Nam.

Tuyển Việt Nam trong những buổi tập trước khi sang Qatar

Chính vì thế, các học trò của HLV Goetz đã không quá khó khăn để giành chiến thắng với cách biệt tỷ số rất cao sau cả 2 lượt trận, và kết quả này có thể khiến một số ý kiến lầm tưởng rằng thế là những thay đổi của HLV Goetz đã phát huy hiệu quả mỹ mãn và đây mới là lối chơi thiết thực với đội tuyển Việt Nam, bởi nó cũng giống với sơ đồ mà đa số các CLB ở V-League và giải hạng Nhất hiện đang sử dụng.

Thật ra, những gì mà HLV Goetz đã và đang thực hiện ở đội tuyển Việt Nam không phải là một cuộc cách mạng, bởi kiểu đá bóng dài giãn biên kết hợp với đập nhả từ trung lộ đã được nhiều đời HLV tiền nhiệm áp dụng cho tuyển Việt Nam, nhưng trong 8 đời HLV ngoại đã qua (tính cả HLV Goetz) thì chỉ có HLV Calisto ở giai đoạn 2008-2010 mới được xem là đã xây dựng được lối chơi phát huy được toàn bộ những tố chất tốt nhất của cầu thủ Việt Nam.

Thế nên, màn trình diễn tối nay của tuyển Việt Nam trên sân Al-Sadd trước chủ nhà Qatar có thể sẽ là câu trả lời xác đáng về năng lực cầm quân của HLV Goetz. Vòng loại World Cup 2014 không phải là sân chơi mà đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ tới việc làm nên chuyện lớn, nhưng sau thất bại đáng tiếc của đội tuyển Olympic Việt Nam ở vòng loại Olympic London 2012, bóng đá Việt Nam rất cần một cú hích để lấy lại thể diện của mình với bạn bè quốc tế.

Xét trên nhiều khía cạnh, đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trông thấy so với  Qatar, nhưng thầy trò HLV Goetz không phải là không có những lợi thế nhất định, mà tiêu biểu là việc chúng ta có rất nhiều lựa chọn ở trận đấu này, còn tuyển Qatar chỉ có duy nhất một cửa là phải thắng, sau khi đã gây thất vọng nặng nề suốt từ đầu năm tới giờ.

Hơn nữa, HLV Goetz cũng không chịu sức ép phải giành chiến thắng bằng mọi giá ở trận đấu này, mà điều dư luận trông chờ ở ông thầy người Đức chỉ là một màn trình diễn xem được nhằm giúp chúng ta tự tin hơn để hướng tới tương lai mà thôi.

Dự đoán: 1-1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.