Quan trọng là chuyên môn

Bỏ lại đằng sau 10 trận đấu không thắng, ĐT Việt Nam đã cho thấy một lộ trình phát triển theo chiều hướng đi lên.

Cuối tuần qua, diễn biến bất ổn ở Thái Lan đã tác động trực tiếp tới bóng đá. Dư luận bàn nhiều tới việc phải di chuyển bảng B của AFF Suzuki Cup 2008 khỏi Thái Lan nhằm bảo đảm an toàn cho các đội bóng.

Sự kiện này ngay lập tức khiến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) phải tiến hành phiên họp khẩn tại đại bản doanh ở Malaysia. Thế nhưng cũng phải mất tới ba ngày, với rất nhiều khó khăn và thuận lợi được cân nhắc, cuối cùng AFF đã chấp nhận đề nghị của nước chủ nhà Thái Lan khi họ quyết tâm không di chuyển bảng B khỏi đất nước này. Chỉ có một thay đổi, là địa điểm thi đấu sẽ chuyển khỏi thủ đô Bangkok đang hỗn loạn, xuống thành phố nghỉ mát phía Nam của Thái Lan là Phuket.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở bảng B, cùng với đội chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Lào. Chính vì thế, việc di chuyển địa điểm thi đấu khỏi Thái Lan cũng khiến dư luận Việt Nam nóng bỏng mấy ngày qua… Thế nhưng, cuối cùng thì Thái Lan vẫn là nước chủ nhà bảng B của AFF Suzuki Cup. Quyết định này của AFF đương nhiên khiến ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi phải tới Phuket bằng 2 chặng bay: Từ TP.HCM tới Kualalampur (Thủ đô Malaysia) rồi từ đó bay tới Phuket.

Về việc thay đổi địa điểm thi đấu, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng: “Điều quan trọng là sự chuẩn bị chuyên môn của chúng ta như thế nào. Nếu chuẩn bị tốt thì thi đấu ở đâu cũng như nhau cả.”

Cho đến thời điểm này, khi mà AFF Suzuki Cup sắp khởi tranh, ĐT Việt Nam đã cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết cho ngày xuất trận. Ban huấn luyện đã gút lại danh sách chính thức 22 cầu thủ sẽ tới Thái Lan.

Bỏ lại đằng sau 10 trận đấu không thắng, ĐT Việt Nam đã cho thấy một lộ trình phát triển theo chiều hướng đi lên. Đó là sự tiến bộ của từng cầu thủ, sự gắn kết và nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp phòng thủ và tấn công. Là tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi, vững vàng và tập trung cao, ngay cả khi bị dẫn bàn trước vẫn không “buông súng” và không sợ đối thủ tới mức vỡ trận mà ngược lại là quyết tâm tìm kiếm bàn thắng ở những phút cuối cùng.

Thi đấu ở đâu cũng như nhau cả. Đúng thế! Điều quan trọng nhất là khả năng chuyên môn, biết tôn trọng và không ngán bất kỳ đối thủ nào. Với tất cả những gì đã có cho đến thời điểm này, hy vọng ĐT Việt Nam sẽ gặt hái được thành công tại AFF Suzuki Cup 2008./.

Đình Khải

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.