Quang Hải biến mong ước của CĐV nhí thành hiện thực

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình TPHCM để thăm và tặng quà cho cậu bé Nguyễn Văn Thịnh.
97805247_4060068724004052_6907623776494551040_o.jpg

Quang Hải đã tới Bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở TPHCM để thăm CĐV nhí Nguyễn Văn Thịnh (8 tuổi) đang điều trị tại đây.

98331056_4060068487337409_5358973240888786944_o.jpg

Cậu bé Nguyễn Văn Thịnh có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt và đặc biệt hâm mộ tiền vệ Quang Hải.

98478432_4060069410670650_7345111846799540224_o.jpg

Mới chỉ 8 tuổi nhưng Thịnh không may gặp tai nạn, đang đứng trước nguy cơ mất đi chân trái và đe dọa ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

99296567_4060069080670683_5698220355273883648_o.jpg

Thịnh từng thổ lộ ước ao: "Em rất yêu anh Quang Hải. Anh ấy đá bóng giỏi, chơi bóng chân trái và em cũng chơi bóng bằng chân trái. Em mong được anh Quang Hải tặng cho em chiếc áo để có động lực vượt qua nỗi đau này”.

99440891_4060069244004000_7957519521160364032_o.jpg

Gia đình cậu bé đã gửi thư tới Hà Nội FC để xin chiếc áo có chữ ký của Quang Hải nhằm giúp Thịnh có thêm động lực để tiếp tục cố gắng chữa trị.

100598776_4060067757337482_253731931814887424_o.jpg

Như mong đợi, Hà Nội FC đã chuyển câu chuyện tới thần tượng của Thịnh và Quang Hải đã tới bệnh viện để biến ước mơ của cậu bé thành sự thật.

100059244_4060068024004122_1205812622402781184_o.jpg

Quang Hải đã tới thăm và tặng bé trái bóng cùng chiếc áo số 19 có chữ ký của mình.

100048083_4060068937337364_7671316816248963072_o.jpg

Quang Hải và Hà Nội FC gửi lời chúc bé Thịnh sớm bình phục để tiếp tục giấc mơ trở thành cầu thủ trong tương lai.