Quyền anh Việt Nam thắng kép trên đấu trường Asiad 2014

VOV.VN -Trong ngày thi đấu 28/9, các VĐV quyền anh Việt Nam đã có hai chiến thắng trước các võ sĩ Philippines và Tajiskistan tại Asiad 2014...

Ngày 28/9, các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục bước sang ngày thi đấu thứ 9 tại Asian Games 17. Trong sáng 28/9, VĐV của các đội tuyển điền kinh, xe đạp và golf bước vào các lượt thi vòng loại, trong khi đó, buổi chiều có tới 4 trận tứ kết của các nữ võ sĩ quyền anh và vật Việt Nam, cũng như các nội dung chung kết điền kinh cự ly 100 và 400m. 

Tâm điểm chú ý của đầu buổi chiều thi đấu chính là các trận tứ kết quyền anh và vật của những nữ võ sĩ Việt Nam.

Nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa (áo xanh) bị đánh bại ở đô vật Mông Cổ ở Asiad 2014 (Ảnh minh họa)
Tại Cung thể thao Dowon, nữ đô vật Phạm Thị Loan, hạng 55kg, sau khi giành chiến thắng trước đô vật của Lào với tỉ số 5-0 ở vòng loại, gặp đô vật Nhật Bản, Yoshida Saori. Phạm Thị Loan thua bởi đòn đè và dừng bước ở tứ kết.

Theo ông Nguyễn Thế Long, Trưởng bộ môn Vật (Tổng cục TDTT), Phạm Thị Loan "có thể tiến xa hơn, nhưng đô vật Nhật Bản quá mạnh và thực tế là trạng thái của VĐV chúng ta điều chỉnh chưa được tốt. Đây cũng là một kinh nghiệm quý giá, bởi đấu trường Đông Nam Á khác nhiều so với châu lục, nhất là ở các hạng cân từ vừa xuống nhẹ, châu Á có nhiều VĐV đẳng cấp thế giới chứ không riêng châu lục".

Trong ngày 27/9, các nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa và Lý Thị Hiền cũng xác nhận đánh giá này. Dù được đánh giá rất cao ở Đông Nam Á, nhưng Nguyễn Thị Lụa nhanh chóng bị đánh bại ở đô vật Mông Cổ. Còn Lý Thị Hiền dù giành chiến thắng ở trận đấu vớt thứ nhất, nhưng thất bại trước đô vật Ấn Độ ở trận quyết định HCĐ.

Trong khi đó ở cung thể thao Seonhak, võ sĩ Lê Thị Bằng đi tiên phong ở môn quyền anh, thi đấu ở hạng dưới 51kg, gặp võ sĩ rất mạnh của Philippines, Gabuco Josie. Ngay trong hiệp 1, Lê Thị Bằng đã có 2 cú đấm tay trái chính xác, khiến trọng tài phải dừng trận để đếm đối với võ sĩ Philippines. Trong hiệp 2, Lê Thị Bằng tiếp tục có chiến thuật hợp lý, tận dụng lợi thế sải tay để giữ cự ly với đối thủ, đồng thời thực hiện những cú đấm vòng chuẩn xác. Kết quả sau 3 hiệp đấu, Lê Thị Bằng giành chiến thắng và vào bán kết gặp đối thủ Ấn Độ.

Lê Thị Bằng (đai đỏ) đã xuất sắc giành chiến thắng trước võ sĩ của Philippines, Gabuco Josie để vào bán kết gặp đối thủ Ấn Độ (Ảnh minh họa/Khám phá)
Lê Thị Bằng cho biết: "Hôm nay tôi đánh rất thoải mái, không bị tâm lý, chỉ thể hiện tất cả những gì mình tập luyện trong thời gian chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng, đừng đè nặng áp lực tâm lý, chỉ cần đánh thoải mái, một thắng hoặc thua, đừng nghĩ ngợi".

Nếu Lê Thị Bằng thắng thuyết phục trước đối thủ, Lừu Thị Duyên lại có một trận tứ kết khá căng thẳng với võ sĩ Tajikistan. Trong 2 hiệp đầu, với lợi thế chiều cao và sải tay, Lừu Thị Duyên áp dụng đấu pháp di chuyển, thăm dò đối thủ và giữ cự ly, nên trọng tài tính điểm thắng cho võ sĩ Tajkistan. Tuy nhiên, ở 2 hiệp sau, Lừu Thị Duyên chủ động áp sát và sử dụng nhiều đòn móc bằng tay trái nên đảo ngược tình thế, giành chiến thắng 2-1. S

Sau trận đấu, Lừu Thị Duyên không nén nổi niềm vui: "Cảm giác của tôi rất vui. Tôi nghĩ trận này mình ăn rất nhiều đòn. Tôi không nghĩ mình có thể thắng được đối thủ, bởi cô ấy từng giành HCĐ Olympic và vô địch châu Á. Đối phương đến từ quốc gia có môn boxing rất mạnh. Tôi cám ơn mọi người đã tin tưởng và cổ vũ cho tôi".

Đáng tiếc, ở trận tứ kết thứ 3, Lê Thị Nhung thua võ sĩ Kazakhstan. Sau các trận đấu của các võ sĩ Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển quyền anh Việt Nam, Nguyễn Văn Cường, đánh giá: "Tôi rất mừng vì 2 trận đấu chúng ta đều thắng, chỉ có trận cuối thì ta để thua. Nhưng rõ ràng việc võ sĩ của chúng ta giành chiến thắng trước đối thủ Philippines và Tajiskistan rất mạnh thì đó là kết quả rất đáng mừng. Chỉ có trận cuối ta gặp võ sĩ Kazakhstan, từng giành huy chương Olympic và quá mạnh thì thua cũng đành phải chấp nhận".

Nguyễn Văn Lai (áo vàng) đã không thể hoàn thành phần thi chạy 1.500m nam. (Ảnh: Trọng Phú)
Trước đó vào buổi sáng 28/9, ở môn điền kinh nội dung 1.500m, Việt Nam có 2 VĐV thi đấu là Nguyễn Văn Lai và Dương Văn Thái. Ở lượt chạy số 1, Nguyễn Văn Lai chạy ở đường số 4 về đích cuối cùng trong số 10 VĐV thi đấu. Đồng đội của anh là Dương Văn Thái về đích thứ 5 ở lượt chạy số 2, giành quyền vào thi đấu chung kết bằng tính giờ. Ngày 29/8, Dương Văn Thái sẽ thi đấu chung kết cự ly 1.500m. Nguyễn Thị Thanh Phúc tham dự 20km đi bộ, nhưng đứng cuối danh sách VĐV thi đấu.

Trên đường đua xe đạp, các cua-rơ Việt Nam là Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng đều thi đấu không thành công. Lê Văn Duẩn về đích ở vị trí thứ 12, còn Mai Nguyễn Hưng về đích thứ 20./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Asiad ngày 27/9: Chờ trận đấu Tiến Minh - Lee Chong Wei
Asiad ngày 27/9: Chờ trận đấu Tiến Minh - Lee Chong Wei

VOV.VN - Hai tay vợt hàng đầu châu Á – Tiến Minh và Lee Chong Wei sẽ đụng nhau trong trận đấu tứ kết cầu lông đơn nam.

Asiad ngày 27/9: Chờ trận đấu Tiến Minh - Lee Chong Wei

Asiad ngày 27/9: Chờ trận đấu Tiến Minh - Lee Chong Wei

VOV.VN - Hai tay vợt hàng đầu châu Á – Tiến Minh và Lee Chong Wei sẽ đụng nhau trong trận đấu tứ kết cầu lông đơn nam.

Asiad ngày 28/9: Chờ huy chương từ Vũ Thị Hương
Asiad ngày 28/9: Chờ huy chương từ Vũ Thị Hương

VOV.VN - “Nữ hoàng điền kinh” Việt Nam sẽ tham dự vào vòng chung kết nội dung 100m nữ, được kì vọng sẽ đem huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Asiad ngày 28/9: Chờ huy chương từ Vũ Thị Hương

Asiad ngày 28/9: Chờ huy chương từ Vũ Thị Hương

VOV.VN - “Nữ hoàng điền kinh” Việt Nam sẽ tham dự vào vòng chung kết nội dung 100m nữ, được kì vọng sẽ đem huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17
Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17

VOV.VN - Chiều nay (26/9), Ánh Viên đã xuất sắc về thứ 3 ở nội dung 200m bơi ngửa qua đó giành chiếc HCĐ thứ hai của mình tại ASIAD 17.

Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17

Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17

VOV.VN - Chiều nay (26/9), Ánh Viên đã xuất sắc về thứ 3 ở nội dung 200m bơi ngửa qua đó giành chiếc HCĐ thứ hai của mình tại ASIAD 17.

Asiad 17: Tiến Minh thua đáng tiếc trước Lee Chong Wei
Asiad 17: Tiến Minh thua đáng tiếc trước Lee Chong Wei

VOV.VN - Dẫn trước đối thủ trong set 1 nhưng Tiến Minh đã không may mắn trong những pha đánh quyết định.

Asiad 17: Tiến Minh thua đáng tiếc trước Lee Chong Wei

Asiad 17: Tiến Minh thua đáng tiếc trước Lee Chong Wei

VOV.VN - Dẫn trước đối thủ trong set 1 nhưng Tiến Minh đã không may mắn trong những pha đánh quyết định.

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17
Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

VOV.VN - Đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 ở tứ kết, ĐT Olympic Thái Lan đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất Asiad 17.

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

VOV.VN - Đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 ở tứ kết, ĐT Olympic Thái Lan đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất Asiad 17.

Asiad 17: Vũ Thị Hương vào chung kết, cầu mây giành HCĐ
Asiad 17: Vũ Thị Hương vào chung kết, cầu mây giành HCĐ

VOV.VN - “Nữ hoàng điền kinh” Việt Nam đã chính thức giành quyền vào vòng chung kết chạy 100m nữ với thành tích 11 giây 69.

Asiad 17: Vũ Thị Hương vào chung kết, cầu mây giành HCĐ

Asiad 17: Vũ Thị Hương vào chung kết, cầu mây giành HCĐ

VOV.VN - “Nữ hoàng điền kinh” Việt Nam đã chính thức giành quyền vào vòng chung kết chạy 100m nữ với thành tích 11 giây 69.