Quyền tự quyết trong tay thầy trò Ferguson
Những cuộc đối đầu gần đây kết thúc với thắng lợi hầu như chỉ gọi tên MU, và trận đêm 1/5 với Arsenal không cho phép MU sẩy chân
Dù chiến thắng của Chelsea trước Tottenham ở trận đấu sớm đã khiến trận cầu tâm điểm giữa Arsenal và MU tại Emirates đêm 1/5, nhưng có lẽ tất cả đều nhận ra rằng, quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson.
Xét trên nhiều khía cạnh, trận cấu tâm điểm của vòng 35 giải ngoại hạng Anh vẫn còn nhiều ý nghĩa. Với MU, họ rất cần điểm để tiếp tục giữ lợi thế trước sự đeo bám đến từ Chelsea và cả động lực cho chặng đường tuy ngắn ngủi nhưng không được phép “xảy chân”.
Phía bên kia, huấn luyện viên Arsene Wenger vẫn lên tiếng khẳng định rằng Arsenal không buông xuôi mà thay vào đó, họ sẽ làm tất cả những gì có thể trong 4 vòng đấu còn lại. Ông Wenger cho biết: “MU đang nắm thể chủ động và quyền tự quyết, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đến trận đấu cuối cùng để tìm kiếm cơ hội lên ngôi vô địch vào cuối mùa giải. Không thể che giấu sự thật rằng Arsenal đang là đội bóng yếu thế nhất có thể đăng quang tại giải ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, nhưng chúng tôi sẽ vẫn chiến đấu dù chỉ còn một chút ít cơ hội”.
![]() |
|
Arsenal - MU: Trận chiến bất tử |
Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson cần một kết quả khả quan để hướng đến trận bán kết lượt về với Schalke 04 tại Champions League. Hơn nữa, những màn so tài giữa 2 thế lực hùng mạnh ở xứ sương mù những thập niên gần đây còn là trận đấu của danh dự, niềm tự hào của 2 đội bóng lớn trong lịch sử giải ngoại hạng Anh.
Dù không thể có sự phục vụ của Darren Fletcher và Paul Scholes, Sir Alex cũng không phải lo nghĩ nhiều bởi trong tay ông đang là một Michael Carrick đang dần tìm lại phong độ trong thời gian gần đây cùng những phương án dự phòng như Anderson hay Gibson.
Bên cạnh đó, Dimitar Berbatov cũng đã trở lại sau 1 tuần nghỉ thi đấu để dưỡng thương. Không có quá nhiều điều phải lo lắng về vấn đề nhân sự, huấn luyện viên Alex Ferguson tỏ ra khá tự tin trước trận đấu: “Park JiSung, Anderson và Fabio đều hoàn toàn sung sức cho trận đấu này. Tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn về nhân sự. Tôi nghĩ 2 trận đấu với Arsenal và Chelsea ở 2 vòng liên tiếp sẽ quyết định nhiều đến kết quả của mùa giải, và việc giành điểm trong 2 trận đấu này không phải nhiệm vụ quá khó khăn với chúng tôi”.
7 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai đội đã kết thúc với thắng lợi hầu như chỉ gọi tên MU với 6 chiến thắng. Và đêm 1/5, có thể nơi đây sẽ lại chứng kiến thầy trò Sir Alex tiến gần thêm một bước đến ngôi vô địch, trong khi với Arsene Wenger cùng các học trò, giờ đã là lúc thích hợp để nghĩ đến mùa giải mới.
Ở các trận đấu còn lại của vòng 35, Birmingham City sẽ tiếp Wolverhampton trên sân nhà trong trận chung kết ngược để giành quyền trụ hạng. Liverpool gặp Newcastle để tiếp tục củng cố tham vọng dự cúp châu Âu mùa giải tới. Trong khi đó, Manchester City chỉ phải tiếp đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng West Ham trên sân nhà./.
