Robinho đập tan hy vọng mong manh của Arsenal

Chân sút người Brazil nói rằng, đội chủ sân Emirates đã chơi rất hay nhưng chừng đấy là chưa đủ để CLB Anh vượt qua vòng 1/8 Champions League.

Tiền đạo Robinho nhấn mạnh Arsenal không có cửa đi tiếp tại Champions League và dù Robin Van Persie đang có phong độ rất cao, đội trưởng Pháo thủ cũng sẽ phải khuất phục trước AC Milan.

Đội bóng Italy đang rất tự tin trước trận tái đấu với Arsenal. Họ giành chiến thắng 4-0 tại San Siro với 2 bàn thắng của Robinho. Chân sút người Brazil nói rằng đội chủ sân Emirates đã chơi rất hay kể từ đó nhưng chừng đấy là chưa đủ để CLB Anh vượt qua vòng 1/8 Champions League.

"Arsenal đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi bị chúng tôi đánh bại 4-0 tại San Siro. Nhưng việc sửa chữa sai lầm này vẫn là điều bất khả thi đối với họ", Robinho nói, "Van Persie là một tiền đạo tuyệt vời nhưng anh ấy không thể làm được mọi thứ. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ chơi hay trước chúng tôi như trong vài trận đấu trước".

Tiền đạo Robinho

Ngay sau trận thua tan nát trên đất Italy, Arsenal bị loại nốt khỏi cúp FA sau thất bại bẽ bàng 0-2 trước Sunderland. Nhưng kể từ đó, "Pháo thủ" trình diễn một bộ mặt khác hẳn với 2 chiến thắng liên tiếp trước các đội bóng mạnh tại Premier League.

Đoàn quân của HLV Arsene Wenger có hai cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Tottenham (thắng 5-2) và Liverpool (2-1) nhờ nguồn cảm hứng của thủ quân Van Persie (đóng góp 3 bàn). Giáo sư mới đây còn tuyên bố Arsenal phải giữ vững niềm tin nhờ sự xuất hiện của tiền đạo người Hà Lan trong đội hình.

Cựu ngôi sao Man City cũng nói thêm về quãng thời gian ngắn ngủi của anh tại xứ sương mù. Robinho nói:"Tại City, tôi không bao giờ có đủ may mắn. Nhưng tôi đã chứng tỏ mình có thể làm được những gì tại Milan và tôi tin đội bóng của mình sẽ có một trận đấu thành công nữa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên