SEA Games 31 có nhà tài trợ kim cương

VOV.VN - Ngày 25/1/2022 tại Hà Nội, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã công bố đơn vị tài trợ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam. Theo đó, – Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản đã trở thành  nhà tài trợ Kim cương của Đại hội.

Sau Hội nghị Trưởng Đoàn SEA Games 31 ngày 18/1/2022, Ban Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đã ký kết và công bố nhà tài trợ Kim cương với Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản (Ajinomoto). Theo đó, Ajinomoto trở thành nhà tài trợ độc quyền trên toàn cầu ngành hàng gia vị và một số sản phẩm khác được cấp quyền không độc quyền của Đại hội.

Tại buổi Lễ Ký kết và công bố Nhà tài trợ, ông Hoàng Đạo Cương – Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức- Thứ trưởng Bộ Văn Hoá Thể thao và Du Lịch phát biểu: “Sau một thời gian tích cực trao đổi và đàm phán, Ban Tổ chức, đơn vị tư vấn và nhà tài trợ nhãn hàng Ajinomoto đã thống nhất ký kết tài trợ cho SEA Games 31 với gói tài trợ Kim cương. Tập đoàn Ajinomoto là nhà tài trợ nước ngoài đầu tiên của SEA Games 31.

Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin chúc mừng Ajinomoto đã đồng hành cùng thể thao tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, sự kiện sẽ được diễn ra trong tháng 5/2022. Tôi đánh giá cao nỗ lực hợp tác, đi đến thống nhất các quyền lợi trên cơ sở hài hoà lợi ích với Ban Tổ chức của Ajinomoto. Tôi tin tưởng rằng nhà tài trợ sẽ phát huy cao nhất khả năng, nguồn lực, kinh nghiệm của mình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra, cũng như những cam kết với Ban Tổ chức, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Ban Tổ chức cam kết sẽ hỗ trợ¸ phối hợp để công tác tài trợ cho SEA Games 31 được triển khai thuận lợi và hiệu quả”.

Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản ra đời năm 1909. Trong lĩnh vực thể thao, Ajinomoto đã từng tài trợ hai kỳ SEA Games năm 2017 và năm 2019. Ajinomoto cũng là đối tác chính thức của Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Năm 2021, Ajinomoto Việt Nam bắt đầu tài trợ cho đội bóng Sài Gòn FC.

Trong buổi Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ hôm nay, về phía Ajinomoto có ông Ichiro Sakakura, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Công ty Ajinomoto đã có bài phát phát biểu qua video và ông Keiji Kaneko, Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam đã thay mặt ông Ichiro Sakakura ký kết thỏa thuận tại buổi lễ. Đại diện Ajinomoto, ông Ichiro Sakakura Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Công ty Ajinomoto cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự và biết ơn khi trở thành nhà tài trợ cho cấp bậc cao nhất của SEA Games lần này để có thể đóng góp cho thể thao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cụ thể và phát triển hơn nữa các hoạt động Thể thao ở các nước ASEAN nói chung. Công ty Ajinomoto Việt Nam đang kỷ niệm 31 năm thành lập trong năm nay có tầm nhìn trở thành công ty được yêu thích và đáng tin cậy nhất tại Việt Nam với "Đặc sản" về thực phẩm và sức khỏe. Chúng tôi luôn cam kết cùng Việt Nam phát triển bền vững nhằm mang lại giá trị sống tốt nhất cho người dân Việt Nam".

Từ lần đầu đăng cai thành công về mọi mặt, vòng quay SEA Games trở lại Việt Nam ở kỳ Đại hội lần thứ 31 sau 19  năm vào tháng 5 năm 2022. Với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, nước chủ nhà Việt Nam đang  quyết tâm và nỗ lực cao độ để  chuẩn bị tổ chức một kỳ  SEA Games an toàn, chu đáo, công bằng, chất lượng.

Trên thực tế, nước chủ nhà, trực tiếp là ngành thể thao cùng các địa phương đăng cai, đã tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31 trong suốt hai năm qua. Và khi phương án mới, Ban Tổ chức đã thực sự bước vào một “chiến dịch cao  điểm” để sẵn sàng cho ngày hội, màn thi tài của trên 10.000 VĐV của 10 nước trong khu vực. Hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được danh sách đăng ký sơ bộ của các đoàn, với tổng số trên 7000 VĐV.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, việc chuẩn bị cho Đại hội vẫn đang đảm bảo mục tiêu, tiến độ đặt ra. Riêng mảng khó nhất là tiếp thị tài trợ, Ban tổ chức và Vietcontent đã ký được những hợp đồng đầu tiên, và còn có thêm, có thể đảm  bảo mục tiêu thu được 70 tỉ đồng. Hiện tại, công tác tài trợ cho SEA Games 31 đã đạt được 99% so với mục tiêu ban đầu và Vietcontent cùng Ban tổ chức đang nỗ lực để tiếp tục kêu gọi thêm những nhà tài trợ khác tham gia tài trợ cho Đại hội.

Thể thao Việt Nam đang phát huy tốt kinh nghiệm tổ chức, lễ tân, chuyên môn, qua hàng loạt các sự kiện, giải đấu, kể cả tầm châu lục và thế giới.  Trong đó, mảng quan trọng nhất là cơ sở vật chất hạ tầng, Việt Nam sẽ tận dụng các công trình sẵn có, các trang thiết bị dụng cụ hầu hết đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đều đang được nâng cấp sửa chữa.

Công trình duy nhất phải xây mới phục vụ môn quần vợt tại Bắc Ninh với một cum sân thi đấu và sân tập thuộc diện hiện đại nhất Đông Nam Á theo mô hình xã hội hóa cũng đã hoàn thành. Đến thời điểm này, việc nâng cấp sửa chữa đã đạt khoảng 70-80% yêu cầu,  để đảm bảo một chương trình thi đấu đủ 40 môn với 526 nội dung như phương án đã thống nhất.

Điều được Ban Tổ chức đặc biệt quan tâm chính là việc đảm bảo an toàn cho SEA Games trước những ảnh hưởng, tác động, thậm chí nguy cơ có thể xảy ra từ dịch COVID-19 trong một điều kiện “bình thường mới”. Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chuyên trách, địa phương xây dựng phương án tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh, trong đó có các “kịch bản” dự phòng đối với trường hợp dịch bệnh phát sinh phức tạp ở một số địa điểm thi đấu.

Vượt qua “bão” COVID-19, hàng nghìn tuyển thủ của 40 đội tuyển quốc gia vẫn đang miệt mài tập luyện, nỗ lực vượt khó bằng cách thức linh hoạt và sáng tạo, nhằm hướng tới một  kỳ SEA Games đặc biệt trên sân nhà. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham dự đầy đủ 40 môn, cùng khoảng 90% tổng số nội dung.  Nếu theo “nếp” của nhiều kỳ SEA Games, nước chủ nhà có thể dễ dàng tạo nên một ưu thế cực lớn với một chương trình thi đấu có nhiều môn, nội dung mạnh, thậm chí “đặc sản” của mình, đồng thời loại nhiều nội dung khó cạnh tranh thành tích. Với một chương trình thi đấu “chuẩn” Olympic hiếm có, Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều nước chủ nhà khác, song điều quan trọng, cũng tạo nên cơ hội để thể thao Việt Nam nâng tầm, và SEA Games đột phá về chất, như khẳng định của Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh. Có thể coi SEA Games 31 là cuộc đua tranh, màn thể hiện trình độ thực sự của thể thao các nước Đông Nam Á ở các môn Olympic, và phần nào đó Asian Games.

Ở kỳ SEA Games trước, Việt Nam đã dẫn đầu Đại hội ở các môn Olympic với 71 HCV, hơn Thái Lan tới 20 chiếc. Và như dự báo của giới chuyên môn,  nước chủ nhà SEA Games 31 hoàn toàn có thể vượt qua chiến tích ấy để đua tranh sòng phẳng một vị trí trong tốp đầu.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận, Đại hội sẽ có chương trình thi đấu gồm 40 môn thi với 526 nội dung. Việt Nam khẳng định trách nhiệm cao nhất với đại gia đình ASEAN nói chung, thể thao khu vực nói riêng, cũng như quyết tâm, nỗ lực và hiệu quả của việc phòng chống dịch, đúng như thông điệp trong khẩu hiệu của chính SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” (For a Stronger South East Asia)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần mở cửa du lịch quốc tế trước SEA Games 31
Cần mở cửa du lịch quốc tế trước SEA Games 31

VOV.VN - Phát biểu tại hội thảo "Thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế" ngày 24/1 tại Bộ VHTT&DL; đại diện Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) khẳng định ủng hộ kế hoạch mở cửa lại du lịch quốc tế.

Cần mở cửa du lịch quốc tế trước SEA Games 31

Cần mở cửa du lịch quốc tế trước SEA Games 31

VOV.VN - Phát biểu tại hội thảo "Thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế" ngày 24/1 tại Bộ VHTT&DL; đại diện Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) khẳng định ủng hộ kế hoạch mở cửa lại du lịch quốc tế.

SEA Games 31 có được đón khán giả hay không?
SEA Games 31 có được đón khán giả hay không?

VOV.VN - Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 của các địa phương, Ban tổ chức sẽ lên phương án có đón khán giả đến sân cổ vũ các môn thi đấu SEA Games 31 hay không.

SEA Games 31 có được đón khán giả hay không?

SEA Games 31 có được đón khán giả hay không?

VOV.VN - Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 của các địa phương, Ban tổ chức sẽ lên phương án có đón khán giả đến sân cổ vũ các môn thi đấu SEA Games 31 hay không.

Malaysia muốn đăng cai SEA Games 2027 sau khi Brunei xin rút lui
Malaysia muốn đăng cai SEA Games 2027 sau khi Brunei xin rút lui

VOV.VN - Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã liên hệ với Malaysia để làm chủ nhà thay thế sau khi Brunei xin không đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027.

Malaysia muốn đăng cai SEA Games 2027 sau khi Brunei xin rút lui

Malaysia muốn đăng cai SEA Games 2027 sau khi Brunei xin rút lui

VOV.VN - Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã liên hệ với Malaysia để làm chủ nhà thay thế sau khi Brunei xin không đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027.