Sôi động Junior Warriors - Giải đấu vượt chướng ngại vật cho trẻ em

VOV.VN - Ngày 4/6/2023, Giải đấu vượt chướng ngại vật chuyên nghiệp dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi sẽ diễn ra tại công viên Yên Sở với quy mô 1,500 bé.

Được tổ chức chuyên nghiệp, Junior Warriors hướng tới mục đích xây dựng một môi trường thi đấu lành mạnh giúp trẻ phát triển thể chất và nâng cao nghị lực, sức bền. Mỗi vận động viên nhí tham dự sẽ được đeo BIB gắn chip time tính thành tích thi đấu. Ban tổ chức bố trí hơn 10 chướng ngại vật đầy kịch tính, mới lạ trong cung đường chạy. Các chướng ngại vật sẽ có các mức độ khó - dễ khác nhau để thử thách sức bền và thể lực của các bé.

Ban tổ chức giải cũng nghiên cứu kỹ lưỡng thể lực, phân chia các đối tượng thi đấu thành 3 nhóm tuổi, tương ứng với 3 cự ly đường chạy và số lượng chướng ngại vật khác nhau. Cụ thể, nhóm trẻ 6-7 tuổi (cự ly 1000m với 8 chướng ngại vật); nhóm trẻ 8-9 tuổi (cự ly 1500m với 9 chướng ngại vật); nhóm trẻ 10-12 tuổi (cự ly 1800m với 12 chướng ngại vật). 

Khi đăng ký tham gia giải đấu, các vận động viên nhí sẽ nhận được bộ race-kit (vật phẩm chạy) bao gồm: áo đấu, headband,  BIB (số báo danh của từng vận động viên) được gắn chip điện tử tính thời gian xuất phát và về đích, giúp ghi nhận kết quả một cách công bằng, chính xác cho các em. Hoàn thành đường chạy và vượt qua đầy đủ các chướng ngại vật, mỗi vận động viên nhí sẽ nhận được huy chương công nhận thành tích. Ngoài ra, ở mỗi cự ly, ban tổ chức sẽ trao tặng các giải nhất, nhì, ba dành cho 3 vận động viên nhí về đích đầu tiên, bao gồm 9 giải với tổng trị giá là 229.500.000 VNĐ.

Ngoài đường chạy thi đấu, sự kiện cũng có nhiều hoạt động sân chơi trải nghiệm hấp dẫn dành cho phụ huynh khi đến cổ vũ cho con em mình: sân khấu biểu diễn, gian hàng sản phẩm, dịch vụ trẻ em, khu vực ẩm thực, hoạt động hoạt náo… Tổ chức tại công viên Yên Sở rộng rãi, xanh mát, Junior Warriors hứa hẹn sẽ là ngày hội của hàng nghìn gia đình.

Junior Warriors còn có sự góp mặt của đội ngũ cố vấn uy tín, giàu kinh nghiệm, là những người có kiến thức chuyên môn về thể thao nói chung và việc tổ chức các chương trình thể thao nói riêng. Ngoài ra, chương trình còn mang ý nghĩa thiện nguyện bằng việc trích 10% số tiền bán vé để ủng hộ quỹ từ thiện chuyên cung cấp các ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và thanh niên bị dị tật trên gương mặt. 


Thông qua hoạt động xã hội này, ban tổ chức mong muốn khơi dậy lòng nhân ái trong các em, tăng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, từ đó góp phần xây dựng cho tương lai một thế hệ mới nhân văn và giàu đẹp.

Vận động và thể thao là phương thức tốt nhất giúp trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, mang đến các cảm xúc tích cực, tự tin và xây dựng cho trẻ nhỏ một lối sống lành mạnh. Với mong muốn bồi dưỡng một thế hệ trẻ có năng lực thể chất tốt, giàu nghị lực, sức bền, sẵn sàng đương đầu với thử thách, khó khăn, Junior Warriors ra đời hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi có tính thử thách, nhưng không kém phần lành mạnh và bổ ích./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Thị Oanh và 37 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam nhận Huân chương Lao động
Nguyễn Thị Oanh và 37 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam nhận Huân chương Lao động

VOV.VN - Nguyễn Thị Oanh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và 37 HLV, VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Nguyễn Thị Oanh và 37 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam nhận Huân chương Lao động

Nguyễn Thị Oanh và 37 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam nhận Huân chương Lao động

VOV.VN - Nguyễn Thị Oanh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và 37 HLV, VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Ánh Viên giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học thể thao
Ánh Viên giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học thể thao

VOV.VN - Cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành giải nhất tại Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực Thể dục thể thao năm 2023.

Ánh Viên giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học thể thao

Ánh Viên giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học thể thao

VOV.VN - Cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành giải nhất tại Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực Thể dục thể thao năm 2023.

SofM là HLV trưởng số 1 của Đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam
SofM là HLV trưởng số 1 của Đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam

VOV.VN - Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) công bố Lê Quang Duy, hay còn gọi là SofM, được bổ nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng số 1 của Đội tuyển Thể thao điện tử quốc gia Việt Nam.

SofM là HLV trưởng số 1 của Đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam

SofM là HLV trưởng số 1 của Đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam

VOV.VN - Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) công bố Lê Quang Duy, hay còn gọi là SofM, được bổ nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng số 1 của Đội tuyển Thể thao điện tử quốc gia Việt Nam.