Thanh Hóa hạ Ninh Bình trên chấm 11m
Với chiến thắng 4-2 trên chấm phạt đền, Thanh Hoá đã giành quyền vào chơi trận bán kết Cúp quốc gia 2011
Chiều 12/2, vòng tứ kết Cúp quốc gia 2011 sôi động trở lại sau một thời gian nghỉ Tết. Ngoài các cặp đấu đang diễn ra trên sân Vinh, Nha Trang và Bình Dương thì sân Ninh Bình cũng được coi là trận tâm điểm của vòng đấu này.
Trong hiệp đấu thứ nhất, câu lạc bộ Thanh Hóa tỏ ra lấn lướt hơn khi triển khai lối chơi áp sát và sẵn sàng chơi đôi công với chủ nhà Xi măng- The Vissai Ninh Bình.
Sau những phút đầu nhường thế trận cho chủ nhà, từ phút thứ 13 cho đến cuối hiệp 1, cầu môn của Ninh Bình liên tục chao đảo với những pha hãm thành của Lê Văn Thắng, Đình Tùng và Omar. Tuy nhiên, vẫn không có bàn thắng nào được ghi sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.
![]() |
|
Sân nhà không giúp Ninh Bình có thể giành chiến thắng trước đội bóng đến thừ xứ Thanh |
Bước sang hiệp 2, Xi măng- The Vissai Ninh Bình điều chỉnh lối chơi và họ đã có những phút thi đấu lấn lướt hơn so với đội khách Thanh Hóa.
Phút thứ 51, từ một pha tạt bóng từ biên phải, Đinh Hoàng Max đón bóng chính xác, đánh đầu mở tỷ số 1 – 0 cho đội bóng chủ sân Ninh Bình.
Bị dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Lê Thụy Hải tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên, sự điều chỉnh kịp thời của ông Hải giúp các học trò dần bình tĩnh và lấy lại thế trận.
Chỉ vài phút sau khi bị ghi bàn, Thanh Hóa dồn lên tấn công và họ đã có bàn cân bằng 1 – 1. Người lập công là Trịnh Quang Vinh, cầu thủ vừa được chuyển tới từ câu lạc bộ Vicem Hải Phòng.
Những phút thi đấu tiếp theo CLB Ninh Bình rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trước khung thành của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đã được bao bọc bởi một hàng phòng ngự dày đặc. Bởi vậy đã không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến hết trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng bại. Kết quả CLB Thanh Hóa giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4 – 2 và giành quyền vào bán kết./.
