Thắp lên hy vọng
Kết quả của 2 đội tuyển canoeing và rowing quốc gia tại Giải vô địch Đông Nam Á vừa qua như chắp cánh thêm cho đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 26 sắp tới
Kể từ Asiad 16, đến Đại hội TDTT toàn quốc VI tại Đà Nẵng, phải đến hơn nửa năm, mái chèo mới lại khua lên những đợt sóng mới trong đời sống thể thao đỉnh cao nước nhà. Hai đội tuyển canoeing và rowing quốc gia vừa kết thúc đợt tham dự loạt giải vô địch Đông Nam Á với kết quả làm hài lòng cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.
Canoeing
Tại Giải vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc ngày 26/6 vừa qua, Đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu ấn với 3HCV-2HCB-2HCĐ xếp vị trí thứ 3 chung cuộc sau Singapore và Indonesia. Trong đó, tay chèo lão luyện Trần Văn Long giành 2 chức vô địch các cự ly thuyền canoe đơn nam, còn Nguyễn Thành Long giành HCV nội dung thuyền kayak đơn nam. Với kết quả này, HLV Nguyễn Văn Thắng thở phào nhẹ nhõm và cho rằng các VĐV Việt Nam đã thể hiện được tốt khả năng của mình sau 6 tháng tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 26. Sau khi bị gạt ra khỏi chương trình thi đấu của SEA Games 25, sau 4 năm, các môn đua thuyền canoeing và rowing mới trở lại với đấu trường SEA Games 26.
Nhìn lại thành tích của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 24, vẫn là sự đóng góp công sức rất lớn của Trần Văn Long ở các nội dung thuyền canoe, nhưng 2 tấm HCV của Trần Văn Long vào thời điểm đó không đến từ các nội dung đơn và có một nửa công sức đóng góp của đồng đội Lưu Văn Hoàn ở các nội dung thuyền đôi canoe 500m và 1.000m. Đến thời điểm này, Trần Văn Long đã cải thiện được tốt hơn thành tích thi đấu đơn của mình và chiến thắng vừa qua trên đất Indonesia là một minh chứng. Bên cạnh đó, chức vô địch thuyền đơn kayak nam của Nguyễn Thành Long là một lời giải tốt cho HLV Nguyễn Văn Thắng trong bài toán lực lượng ở nội dung này.
Cách đây 4 năm, VĐV Trần Hữu Trí đã đăng quang ở nội dung kayak đơn nam tại đất Lào. Giờ đây có thêm Nguyễn Thành Long, đội tuyển Việt Nam được chắp thêm cánh trước khi tới Indonesia thi tài vào cuối năm trong khuôn khổ SEA Games.
Rowing
Trước khi đội tuyển Canoeing hoàn tất test thử tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển rowing đã có một chiến thắng giòn giã tại giải vô địch Đông Nam Á và giành ngôi vị dẫn đầu với 6HCV-2HCB-1HCĐ. Kết quả này có một ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Thị Lan bởi phía trước đang là những nhiệm vụ lớn đối với toàn đội: giành vé tham dự Olympic và thi đấu thành công tại SEA Games 26.
Nói về thành công của đội tuyển rowing Việt Nam thời gian qua, phải kể tới sự xuất hiện bất ngờ và giúp đỡ vô tư của một cựu tuyển thủ rowing người Australia, ông Zoedonne. Tình cờ trong một chuyến du lịch và nghỉ ở khách sạn ven Hồ Tây vào tháng 4/2010, ông Zoedonne đã nhìn thấy các tay chèo Việt Nam tập luyện trên Hồ Tây. Vốn là tay chèo có hạng (từng đứng thứ 5 giải VĐTG ở thập kỷ 80) và hiện là giám đốc của CLB đua thuyền Rowing của một trường đại học tại bang New South Wales, ông tự đến CLB liên hệ và ngỏ ý giúp đỡ đội.
Tháng 5 vừa qua, ông Zoedonne đã vận động khoản kinh phí khoảng 12.000 USD từ bạn bè, hỗ trợ 7 thành viên đội Rowing Việt Nam tập huấn 42 ngày tại Australia. Để tiết kiệm, hàng ngày, ông Zoedonne còn tự thuê xe của trường chở đội đi tập luyện. Vừa có mặt tại Hồ Tây để làm việc với đội trong tháng 6, chuyên gia này sẽ còn trở lại khoảng 2-3 lần nữa trong năm nay . “Tất cả vì tình yêu với các bạn Việt Nam” - ông Zoedonne chia sẻ.
Trước mắt, đội tuyển rowing sẽ có 3 tháng tập luyện trước khi lên đường dự giải vô địch thế giới vào cuối tháng 8 tại Slovenia. Sau đó đội sẽ tham dự SEA Games 26 và đến tháng 4/2012 dự vòng loại Olympic 2012 khu vực châu Á tại Hàn Quốc./.