Bệnh cũ tái phát

Những tiêu cực trong bóng đá Việt Nam, vốn từng xảy ra trong các mùa giải trước, nay lại đang có nguy cơ tái phát…

Lượt về của bóng đá Việt Nam (V-League) dường như mùa giải nào cũng phát sinh tiêu cực. Bởi lẽ, đây là thời điểm nhiều đội bóng đá rủng rỉnh điểm số, chẳng thể vươn lên nhóm đầu bảng, nhưng cũng chẳng còn phải lo xuống hạng mùa sau. Trong khi đó, lại có những đội bóng có nhiều tiền nhưng đang vật vờ bên bờ vực xuống hạng. Vậy là trên sân cỏ xuất hiện những trận đấu không bình thường, mà thực chất là những cuộc “trả, vay”, “nhường điểm, cho điểm”, bán – mua, không chỉ là những cuộc vay trả hiện tại mà thậm chí còn là những toan tính cho mùa sau…

Bóng đá Việt Nam từng đối mặt hai vụ án lớn. Đó là vào năm 1997, khi mà đội Hải Quan bị phát hiện bán độ và liên quan tới 7 đội bóng khác có tham gia móc ngoặc. Vụ án năm 2005 khiến hàng loạt cầu thủ, trọng tài và quan chức bóng đá bị bắt giam và xử lý vì những hành vi tiêu cực. Sau hai vụ án này, bóng đá Việt Nam dường như có vẻ “sạch” hơn, nhưng thực chất, tiêu cực trong bóng đá nước nhà vẫn còn tiềm ẩn, tinh vi và khó lường hơn nhiều.

Giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay, dư luận cũng đã sớm đặt dấu hỏi về những trận đấu không bình thường. Chẳng hạn như CLB TP. HCM suốt lượt đi chỉ kiếm nổi 3 trận thắng và 3 trận hòa, từng được điểm danh là đội bóng khó thoát khỏi khu vực xuống hạng. Vậy mà ở đầu lượt về, đội này đá 4 trận thì thắng 3 và hòa 1 khi đối thủ toàn là những đội hàng đầu. Hay như đội bóng thành Nam đang chơi không đến nỗi nào, lại thua Thể Công một cách khó hiểu. Trận Hoàng Anh Gia Lai gục ngã ngay trên sân nhà trước T&T Hà Nội, cũng khiến dư luận không thể không nghi vấn…

Mới đây, ông Trần Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia cũng đã nói thẳng: “Chưa thể tránh được bóng đá tình nghĩa, xin, cho, mua bán ở lượt về. Nói là bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi tin chưa thể chuyên vì những mối quan hệ tình cảm…”.

Trước những biểu hiện quay trở lại của những hành vi tiêu cực trên sân cỏ này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã biết và đang có những biện pháp cần thiết để ngăn chặn. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã lên tiếng: “Giải đấu đang đi vào giai đoạn nhạy cảm nhất và một trong những ưu tiên hàng đầu của những người làm bóng đá là “về đích an toàn”. VFF kêu gọi các đội bóng tích cực bảo vệ cuộc chơi. Về phần mình, VFF sẽ đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tiêu cực. Ông Chủ tịch còn cam kết: “Tôi sẽ quan tâm đến mọi ngõ ngách của vấn đề. Và tôi xin đảm bảo rằng, bằng tất cả những kênh thông tin và chuyên môn của mình, VFF sẽ cùng các đội bóng “giải mã” tất cả những “hiện tượng bất thường”.

Dư luận mong rằng, không chỉ dừng lại ở những thông điệp khuyến cáo và những lời hứa, VFF cần phải có những biện pháp tích cực và hiệu quả nhất để bóng đá Việt Nam thật sự chuyên nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.