Chuyện trọng tài
V League 2009 mới đi được 1/4 chặng đường. Vậy mà những chuyện xoay quanh các trọng tài, những người cầm cân nảy mực cho các cuộc chơi cũng đã có không ít điều tiếng
Những điều tiếng này không nằm ngoài việc thắc mắc, nghi vấn, đặt dấu hỏi về những tiếng còi không chuẩn xác của những người còn được gọi là “Vua sân cỏ” này.
Trận đấu ở vòng 7 diễn ra trên sân Lạch Tray, giữa chủ nhà XM Hải Phòng và XMCT Thanh Hoá, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã phải rút ra tới 2 thẻ đỏ trực tiếp và 7 thẻ vàng để phạt cầu thủ của cả hai đội. Ngỡ tưởng số thẻ phạt thuộc hàng kỷ lục cho một trận đấu như vậy, hẳn là trọng tài phải là người rất nghiêm khắc và chẳng có chuyện gì để nói. Hoá ra không phải như vậy.
Ngay sau trận đấu, lãnh đạo XMCT Thanh Hoá đã bức xúc phản ứng với trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Thành tức giận khi cho rằng, đội bóng của ông đã “bị đè ngửa”. Trợ lý Đặng Văn Hải của Thanh Hoá thì phản ứng ra mặt khi cho rằng bị trọng tài xử ép, và rằng thẻ đỏ phạt Osita là quá nặng, đã làm đổ vỡ hết kế hoạch cầm hoà của đội bóng xứ Thanh. Hơn thế nữa, một thành viên của đội Thanh Hoá nói thẳng: “Trọng tài ép Thanh Hoá phải thua mới thôi”.
Chuyện tiếng còi của trọng tài Hoàng Anh Tuấn trong trận này tròn hay méo, đúng hay sai có lẽ còn phải chờ sự phán xét của Ban tổ chức giải và Hội đồng trọng tài quốc gia (HĐTTQG). Thế nhưng, chuyện này thêm một lần nữa cho thấy vấn đề trọng tài ở giải năm nay tiếp tục trở thành một vấn đề rất đáng quan tâm.
Nói tóm lại, đã có không ít những tình huống xử lý thiếu chính xác, thậm chí là sai sót của trọng tài kể từ đầu mùa giải đã làm ảnh hưởng tới kết quả của một số trận đấu. Nguyên nhân của tình trạng này trước hết là do trình độ chuyên môn của các trọng tài chưa được nâng tầm, đủ theo kịp diễn biến ngày càng sôi động và quyết liệt của sân cỏ. Thêm nữa, sự rèn luyện về mọi mặt của trọng tài dường như chưa được quan tâm đầy đủ. Ngay như vấn đề thể lực, cũng đã có chuyện nực cười khi trọng tài cấp FIFA Đặng Thanh Hạ điều khiển trận XMCT Thanh Hoá gặp Sông Lam Nghệ An đã phải cắt còi ở phút 73 vì lý do sức khoẻ.
Không thể bỏ qua sai sót của các trọng tài, khi cho rằng những sai sót chỉ là do “lỗi nhận định”. Đành rằng, kể từ đầu mùa giải tới nay, HĐTTQG đã có những hình thức xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm của một số trọng tài. Song, dư luận cho rằng, dường như những động thái ấy là còn chưa đủ, chưa làm yên lòng tất cả các đội bóng./.