Đâu phải vô can

Rõ ràng, các ông bầu không vô can trong những yếu kém và tồn tại cần thay đổi của bóng đá nước nhà

Là nói về các ông “bầu” với bóng đá Việt Nam. Suốt những ngày qua, sự nóng lên của thực trạng bóng đá nước nhà, được xới lên từ sau phát biểu thẳng thắn của ông bầu Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) dường như vẫn chưa hạ nhiệt.

Dư luận đồng tình khi ông Kiên chỉ ra những yếu kém của VFF suốt hơn mười năm qua, khiến cho bóng đá Việt Nam vẫn chẳng phát triển được là bao so với thời bao cấp. Thế nhưng, khi bình tĩnh lại để phân tích đánh giá và nhìn nhận vấn đề từ mọi phía, người ta đặt câu hỏi, liệu các ông bầu có vô can trong sự yếu kém ấy?

Ông Bầu Nguyễn Đức Kiên là người đầu tiên phát biểu thẳng thắn về thực trạng bóng đá nước nhà

Cần phải nhắc lại rằng, bóng đá chuyên nghiệp là một cuộc chơi, trong đó có sự góp mặt của tất cả những ai tham gia vào cuộc chơi ấy, bao gồm VFF, các ông bầu, các CLB, HLV, trọng tài và cầu thủ. Thế nên, thành hay bại của cuộc chơi ấy đều liên can tới tất cả những “người chơi” này. Chúng ta đã phân tích khá kỹ lưỡng và đầy đủ về những yếu kém và khuyết nhược điểm của VFF và điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng, thử xem trách nhiệm của các ông bầu đến đâu?

Thứ nhất, không thể phủ nhận những đóng góp tích cực, thậm chí là rất lớn của các ông bầu suốt hơn mười năm qua, khi mà họ đã tham gia cuộc chơi, đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ làm thay đổi hẳn bộ mặt của bóng đá Việt Nam từ bao cấp sang chuyên nghiệp. Chính nhờ sự vào cuộc ấy của các ông bầu mà giá trị của bóng đá ngày càng được khẳng định, đời sống của những người làm bóng đá, đặc biệt là các HLV và cầu thủ được nâng cao không ngừng.

Tuy nhiên, đáng tiếc là tiếng nói của các ông bầu lại không tương xứng với khoản tiền kếch xù mà họ đã bỏ ra cho bóng đá. Những phát biểu thẳng thắn của bầu Kiên là đáng trân trọng. Nhưng, tại sao sau hơn mười năm làm bóng đá chuyên nghiệp, cho đến bây giờ mới có một ông bầu có được những ý kiến có trọng lượng như thế.

Thật bất ngờ và ngạc nhiên, khi ông Đoàn Nguyên Đức (HA Gia Lai) mới đây mới lên tiếng rằng hơn mười năm qua ông không hề được VFF mời tham dự một cuộc tổng kết mùa giải. Câu hỏi được đặt ra là vậy tại sao hơn mười năm qua bầu Đức (và nhiều ông bầu khác) đã không lên tiếng, thậm chí là đấu tranh nữa, để đòi quyền lợi của mình?

Và nữa, sau cuộc hội thảo mới đây, các ông bầu mới lên tiếng gay gắt phải thay vị trí Trưởng ban tổ chức giải của ông Dương Nghiệp Khôi, và rằng việc bầu chọn người giữ vị trí này cũng là việc mà các ông bầu phải được quyền tham gia. Vậy thì, tại sao cho tới bây giờ các ông bầu mới lên tiếng về vấn đề này?

Thứ hai, ông Đoàn Nguyên Đức nói một câu “xanh lè”: “Cầu thủ bây giờ càng lớn càng… mất dạy”. Thực tế có thể là như vậy. Nhưng, thử hỏi những ai là người phải chịu trách nhiệm về thực tế đáng buồn ấy. Chắc chắn trách nhiệm lớn nhất thuộc về các ông bầu. Bởi nếu không có việc các ông bầu vì thành tích mà tung tiền vô tội vạ để lôi kéo cầu thủ, để chi thưởng cho một trận thắng và cho mục tiêu trước mắt (trụ hạng hoặc đạt thành tích cao hơn) thì có lẽ cũng chẳng dẫn đến tình trạng “cầu thủ càng lớn càng… mất dạy” như thế.

Thứ ba, các ông bầu phàn nàn về những tiêu cực của các ông Vua sân cỏ. Nhưng, phải đâu các ông bầu vô can trong thực trạng này. Bởi, nếu tất cả các ông bầu đều hành xử như bầu Kiên “không cho trọng tài một đồng”, thì có lẽ cũng không còn những tiếng còi “méo” trên sân. Khổ nỗi, khi ông bầu này đẩy ra, thì ông bầu khác lại kéo vào, hỏi làm sao mà trọng tài vô tư cho được. “Trọng tài cũng là con người”, dư luận chẳng có những lúc nói như thế đấy thôi!

Sau những phát biểu thẳng thắn của bầu Kiên, đã có thêm bầu Đức (HA Gia Lai), bầu Thắng (ĐT Long An) và bầu Tiến Anh (K.Khánh Hoà) lên tiếng về những yếu kém cần mạnh dạn thay đổi quyết liệt của bóng đá Việt Nam. Nhưng liệu còn ai nữa, trong tổng số 28 ông bầu (cả V.League và hạng Nhất) đồng tình và mạnh dạn chung tay, góp sức trong cuộc “cách mạng” bóng đá Việt Nam?

Rõ ràng, các ông bầu không vô can trong những yếu kém và tồn tại cần thay đổi của bóng đá nước nhà. Nếu tất cả họ vào cuộc chơi bóng đá không đặt nặng bệnh thành tích, không “lấy lòng” VFF và các bộ phận điều hành, không mua trọng tài và không nuông chiều và thoả hiệp với những yêu sách vô lối của các cầu thủ, thì tất yếu bóng đá Việt Nam sẽ đi lên mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.