Giá cầu thủ lại leo thang
Với việc, mỗi đội chỉ được đăng ký 4, và cho ra sân 3 cầu thủ ngoại binh ở mùa giải tới, quyết định này có thể sẽ dẫn đến rất nhiều sự thay đổi
Nói như một cầu thủ nội là: "Quyết định này nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng có thể ảnh hưởng đến cái nồi cơm của bọn em năm nay và nhiều năm sau nữa".
Giới cầu thủ nội, người lạc quan thì cho rằng với việc ngoại binh được rút xuống, các đội bóng sẽ phải mua thêm nhiều nội binh hơn, và như thế giá cầu thủ nội sẽ cao lên.
Bóng đá Việt Nam, các ông bầu có mấy khi tính chiến lược lâu dài, cứ chăm chăm "ăn đong" theo từng mùa để đánh bóng thương hiệu, giành ngay lấy thành tích. Thế là giờ đây, cầu thủ tranh thủ chuyển nhượng được càng nhiều càng tốt, cứ chuyển nhượng là có lót tay cao.
Việc mua ít ngoại binh đi, tăng nội binh lên, đương nhiên cầu thủ nội sẽ có lợi. Cái "nồi cơm" của cầu thủ nội sẽ được đầy lên theo quyết định này, xin được vỗ tay khen VFF.
Thế nhưng, cũng chẳng phải riêng cầu thủ nội "xịn", mà cầu thủ "nội 1 nửa" lẫn những ông Tây sang Việt Nam đá bóng hình như cũng sẽ có lợi theo. Tin Huỳnh Kesley về V.Ninh Bình với cái giá "khủng" 2 triệu USD chả khiến ai giật mình. Người ta đã "buộc" phải giật mình với hết mức giá trên trời nọ đến mức giá trên mây kia với cái thị trường chuyển nhượng V-League.
Số ngoại binh được đăng kí ít đi, đương nhiên các "ngoại binh" đã dán mác cầu thủ nội là món hàng đắt giá nhất, được săn đuổi nhiều nhất là vấn đề khỏi phải bàn cãi.
Việc chỉ được có 4 ngoại binh đồng nghĩa với việc các ông bầu mỗi lần chi tiền mua cũng phải cân nhắc kĩ hơn, phải mua những ngoại binh thuộc dạng hàng xịn nhất. Thay vì 5 cầu thủ, 3 xịn, 2 chỉ ở dạng trung bình khá cũng được, giờ đây phải tuyển lấy 4 "ông", ông nào cũng phải thuộc dạng hàng chất lượng cao. Hàng chất lượng cao đương nhiên đâu có giá rẻ, càng nhiều người muốn mua hàng xịn, thì hàng xịn càng phải "làm giá" để đắt lên.
Thời gian này, các cò bóng đá hoạt động hết công suất, các cuộc gọi, thương lượng "thằng này về đâu, giá bao nhiêu" cứ liên tục được xúc tiến. Chuyện một đội bóng cho người xuất ngoại "tìm hàng" giờ đây cũng trở thành chuyện bình thường.
VFF khi tổng kết 10 năm lên chuyên nghiệp, khi đưa ra những quyết định cho mùa bóng mới đều có mục đích là muốn cải thiện, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Khổ nỗi, cứ luật ra là người ta tìm cách lách, cứ có luật là lại có những thứ đi kèm vượt ngoài tính toán của VFF. Trên thì muốn chuyên nghiệp, nhưng dưới thì người ta cứ tính cái lợi cho mình đã, cái "nồi cơm" của mình bao giờ nó chẳng ở trước mắt, dễ nhìn thấy ngay./.