Giá trần cho thầy nội?
Gói thầu cho vị trí lái trưởng ĐTVN đang bỏ trống và “chủ đầu tư” VFF vẫn đang trong giai đoạn… xem xét
Cơ hội cạnh tranh giữa thầy Việt và những tên tuổi ngoại quốc chưa nghiêng hẳn về bên nào. Tuy nhiên, trong số những “hồ sơ dự thầu” được bộ phận chuyên môn gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), có 3 cái tên “Việt 100%” rất được chú ý là: HLV Mai Đức Chung (NVB Sài Gòn), HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) và truyền trưởng CLB SHB Đà Nẵng - Lê Huỳnh Đức.
![]() |
|
Trong 3 HLV này, ai sẽ trở thành HLV tuyển Việt Nam? |
Dù những “người trong cuộc” đã bày tỏ những khó khăn nhất định trong việc tiếp quản ĐTVN nhưng có thể khẳng định, sau nhiều mùa giải lép vế trước “hàng nhập khẩu”, những ông thày “Made in Việt Nam” hiện nay đã có được cái nhìn trân trọng nhất định từ phía lãnh đạo VFF.
Việc VFF tháo bỏ chính sách “bế quan tỏa cảng” với “hàng nội” là quyết định đúng đắn bởi sau gần một thập niên lên chuyên, thành tích của đội ngũ HLV “cây nhà lá vườn” đã được cải thiện rất đáng kể. Nhiều mùa giải gần đây, những CLB vô địch sân chơi cao nhất nước nhà đều được HLV nội dẫn dắt. Ấy thế nhưng, đằng sau sự “mở cửa” thông thoáng ấy, không thể không suy ngẫm về “cơn bão giá” HLV nội đã có dấu hiệu hình thành và dự báo sẽ rất khốc liệt.
Thực tế đã chứng minh, giá của “thầy nội” trên thị trường chuyển nhượng, dù không mang tính đột phá như “bão giá” cầu thủ nhưng cũng âm thầm leo thang một cách chóng mặt - từ một chữ số (đơn vị triệu đồng) lên hai chữ số và vẫn chưa có dấu hiệu chạm trần. Nếu như thời điểm CLB The Vissai Ninh Bình bỏ ra 100 triệu đồng/tháng để sở hữu chữ ký của “người đặc biệt” Lê Thụy Hải còn khiến cả làng kinh ngạc thì V.League năm nay, một tập thể được nhận diện “nghèo kinh niên” như Thanh Hóa cũng sẵn sàng “chơi sang”, chấp nhận bỏ ra con số tương tự để rước về ông thầy được nhận diện “hàng Việt Nam chất lượng cao” kia.
Giá cho vị trí lái trưởng ĐTVN thời “hậu Calisto” có thể sẽ không cao như hiện tại bởi một luật “bất thành văn” đã và đang đồng hành cùng làng bóng nước nhà: “hàng ngoại” luôn có giá cao hơn “hàng nội”. Song, trong bối cảnh đãi ngộ hiện tại từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam dành cho chủ nhân “chiếc ghế nóng” luôn ở mức đáng mơ ước (HLV Calisto nhận mức lương tháng 24.000 USD); giả sử 1 trong 3 cái tên HLV nội được thông qua thì đó sẽ là một trong những nguyên nhân chủ yếu để thị trường HLV nội tiếp tục tăng trưởng./.
