Hướng đi mới

Thành công của Đại hội VI là tìm được cơ chế - điều mà bóng đá Việt Nam cần nhất

Tuần qua, sự kiện quan trọng và nóng bỏng nhất của bóng đá Việt Nam là Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu ra một Ban chấp hành với 23 ủy viên. Ông Nguyễn Trọng Hỷ được bầu lại làm Chủ tịch VFF khóa VI, cùng với 3 Phó Chủ tịch.

Đại hội VFF khóa VI đã thành công. Như khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: “Thành công của Đại hội VI không chỉ thể hiện việc tương lai chúng ta kiếm được nhiều tiền từ tài trợ, mà là tìm được cơ chế - điều mà bóng đá Việt Nam cần nhất”.

Thế nhưng, những gì mà Đại hội này đạt được mới chỉ là nền tảng ban đầu. Điều quan trọng hơn cả là phải xác định được những nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện cho cả một quá trình xây dựng và phát triển của bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Trong bài phát biểu tại Đại hội, TS. Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng thường trực Bộ VH, TT&DL, cũng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng ấy. Trước hết, VFF cần phát huy dân chủ, đoàn kết và tập hợp được những nhân tài, những con người tâm huyết để xây dựng và phát triển nền bóng đá nước nhà. Những người làm bóng đá cần tập trung trí tuệ và nỗ lực hết mình nhằm xây dựng một chiến lược bóng đá. Hội đồng huấn luyện viên, ban chuyên môn phải được hoàn thiện để phát huy vai trò của mình, trên cơ sở đó xây dựng cho được một hệ thống thi đấu thật sự chuyên nghiệp.       

Về vấn đề ngoại binh, cầu thủ nhập quốc tịch, mặt bằng lương và hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ, VFF cần thảo luận và đưa ra quan điểm chính thức. Theo ông Nguyễn Danh Thái, việc các đội bóng nhập quốc tịch cho quá nhiều cầu thủ cần được phân tích một cách kỹ lưỡng để không tác động tiêu cực đến nền bóng đá, đặc biệt là công tác đào tạo. Mỗi đội bóng chỉ nên thuê tối đa 5 cầu thủ ngoại và không nên sử dụng cầu thủ ngoại ở giải hạng Nhất để tăng cường công tác đào tạo trẻ. Cần xem xét lại việc nhiều DN vung tiền mua cầu thủ giá cao làm cho thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở Việt Nam bị đẩy lên đến mức không kiểm soát được.

Trong quá trình chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa nền bóng đá nước nhà đã có sự đóng góp không nhỏ của các DN. Đó là việc làm đáng hoan nghênh. Tuy vậy, ông Nguyễn Danh Thái cũng đề nghị nên xem xét lại chế độ lương, thưởng và tiền chuyển nhượng cho cầu thủ. Cần tạo ra một môi trường hấp dẫn, nhưng cũng phải chú ý tới mặt bằng thu nhập chung của xã hội...

Đại hội VFF khóa VI đã khép lại, đồng nghĩa với việc mở ra một hướng đi mới, sáng sủa hơn cho bóng đá Việt Nam. Đó là việc phải xây dựng thành công một nền bóng đá chuyên nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.