Mercedes không đáp ứng nổi lương vì Covid-19, Lewis Hamilton có thể ra đi

VOV.VN - Lewis Hamilton có thể rời đội Mercedes do đội đua F1 này khó lòng đáp ứng nổi mức lương 40 triệu bảng/năm mà tay đua người Anh đưa ra.

Hợp đồng hiện tại của Lewis Hamilton với đội đua Mercedes sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2020. Chính vì thế, đội đua này đang có những động thái để gia hạn với tay đua 35 tuổi. 

Lewis Hamilton có thể rời đội đua Mercedes vào cuối mùa giải F1 2020. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, những thỏa thuận giữa đôi bên đang có những trục trặc nhất định. Hamilton muốn hưởng mức lương 40 triệu bảng/năm ở hợp đồng mới trong khi Mercedes chỉ sẵn sàng trả một nửa con số trên. Đội đua của Anh khẳng định chỉ có thể trả cho Hamilton 20 triệu bảng/mùa bởi những khó khăn về tài chính do dịch Covid-19. 

Giám đốc điều hành của đội Mercedes - Toto Wolff khẳng định chưa vội trong quyết định có gia hạn hợp đồng với Hamilton hay không khi ông đang có những liên hệ với Sebastian Vettel, tay đua vừa tuyên bố sẽ rời Ferrari vào cuối mùa giải. Nếu không thể đàm phán với Hamilton, việc Mercedes chiêu mộ Vettel là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Trong khi những cuộc đàm phán về hợp đồng mới với Mercedes chưa đến hồi kết, Hamilton vẫn thể hiện được khả năng chuyên môn của mình khi anh là người có thành tích tốt nhất (1 phút 4 giây 816) trong cuộc đua thử của GP Áo mới diễn ra. 

GP Áo là chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2020, phần đua phân hạng sẽ diễn ra trong hôm nay (4/7), chặng đua chính sẽ diễn ra vào ngày mai (5/7)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên