Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (26/6), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh. 

Cử tri tại tỉnh Quảng Ninh kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến các cơ chế chính sách cho địa phương, đáp ứng sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Hơn 9.100 cử tri tại các điểm cầu trực tuyến đến cấp xã phường tại Quảng Ninh đã nghe ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng thông tin nhanh về các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, tình hình KT-XH của đất nước nửa đầu năm 2023.

Bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tình hình kinh tế vĩ mô, cử tri tại nhiều địa phương của Quảng Ninh nêu mong muốn có các chính sách nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu đất đắp, vật liệu san lấp để đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, cao tốc trọng điểm; giải bài toán cung ứng điện ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…

Cử tri đại diện các doanh nghiệp đề xuất tăng thời gian làm việc của các trạm đăng kiểm để tránh tắc nghẽn, giảm phí bảo trì đường bộ khi phải chờ đăng kiểm 2-3 tháng, hoàn thuế GTGT,… Đặc biệt, các chính sách phát triển nhân lực, hỗ trợ người lao động, đặc biệt là nhóm lao động gặp khó khăn được nhiều cử tri đề đạt. Cử tri cũng nêu ý kiến về tình trạng giáo viên, nhân viên y tế rời khu vực công sang các doanh nghiệp, khu công nghiệp bởi hệ số lương của viên chức 1 số ngành như giáo dục, y tế khá thấp, khó thu hút nhân lực làm việc ở khu vực công. 

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây đều là những vấn đề được Đoàn ĐBQH hết sức quan tâm và sẽ đề xuất để có cơ chế thích hợp về việc làm, cách tính lương, đảm bảo công bằng giữa khối doanh nghiệp tư nhân và khu vực công. Về lĩnh vực kinh tế, việc thiếu nguồn cung cấp đất đắp, vật liệu san lấp cũng là bài toán mà tỉnh Quảng Ninh đang phải giải quyết.

Ông Ngô Hoàng Ngân cho biết: "Quảng Ninh có nguồn đất khi khai thác mỏ mà chúng ta vẫn thường nói đó là Kinh tế tuần hoàn của tỉnh, nhưng rất nhiều năm vẫn chưa giải quyết được. Đây là vấn đề liên quan đến Luật Khoáng sản, chúng tôi ghi nhận để có kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường, có sự sửa đổi cho phù hợp".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh
Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh

VOV.VN - Hôm nay (3/1), ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang tại huyện biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh).

Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh

VOV.VN - Hôm nay (3/1), ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang tại huyện biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh).

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức
Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức

VOV.VN - Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức thăm làm việc và dự Đối thoại chính sách lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức

VOV.VN - Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức thăm làm việc và dự Đối thoại chính sách lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức tại Việt Nam.

Cử tri TP.HCM bức xúc với thái độ “hách dịch”, thiếu trách nhiệm của cán bộ phường
Cử tri TP.HCM bức xúc với thái độ “hách dịch”, thiếu trách nhiệm của cán bộ phường

VOV.VN - Chiều nay (9/5), tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM - đơn vị số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Một số cử tri bày tỏ bức xúc trước tình trạng một số cán bộ cấp phường có thái độ “hách dịch”, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Cử tri TP.HCM bức xúc với thái độ “hách dịch”, thiếu trách nhiệm của cán bộ phường

Cử tri TP.HCM bức xúc với thái độ “hách dịch”, thiếu trách nhiệm của cán bộ phường

VOV.VN - Chiều nay (9/5), tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM - đơn vị số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Một số cử tri bày tỏ bức xúc trước tình trạng một số cán bộ cấp phường có thái độ “hách dịch”, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.