Nhìn lại lượt đi Premier League 2014/15: Khi màu xanh lấn át

VOV.VN -19 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc với sự vượt trội của màu “xanh” là Chelsea và Man City.

Chelsea vô địch lượt đi

Không phải bàn cãi nhiều về sức mạnh của Chelsea trong mùa giải thứ 2 HLV Mourinho tại vị ở nhiệm kỳ 2 tại sân Stamford Bridge. The Blues với những nhân tố mới như Matic, Diego Costa và đặc biệt là Cesc Fabregas đã trở thành một tập thể quá khó để đánh bại khi giành 14 trận thắng, hòa 4 và chỉ thất bại 1 trận duy nhất trong nửa đầu tiên của mùa giải 2014/15 và cán đích với ngôi đầu bảng đầy thuyết phục.

Chelsea của HLV Mourinho đang quá khó để đánh bại (Ảnh: Getty)

Thất bại 1-2 trên sân của Newcastle cũng là lần đầu tiên trong suốt 8 tháng thầy trò HLV Mourinho mới bị đánh bại, trước khi trở lại đầy mạnh mẽ sau đó với chuỗi 6 trận bất bại cùng 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, khép lại năm 2014 với vị trí nhì bảng, kém Chelsea 3 điểm, Man City được xem là thế lực “màu xanh” thứ 2 ở giải Ngoại hạng mùa này. Sự “lì lợm” và bản lĩnh là những phẩm chất mà thầy trò HLV Manuel Pellegrini đang thể hiện trong cuộc đua song mã tới ngôi vô địch với Chelsea trong phần còn lại của mùa giải.

Nỗi thất vọng mang tên Liverpool

Sự vượt trội của màu “xanh” ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù tính đến thời điểm này một phần cũng bởi sắc “đỏ” như MU, Liverpool không còn là chính mình. Điển hình là trường hợp của Á quân mùa trước - Liverpool khi The Kop sa sút quá nhiều kể từ sau khi chân sút Luis Suarez ra đi còn Daniel Sturridge dính chấn thương.

Trái với lối chơi tốc độ và ban bật ăn ý mùa giải trước, Liverpool chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình khi chấn thương khiến HLV Brendan Rodgers không thể có đội hình ưng ý nhất còn những bản hợp đồng mới ngốn tới hơn 130 triệu bảng lại không thể hiện được nhiều.

Đương kim Á quân Liverpool sa sút quá nhiều (Ảnh: Getty)

Nhiều khả năng cái tên gây thất vọng nhất trong đội hình Quỷ đỏ vùng Merseyside là Balotelli sắp phải “cuốn gói” trở về Serie A ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông còn người hâm mộ hy vọng đội chủ sân Anfield sẽ trở lại đầy mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về sau khi Sturridge hoàn toàn bình phục, thay vì vị trí thứ 8 cùng 18 điểm kém hơn đội dẫn đầu Chelsea trên BXH như hiện tại.

“Ngựa ô” Southampton

Chưa thể xem đội bóng chủ sân St’Mary là một thế lực ở giải Ngoại hạng bởi thành tích yếu kém khi đối đầu với nhóm những CLB hàng đầu như Chelsea, Man City, Arsenal hay MU, Liverpool. Thế nhưng màn trình diễn của Southampton kể từ đầu mùa giải năm nay là hết sức ấn tượng cùng vị trí thứ 4 trên BXH với 33 điểm.

Đầu mùa giải này, Southampton gặp tổn thất rất lớn về mặt lực lượng. Có tới gần nửa đội hình chính của họ bị các đại gia “xâu xé”, trong đó phải kể đến hậu vệ Luke Shaw cập bến MU, Adam Lallana và Rickie Lambert gia nhập Liverpool, Calum Chambers đến Arsenal...và đặc biệt là HLV Mauricio Pochettino trở thành HLV trưởng của Tottenham.

Southampton đang bay cao ở Premier League (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, “ngựa ô” của giải dù không còn quá nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình nhưng lại trở thành một khối gắn kết rất khó để đánh bại.

Dấu ấn của những tân binh

Là giải đấu “chịu chi” nhất như thường lệ khi đổ vào thị trường chuyển nhượng hè hơn 250 triệu bảng, Premier League 2014/15 là sân khấu lý tưởng để những tân binh tỏa sáng.

Nếu như ở Chelsea là sự tỏa sáng của Fabregas hay Diego Costa và thậm chí là “người hùng thầm lặng” Matic thì MU cũng “mát mặt” với màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng là Di Maria hay chân sút cự phách Radamel Falcao.

Cesc Fabregas và Diego Costa là 2 trong số những tân binh xuất sắc nhất trong giai đoạn lượt đi giải Ngoại hạng (Ảnh: Getty)

Trong khi Alexis Sanchez cũng đóng góp rất lớn vào thành tích chung của Arsenal thì Alex Song cũng hòa nhập rất nhanh khi trở về xứ sở sương mù trong màu áo West Ham, bên cạnh những tân binh khác như Sakho hay Enner Valencia.

“Ngựa ô” Southampton cũng bay cao nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của chân sút Graziano Pelle và tương tự là những Adam Lallana hay Chambers trong màu áo các đội bóng mới là Liverpool và Arsenal…

HLV Louis van Gaal giúp MU trở lại cuộc đua

Còn quá sớm để nhận định về khả năng Quỷ đỏ thành Manchester có thể trở lại với ngôi đầu ở Premier League ở năm thứ 2 sau khi Sir Alex Ferguson về hưu. Thế nhưng cuộc cách mạng mà HLV Louis van Gaal đang tiến hành ở sân Old Trafford đã mang lại những “trái ngọt” đầu tiên.

HLV Louis van Gaal đang đưa MU trở lại (Ảnh: BBC)

Sau khởi đầu tệ hại ở 5 vòng đấu đầu tiên (thành tích kém cả thời David Moyes), MU chơi ổn định và khởi sắc hơn khi các tân binh dần hòa nhập bất chấp cơn bão chấn thương càn quét khiến nhà cầm quân người Hà Lan luôn phải tung vào sân đội hình chắp vá.

Chuỗi 9 trận bất bại trong đó có 7 chiến thắng giúp thầy trò HLV van Gaal vững vàng ở vị trí thứ 3 trên BXH với 36 điểm và trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua đến ngôi vô địch cùng Chelsea và Man City./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Man City có đội hình cao tuổi nhất giải Ngoại hạng Anh
Man City có đội hình cao tuổi nhất giải Ngoại hạng Anh

Đội đương kim vô địch nước Anh đứng thứ bảy về độ tuổi trung bình trong danh sách hơn 500 CLB thuộc 31 giải đấu hàng đầu.

Man City có đội hình cao tuổi nhất giải Ngoại hạng Anh

Man City có đội hình cao tuổi nhất giải Ngoại hạng Anh

Đội đương kim vô địch nước Anh đứng thứ bảy về độ tuổi trung bình trong danh sách hơn 500 CLB thuộc 31 giải đấu hàng đầu.

Sir Alex khẳng định MU sẽ trở lại mạnh mẽ dưới thời Van Gaal
Sir Alex khẳng định MU sẽ trở lại mạnh mẽ dưới thời Van Gaal

VOV.VN - Theo Sir Alex Ferguson, MU sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau khi HLV Louis van Gaal có đầy đủ “bình hùng, tướng mạnh”. Theo Sir Alex Ferguson, MU sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau khi HLV Louis van Gaal có đầy đủ “bình hùng, tướng mạnh” trong tay.

Sir Alex khẳng định MU sẽ trở lại mạnh mẽ dưới thời Van Gaal

Sir Alex khẳng định MU sẽ trở lại mạnh mẽ dưới thời Van Gaal

VOV.VN - Theo Sir Alex Ferguson, MU sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau khi HLV Louis van Gaal có đầy đủ “bình hùng, tướng mạnh”. Theo Sir Alex Ferguson, MU sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau khi HLV Louis van Gaal có đầy đủ “bình hùng, tướng mạnh” trong tay.

Balotelli có tên trong đội hình tệ nhất lượt đi Premier League
Balotelli có tên trong đội hình tệ nhất lượt đi Premier League

VOV.VN -  Premier League mùa giải này đã trôi qua được một nửa chặng đường và hãy cùng nhìn lại đội hình tệ nhất lượt đi theo bình chọn của Goal.com.

Balotelli có tên trong đội hình tệ nhất lượt đi Premier League

Balotelli có tên trong đội hình tệ nhất lượt đi Premier League

VOV.VN -  Premier League mùa giải này đã trôi qua được một nửa chặng đường và hãy cùng nhìn lại đội hình tệ nhất lượt đi theo bình chọn của Goal.com.

Chelsea - dấu ấn Mourinho và hình bóng nhà vô địch
Chelsea - dấu ấn Mourinho và hình bóng nhà vô địch

VOV.VN -Cả 3 lần dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh trong kỳ Giáng sinh, Chelsea đều đăng quang ngôi vô địch cả mùa giải chung cuộc.

Chelsea - dấu ấn Mourinho và hình bóng nhà vô địch

Chelsea - dấu ấn Mourinho và hình bóng nhà vô địch

VOV.VN -Cả 3 lần dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh trong kỳ Giáng sinh, Chelsea đều đăng quang ngôi vô địch cả mùa giải chung cuộc.

Fabregas trở thành "vua kiến tạo" ở Premier League
Fabregas trở thành "vua kiến tạo" ở Premier League

VOV.VN - Fabregas có 82 đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội sau 250 trận ra sân ở đấu trường Premier League.

Fabregas trở thành "vua kiến tạo" ở Premier League

Fabregas trở thành "vua kiến tạo" ở Premier League

VOV.VN - Fabregas có 82 đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội sau 250 trận ra sân ở đấu trường Premier League.