Phía sau một “sách lược”
Việc xuất hiện 2 cái tên “mới mà cũ” trong đội hình HN.ACB phần nhiều thể hiện sự vá víu hơn là chiến lược dài hơi trong sử dụng cầu thủ của lãnh đạo đội bóng
Trước thời điểm vòng 14, V.League 2011 diễn ra, trận “derby Thủ đô” thực sự thu hút người hâm mộ cả nước bởi sự xuất hiện của hai cái tên nửa quen nửa lạ Lê Văn Tân và Lê Hoàng Phát Thierry trong thành phần đội HN.ACB. Bộ đôi cầu thủ nhập tịch này đã có 90 phút thi đấu khá tốt, góp phần giúp đội nhà vượt qua “người anh em cùng thành phố” Hòa Phát Hà Nội với tỉ số 3-2.
Sau giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay, Hòa Phát Hà Nội đã và đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh gần như im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Thời điểm hiện tại Hòa Phát Hà Nội là một trong những tập thể yếu nhất V.League. Vậy nên, dẫu HN.ACB đã giành chiến thắng trước “người hàng xóm” HP.HN thì thầy trò HLV Giganti Mauricio vẫn chưa thực sự tạo được niềm tin nơi người hâm mộ cả nước về cái gọi là sự đúng đắn trong sách lược sử dụng cầu thủ nhập tịch.
Người hâm mộ đã bàn nhiều về tính tiết kiệm (hay buộc phải dè sẻn) của “ông bầu” Nguyễn Đức Kiên bên phía HN.ACB. Với một ông Chủ tịch nặng về “danh nghĩa” hơn “thực quyền”, việc xuất hiện 2 cái tên “mới mà cũ” trong đội hình xuất phát, phần nhiều thể hiện sự vá víu, lắp ghép vội vàng hơn là chiến lược dài hơi trong sử dụng cầu thủ của lãnh đạo bóng đá nơi đây. Vì cả Lê Văn Tân và Lê Hoàng Phát Thierry đều cập bến Hàng Đẫy trong tư thế cầu thủ cho mượn (Lê Văn Tân là người của K.Khánh Hòa, cầu thủ còn lại của SLNA).
Đã có thời điểm trào lưu nhập tịch cầu thủ được xem như một công thức dẫn đến chiến thắng và được không ít CLB hăm hở triển khai. Trước đội bóng Thủ đô, HAGL từng gây sốc với cả làng khi bản danh sách ngoại binh chờ nhập tịch của đội bóng phố Núi lên tới 8 cầu thủ (cách đây 2 mùa giải) hay như thời điểm hiện tại, đội bóng cố đô Hoa Lư luôn có thể ra sân với hơn một nửa đội hình là “Tây” (3 ngoại binh cùng 3 cầu thủ nhập tịch). Tuy nhiên, sau những cuộc “đại cách mạng” ấy, giờ đây, cả HAGL và TV Ninh Bình đều đang loay hoay với cuộc chiến trụ hạng. Đáng nói hơn, việc gắn kết “dàn sao” của đội bóng vùng cố đô Hoa Lư luôn khó khăn và là thách thức không nhỏ cho mỗi HLV hành nghề tại đây.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả trận đấu cũng như những gì Lê Văn Tân và Lê Hoàng Phát Thierry thể hiện trên sân, rất dễ nhầm tưởng về cái gọi là chìa khóa dẫn đến thành công từ phía lãnh đạo đội bóng Thủ đô./.