Tái phát chấn thương, Vũ Thị Hằng bỏ thi đấu Olympic 2016

VOV.VN - Nữ đô vật Vũ Thị Hằng đã tái phát chấn thương ngay trước ngày ra thảm đấu và bỏ lỡ cơ hội tranh tài ở đấu trường Olympic 2016.

Đô vật Vũ Thị Hằng không thể tranh tài tại Olympic 2016. (Ảnh: Getty)

Theo kế hoạch, vào tối nay (17/8) theo giờ Việt Nam, đô vật Vũ Thị Hằng sẽ thi đấu vòng loại ở hạng 48kg nữ. Tuy nhiên, theo báo cáo của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016, nữ VĐV này đã được bộ phận y tế của đoàn và Tiểu ban y tế của Ban tổ chức môn Vật xác nhận bị tái phát chấn thương cột sống, thắt lưng. 

Sáng nay (17/8), Tiểu ban y tế của Ban tổ chức môn Vật đã có văn bản khẳng định Vũ Thị Hằng không được phép thi đấu vì có thể dẫn đến nguy hiểm và VĐV sẽ vắng mặt ở vòng loại hạng 48kg nữ.

Vũ Thị Hằng từng giành HCB giải vật trẻ thế giới tổ chức tại Thái Lan vào năm 2012, HCB giải vô địch vật châu Á, HCV Đông Nam Á, HCV SEA Games và giành vé dự Olympic sau khi vào tới chung kết hạng 48kg nữ ở vòng loại khu vực châu Á tổ chức tại Kazakhstan.

Như vậy, đội tuyển vật Việt Nam chỉ còn 1 VĐV tham gia thi đấu tại Thế vận hội lần này là đô vật Nguyễn Thị Lụa. Ngày mai (18/8), cô sẽ tham dự vòng loại ở hạng 53kg nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Thị Hằng giành vé dự Olympic Rio 2016
Vũ Thị Hằng giành vé dự Olympic Rio 2016

VOV.VN - Vũ Thị Hằng đã trở thành VĐV thứ 9 của Việt Nam giành vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016. 

Vũ Thị Hằng giành vé dự Olympic Rio 2016

Vũ Thị Hằng giành vé dự Olympic Rio 2016

VOV.VN - Vũ Thị Hằng đã trở thành VĐV thứ 9 của Việt Nam giành vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016.