Thương hiệu "CV9"

Luôn toả sáng ở bất cứ đội bóng nào, bất cứ giải đấu nào, Công Vinh - CV9 đang là “thương hiệu” hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Cho đến thời điểm này, khi V-League chưa kết thúc, người ta vẫn có thể đưa ra một khẳng định chắc chắn: Công Vinh là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của V-League 2009. Sau V-League, Công Vinh sẽ đi châu Âu thử việc.

Tiền nào của nấy

Sau chiến thắng lịch sử của Đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup, sau bàn thắng lịch sử ở phút thứ 93 vào lưới Thái Lan ở trận chung kết, cái tên Công Vinh đã thực sự trở thành một thương hiệu.

Giá trị của thương hiệu ấy là gần chục tỷ đồng, kèm mức lương tầm khoảng 50 triệu đồng/tháng, và thương hiệu ấy thuộc về đội bóng lắm tiền nhiều của T&T Hà Nội. Thế nhưng, sau những ầm ĩ ban đầu, giá trị của bản hợp đồng kỉ lục Công Vinh bắt đầu bị nghi ngờ khi T&T Hà Nội liên tiếp thất bại ở đầu mùa giải. Công Vinh vẫn chơi tốt, vẫn luôn thể hiện được những phẩm chất của chính mình, nhưng anh quá đơn độc trên hàng công của T&T Hà Nội. Không có đối tác phù hợp, các cơ hội mà mình tạo ra liên tục bị các ngoại binh phung phí, Công Vinh bất lực trong việc vực dậy một T&T Hà Nội yếu kém. Không ít lần, người ta thấy tiền đạo này ngửa mặt “kêu trời” trong những pha tấn công mà chỉ mình anh là người đá bóng.

Sang đến giai đoạn 2, T&T Hà Nội hoàn toàn khác, và Công Vinh cũng khác. Với sự xuất hiện của tiền đạo đầy sức mạnh Endene, Công Vinh đã có người đá cặp phù hợp. Trong sơ đồ mới của Hữu Thắng, Công Vinh đá nhô cao, đảm nhiệm vai trò kết thúc chứ không còn phải lùi sâu làm bóng nữa. Vinh “còm” liên tục “nổ súng”, còn T&T Hà Nội “bay” thẳng một mạch từ vị trí áp chót lên đến vị trí số 2 trên bảng xếp hạng. Với cú đúp ghi được trong trận thắng B. Bình Dương vừa rồi, Công Vinh đang có 14 bàn thắng và đang tràn đầy cơ hội trong cuộc đua tranh giành danh hiệu “Chiếc giày Vàng” của V-League.

Trong khi Việt Thắng, Quang Hải, Ngọc Thanh, Thanh Bình đều đang có những dấu hiệu đi xuống, thì Công Vinh vẫn luôn khẳng định được mình. Giờ thì người ta mới thấy rõ tại sao bầu Hiển bỏ ra số tiền lớn đến thế để chiêu mộ tiền đạo số 9 từ SLNA. Luôn toả sáng ở bất cứ đội bóng nào, bất cứ giải đấu nào, Công Vinh - CV9 đang là “thương hiệu” hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Từ V-League đến sân cỏ châu Âu

Cái tin Công Vinh được mời sang thi đấu tại CLB Leixoes của Bồ Đào Nha trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Việt Nam trong những ngày qua. Điểm lại, Huỳnh Đức đã từng sang đá lại CLB Lifan - Trung Quốc; Hữu Thắng từng sang thử việc tại Galaxy - Mỹ; Bảo Khanh, Việt Thắng đều đã từng được các CLB nước ngoài chú ý.

Thực chất, CLB Leixoes - đội bóng đứng thứ 6 tại Giải vô địch Bồ Đào Nha - mới chỉ mời tiền đạo của T&T Hà Nội sang để “thử việc”, để họ xem xét về phẩm chất kĩ thuật, khả năng thi đấu của tiền đạo hàng đầu Việt Nam, hàng đầu V-League. Không ít những tiền đạo sáng giá của Đông Nam Á như Kiatisuk, Yulianto… từng ra nước ngoài thử sức, nhưng đều chưa đủ trình độ để trụ lại. Đây mới chỉ là một cơ hội cho Công Vinh, một dịp để Công Vinh đi “du học” về bóng đá.

Thực tế, Công Vinh luôn làm người ta phải khâm phục bởi tinh thần chiến đấu, sự khát khao học hỏi để hoàn thiện bản thân. Thành công của Công Vinh ngày hôm nay chính là nhờ một quá trình khổ luyện, bởi Vinh  “còm” chưa bao giờ là một người có năng khiếu xuất sắc. Thời gian “thử việc” 4 tháng tại Bồ Đào Nha sẽ trở thành cơ hội lớn với một người như Công Vinh. Dù kết quả có thế nào, cái mà Công Vinh được vẫn là nhiều hơn. Chính HLV Calisto là “nhà môi giới” trong “vụ” này, và ông Tô đã đánh cược rằng, Công Vinh đủ trình độ để chơi bóng ở châu Âu.

Nhìn lại, việc một CLB châu Âu bày tỏ sự quan tâm một cách nghiêm túc đến một cầu thủ Việt Nam là dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có đủ trình độ để chơi bóng ở những nền bóng đá khác, ít ra là ở khu vực châu Á. V-League giờ không còn là nơi để những “ông Tây” đến đá bóng rồi kiếm bộn tiền nữa...

Sau chiếc cúp vô địch Đông Nam Á của Đội tuyển quốc gia, sau khi Bình Dương lọt vào tứ kết AFC Cup, giờ đây đến lượt Công Vinh xách giày sang châu Âu đá bóng. Chắc chắn rằng, Lê Công Vinh sẽ khẳng định được mình, khẳng định được “thương hiệu CV9”, và hơn thế, đó là sự khẳng định của bóng đá Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.