Thể thao Việt Nam toả sáng

Giành 42 HCV để đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng toàn đoàn tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ ba (ASIAN Indoor Games 3) là một kết quả gây bất ngờ cho ngay cả những chuyên gia thể thao trong nước.

Ngay ở lần đầu đăng cai tổ chức một đại hội mang tầm châu lục như ASIAN Indoor Games 3, chúng ta đã làm được điều đó khi hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”.

Trước hết phải khẳng định, việc đoàn thể thao Việt Nam có được 42 HCV để bỏ xa mục tiêu đề ra ban đầu (15 – 20 HCV) do chúng ta là nước chủ nhà. Với ưu thế thế đó, thể thao Việt Nam có thể tham dự Đại hội với lực lượng đông đảo (nhiều VĐV nhất trong tổng số 43 đoàn) đồng thời đưa được vào chương trình thi đấu những môn thể thao thế mạnh. Thực tế cho thấy, chỉ cần 3 môn “tủ” là vovinam, pencak silat và đá cầu, chúng ta đã đạt mốc 20 HCV, trong đó vovinam giành 8 HCV trong 14 nội dung thi đấu, pencak silat mang về 7 ngôi vô địch đối kháng và biểu diễn quyền còn các VĐV đá cầu chỉ để hụt 1 HCV duy nhất trong tổng số 6 nội dung cá nhân và đồng đội.

Vận động viên Nguyễn Bá Trình (Việt Nam, bên phải) thắng Agus Triono (Indonesia), đoạt huy chương vàng ở hạng cân 60kg pencak silat. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Thế nhưng, bên cạnh thế mạnh ở các môn võ vật, thể thao Việt Nam đã thực sự vươn lên tầm châu lục khi có VĐV giành HCV ở những nội dung, những môn mà trước đây VĐV Việt Nam chỉ tham dự mang tính cọ sát. Có thể kể đến HCV chạy 60m nữ đã đưa Vũ Thị Hương từ “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á lên tầm châu Á, Ngô Thị Phương – HCV quyền Anh nữ hạng 48 kg. Ngay ở những môn mới du nhập, lần đầu tung quân tranh tài tại giải đấu châu lục, chúng ta cũng có sự khởi đầu khả quan khi Nguyễn Trần Duy Nhất vô địch 1 hạng cân của môn Muay, Đào Thị Thoan và Nguyễn Thị Tuyết Mai lập “cú đúp” vàng kick – boxing hay Văn Ngọc Tú và Nguyễn Tuấn Học giành 2 HCV kurash. Các VĐV lặn, wushu, bi – a, bi sắt, sport aerobics, khiêu vũ thể thao, múa lân – sư – rồng… cũng có những đóng góp đáng kể trên bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những tấm huy chương bạc, huy chương đồng nhưng quý như “vàng” của Trương Thanh Hằng trên đường chạy điền kinh nữ, của “kình ngư” Nguyễn Hữu Việt tại nội dung bơi ếch sở trường… Tất cả đã góp phần tạo nên một đại hội thành công rực rỡ của Việt Nam trên đấu trường châu lục, chỉ kém cường quốc thể thao Trung Quốc có 6 HCV và gấp đôi thành tích mà đoàn đứng thứ ba – Kazakhstan giành được. Những kết quả này cũng giúp chúng ta có sự tự tin hướng tới một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á thành công trên đất bạn Lào vào tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.