Thử thách đầu tiên

17h ngày mai (2/12), U23 Việt Nam sẽ là đội tuyển đầu tiên ra quân tại SEA Games 25 khi đá với Đội tuyển Thái Lan tại sân Main Stadium. Thử thách đầu tiên, và cũng đầy khó khăn khi thầy trò ông Calisto đụng độ đối thủ chính của mình tại bảng A. 

Đây có thể coi như một trận “chung kết sớm” đối với ĐT U23 Việt Nam. Bởi đơn giản, nếu thắng, chúng ta coi như chắc chắn chạm một tay vào chiếc vé đi tiếp vào vòng bán kết. Bảng A với sự có mặt của ĐT Việt Nam, Thái Lan, Đông Timor, Malaysia, Campuchia, nên sự cạnh tranh cho 2 suất đi tiếp sẽ chỉ là cuộc đối đầu của “tam hùng” Việt Nam - Thái Lan - Malaysia. Người Thái muốn đòi lại “món nợ” từ AFF Suzuki Cup và khẳng định vị thế thống trị duy nhất của mình ở bóng đá khu vực Đông Nam á, còn Malaysia đột nhiên tuyên bố mạnh miệng nếu không vô địch họ đã không đưa quân đến SEA Games. Còn đối với Việt Nam, tấm HCV môn bóng đá SEA Games vẫn cứ là khao khát cháy bỏng chưa trở thành hiện thực, dù chúng ta đã không ít lần chỉ cách ước mơ có vài bước chân.

Tâm lý thi đấu sẽ là bài toán đầu tiên và cũng là chìa khóa, điểm mấu chốt để đội bóng của ông Calisto có thể giành chiến thắng ở trận đấu này. Các cầu thủ Việt Nam thường bị tâm lý và chơi không tốt mỗi lần đụng phải Thái Lan, đó là điều chỉ còn trong quá khứ. Sau chức vô địch AFF Cup, chưa thể nói là chúng ta đã vượt lên hay bằng với đẳng cấp của người Thái, nhưng điểm tích cực là tâm lý sợ hãi đã bị đẩy lùi.

Hơn thế nữa, sau hơn 2 tháng ông Tô đã tạo ra một ĐT đã ra sân là chiến đấu hết mình, là đá với sự tập trung cao nhất cho dù đối thủ là ai. Chiếc Cup vô địch giải giao hữu VFF Cup hay việc cho những cầu thủ trẻ sang thử lửa ở đất Syria khắc nghiệt rõ ràng là sự chuẩn bị tốt cho đấu trường SEA Games. Việc phải đối đầu với đối thủ lớn nhất ngay trong trận đấu đầu tiên vừa là một bất lợi, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, đây cũng có thể coi là một thuận lợi nếu cầu thủ của chúng ta biết nắm lấy cơ hội. “Hãy coi đây là một trận đấu bình thường, ra sân với tinh thần tốt nhất”, ông Calisto đã nói như vậy về trận đấu với Thái Lan.

Trong những buổi tập cuối cùng trên đất Lào, ông Calisto đã gấp rút hoàn thiện lại những miếng đánh chiến thuật cho ĐT Việt Nam và xây dựng lên bộ khung cơ bản cho trận đấu này. Việc quân bài chiến lược là Trọng Hoàng chấn thương đã có lời giải tức thì, với sự thay thế của Thái Dương ở khu vực giữa sân. Tấn Trường sẽ đứng trong khung gỗ, và phía trên là bộ tứ hậu vệ Ngọc Anh - Đại Đồng - Long Giang - Hoàng Quảng. Với sự vắng mặt của Trọng Hoàng, bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ là Thái Dương - Công Minh - Thanh Hưng, Thành Lương đá cánh phải, còn Tiến Thành đá cánh trái, Thanh Bình sẽ đóng vai tiền đạo cắm duy nhất trong sơ đồ 4-5-1. Lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhanh dựa trên sự chắc chắn của hàng thủ và sự cơ động của các tiền vệ biên mà HLV trưởng Calisto lựa chọn sẽ phát huy được tốt nhất tố chất và những con người mà ĐT U23 hiện đang có.

Hơn 2 tháng tập trung chuẩn bị, điều mà ông Calisto hài lòng nhất là tinh thần, ý chí thi đấu của các học trò. Đối mặt với đối thủ khó khăn nhất ngay trận đầu ra quân, vũ khí chính của ĐT U23 Việt Nam cũng sẽ là tinh thần chiến đấu và lòng quyết tâm được đẩy lên ở mức cao nhất. Một thắng lợi trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan sẽ tạo ra đà tâm lý cực tốt, không chỉ cho ĐT bóng đá Việt Nam mà còn cho tất cả các ĐT khác trong kỳ SEA Games tại nước bạn Lào.

Chân cứng đá mềm, tất cả những người hâm mộ quê nhà đang chờ tin chiến thắng từ Vientiane, trong ngày các chàng trai áo Đỏ đối mặt với thử thách đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.