Thứ trưởng Bộ Văn hoá: Vụ “bữa ăn 800.000 đồng” là bài học lớn cho ngành TDTT

VOV.VN - Chiều 9/10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2023, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ và Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh đã thông tin về vụ việc liên quan đến “bữa ăn 800.000 đồng” của các vận động viên bóng bàn trẻ quốc gia.

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bữa ăn được cho có giá là 800.000 đồng dành cho 8 VĐV trẻ. Dư luận bức xúc khi mâm cơm này chỉ có 4-5 đĩa thức ăn cơ bản, không tương xứng với số tiền kể trên. Ngoài ra, bữa sáng được quy định 100.000 đồng chỉ có một nắm xôi và chai nước. 

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh từ truyền thông, Bộ đã lập tức chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý ngay vụ việc. Cục TDTT ra quyết định cho thôi tập huấn toàn bộ ban huấn luyện và đưa đội tuyển trở lại tập tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo Cục TDTT cho triển khai ngay tổng kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện tại các đội tuyển. Đặc biệt là trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt, kinh phí theo quy định để đáp ứng yêu cầu huấn luyện. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc quan tâm chăm lo đời sống huấn luyện viên, vận động viên tại các đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Cục TDTT triển khai việc tổng kiểm tra, rà soát tất cả công tác huấn luyện tại các đội tuyển, nhất là việc đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt, kinh phí cho các câu lạc bộ, đội tuyển, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, thực hiện nghiêm quy định pháp luật, thời hạn trước 20/10/2023”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nói.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng thừa nhận: “Chúng tôi xác định vụ việc này là bài học lớn cho ngành thể dục thể thao, nhất là trong công tác phối hợp. Đặc biệt, đây là lời cảnh tỉnh cho những người tham gia công tác huấn luyện, đào tạo VĐV trẻ nhưng chưa thực sự đặt mục tiêu, quan tâm vào đào tạo, chế độ bồi dưỡng, đời sống của các VĐV lên trên hết, còn có biểu hiện lợi ích cá nhân”.

Lý giải về việc tại sao phải tách lẻ các đội tuyển thể thao tập luyện tại nhiều địa điểm khác nhau, Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh nói: “Hiện nay, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội không đủ điều kiện về diện tích để đảm bảo cho hơn 40 đội tuyển, đội tuyển trẻ tập huấn hàng năm, với khoảng 1.000 vận động viên. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu tập huấn, tập luyện của các đội tuyển, các đội tuyển phải tập huấn ở cơ sở khác, ở các địa phương như: Khu Liên hợp thể thao quốc gia; các trung tâm huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao các tỉnh, thành phố khác như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hoà Bình. Việc chi trả chế độ cho các huấn luyện viên, vận động viên thì Trung tâm thực hiện chi trả chế độ tiền lương, dinh dưỡng hàng tháng vào tài khoản riêng của huấn luyện viên, vận động viên”.

Đối với Đội tuyển Bóng bàn trẻ, việc sinh hoạt, tổ chức ăn uống từ tháng 2/2023 thực hiện tại Khu Liên hiệp Thể thao quốc gia và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã thanh toán, chi trả về chế độ kinh phí cho huấn luyện viên theo quy định.

Trả lời về việc huấn luyện viên đội bóng bàn trẻ quốc gia “giữ hộ tiền” cho vận động viên. Ông Minh thừa nhận: “Theo tường trình của huấn luyện viên trưởng, từ tháng 3/2023 đã xảy ra việc giữ tiền hộ vận động viên. Đội tuyển có 10 VĐV tập huấn trong đó có 7 vận động viên được chi trả vào tài khoản của phụ huynh, 3 vận động viên mồ côi nên chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân. Trong thời gian sinh hoạt ở đội tuyển, các VĐV đó lên mạng mua đồ bị lừa hết tiền trong tài khoản nên chuyển cho HLV để nhờ giữ hộ".

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, ông Minh nói: “Sau khi phát hiện, chúng tôi yêu cầu HLV trưởng chuyển trả toàn bộ cho vận động viên và xử lý ngay".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn bữa ăn 800.000 đồng bị “bớt xén” và quy chuẩn dinh dưỡng thể thao
Nghi vấn bữa ăn 800.000 đồng bị “bớt xén” và quy chuẩn dinh dưỡng thể thao

VOV.VN - Trong khi các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam đang thi đấu với những đối thủ có trình độ cao hơn tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc bằng sự nỗ lực của cá nhân và kinh nghiệm tích lũy, để người hâm mộ đón nhận những tin vui thì ở quê nhà, bóng bàn Việt Nam đang “dậy sóng” dư luận với nghi vấn, chế độ ăn của đội tuyển trẻ bị “ bớt xén”.

Nghi vấn bữa ăn 800.000 đồng bị “bớt xén” và quy chuẩn dinh dưỡng thể thao

Nghi vấn bữa ăn 800.000 đồng bị “bớt xén” và quy chuẩn dinh dưỡng thể thao

VOV.VN - Trong khi các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam đang thi đấu với những đối thủ có trình độ cao hơn tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc bằng sự nỗ lực của cá nhân và kinh nghiệm tích lũy, để người hâm mộ đón nhận những tin vui thì ở quê nhà, bóng bàn Việt Nam đang “dậy sóng” dư luận với nghi vấn, chế độ ăn của đội tuyển trẻ bị “ bớt xén”.