Tiếp tục thiết lập nhiều kỷ lục mới
Bất ngờ đầu tiên của Giải đấu là tấm Huy chương Vàng cá nhân nữ môn cờ vua của Mai Hưng đoàn Bắc Giang. Bên cạnh đó, môn lặn cũng xác lập thêm 15 kỷ lục Quốc gia và Đại hội mới.
Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 6 năm 2010 giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra các môn Cờ vua, bóng chuyền trong nhà, lặn, cầu lông, Rowing, Billard-Snoker, điền kinh, bơi. Trên bảng tổng sắp, đoàn Hà Nội vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng, thứ 2 và 3 lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội.
Bất ngờ và nuối tiếc nhất chính là thất bại của 2 cơ thủ hàng đầu của làng Billard-Snoker Việt Nam cũng như khu vực là Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ của TP HCM ở nội dung Carom 3 băng. 2 cơ thủ này đã vào tới trận bán kết, thế nhưng cùng bất ngờ thất thủ với tỷ số 1-2 trước 2 tay cơ Lê Phúc Thiên của Bình Dương và Trần Quốc Vinh của Thừa Thiên Huế. Và tấm huy chương vàng nội dung Carom 3 băng đã thuộc về Lê Phúc Thiên.
![]() |
|
Hai chị em ruột Thanh Phúc (trái) và Thành Ngưng xuất sắc đoạt HCV nội dung Đi bộ (Ảnh: Báo Đà Nẵng) |
Trước khi bước vào môn cờ vua, giới chuyên môn đánh giá rất cao Lê Quang Liêm của TP HCM, Cao Sang của Lâm Đồng, Trường Sơn của Kiên Giang. Nội dung nữ là Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Lê Thanh Tú. Tuy nhiên, người gây bất ngờ nhất chính là cô gái trẻ 16 tuổi Nguyễn Thị Mai Hưng của Bắc Giang.
Bước vào giải đấu, ban huấn luyện chỉ đặt mục tiêu là top 5 cá nhân nữ. Thế nhưng, từ ván đấu thứ 5, Nguyễn Thị Mai Hưng đã sớm chứng tỏ bản lĩnh, phong độ khi liên tiếp giành chiến thắng trước những đối thủ trực tiếp là Lê Thanh Tú, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An và ván cuối cùng hoà Hoàng Thị Như Ý của Thừa Thiên Huế. Như vậy, Mai Hưng đã sớm giành Huy chương Vàng ở ván đấu thứ 8, trước 1 ván đấu.
Tại Đại hội lần này, môn lặn cũng để lại nhiều dư âm đối với giới chuyên môn và người hâm mộ. Hai ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Đà Nẵng đã là một bất ngờ, mặc dù không được đánh giá cao nhưng lại giành 5 tấm huy chương vàng ở nội dung này. Tuy nhiên, thành công lớn nhất đối với nội dung lặn Đại hội lần này đó là nhiều kỷ lục Quốc gia, kỷ lục Đại hội mới được thiết lập. Tính đến nay, có 15 kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội được các vận động viên phá rất sâu.
Cụ thể, ở nội dung 50m chân vịt đôi, vận động viên Võ Thị Đài Trang của Thanh Hoá đạt thành tích 22’’58, phá vỡ kỷ lục Quốc gia 23’’38 do vận động viên Dương Thị Huyền Trang của Hà Nội lập vào tháng 7/2010. Nội dung 50m chân vịt đôi nam, Nguyễn Nhật Tú của TP HCM đạt thành tích 20’’09, thiết lập kỷ lục Quốc gia mới do chính anh lập vào tháng 9/2009…Tổng cộng, môn lặn có 15 kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội mới được thiết lập với những tên tuổi như Phan Lưu Kỳ Duyên, Phan Lưu Cẩm Thành của TP HCM, Bùi Đình Kha của Thái Bình…
Đến thời điểm này, Đại hội bắt đầu khởi tranh những nội dung hấp dẫn như Cầu lông, bơi, điền kinh… hứa hẹn nhiều hấp dẫn, dự báo nhiều kỷ lục Quốc gia, kỷ lục Đại hội khi có sự tham dự của những tên ở môn điền kinh như: cô gái vàng trên đường chạy 200m Vũ Thị Hương và 800m Trương Thanh Hằng./.
