VOV ký kết phối hợp hoạt động với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/3, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2024-2027 giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Dự lễ ký kết có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV; bà Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của VOV và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Lễ ký kết nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế, đặc biệt là cộng động người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài tham gia các hoạt động nhân đạo, công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo, lòng nhân ái tới các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Hội luôn tuân thủ và thực hiện nguyên tắc của Luật Nhân đạo quốc tế, các công ước mà Việt Nam tham gia và Luật Hoạt động chữ thập đỏ với nguyên tắc nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện thống nhất và toàn cầu.

Trải qua hơn 77 năm hình thành và phát triển với trên 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ khắp cả nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn thể hiện sự nỗ lực không ngừng để khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo của quốc gia, tham gia có trách nhiệm vào phong trào nhân đạo của quốc tế.

Bà Bùi Thị Hòa cho biết, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam rất phấn khởi được phối hợp với VOV -  đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện quan trọng của đất nước - để cùng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo ra nhiều phong trào hoạt động nhân đạo, từ thiện, vun đắp lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp của dân tộc; dự báo, định hướng dư luận xã hội, lối sống nhân ái về người tốt, việc thiện để xây dựng xã hội giàu tình thương, giàu tình người.

Chương trình phối hợp hoạt động sẽ khai thác, phát huy thế mạnh của 2 bên, cũng như trách nhiệm của từng bên để truyền cảm hứng tích cực, ý nghĩa nhân văn tới mỗi người dân trong cuộc sống.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn hai bên sẽ cùng phối hợp để mỗi chương trình, ấn phẩm của VOV về nhân đạo được vang lên, có sức lan tỏa đến nhiều người, nhiều gia đình, nhiều vùng miền trong và ngoài nước; làm sao để các phong trào, các cuộc vận động, thông điệp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về nhân đạo có sức lay động, thuyết phục, thu hút công chúng hưởng ứng nhiều hơn.

Bà Bùi Thị Hòa tin tưởng với thế mạnh của Đài tiếng nói Việt Nam chắc chắn sẽ lan tỏa một cách sinh động những giá trị tốt đẹp, nhân ái trong cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng sẽ phân công đầu mối các hoạt động, đồng thời tham mưu đề xuất với Thường trực Trung ương Hội triển khai một cách tốt nhất chương trình phối hợp.

"Với trách nhiệm, với thế mạnh của mỗi bên, tôi mong rằng, chúng ta sẽ làm cho chương trình phối hợp đi vào cuộc sống, đóng góp đắc lực vào việc tuyên truyền và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội”, bà Bùi Thị Hòa bày tỏ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ, với sức mạnh truyền thông, bề dày truyền thống và với đa loại hình, đa nền tảng, VOV sẽ cùng với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt những nội dung đã ký.

Chương trình ký kết hôm nay tạo cơ hội cho VOV được thực hiện truyền thông sâu sắc hơn, toàn diện hơn, triệt để hơn, ấn tượng hơn những vấn đề về nhân đạo. Những hoạt động này sẽ cùng góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chức năng của VOV cũng như sứ mệnh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đấy là luôn luôn mang tới niềm vui, sự giúp đỡ cho các gia đình nghèo khó hay trẻ em lang thang cơ nhỡ.

“Tới đây, trên các kênh tuyên truyền về nông thôn mới, về những vùng cao biên giới, hải đảo hay trên những trang tin nói về những người công nhân nghèo khó..., chúng ta sẽ có thêm các thông tin, hình ảnh nhân đạo. Với trách nhiệm và sứ mệnh của mình, các biên tập viên, các đơn vị phát thanh, truyền hình VOV sẽ chuyển tải những thông tin nhanh, kịp thời, hấp dẫn và ấn tượng, góp phần vào sự thành công của chương trình phối hợp giữa VOV và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, Tổng Giám Đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018
VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018

VOV.VN - Chương trình phối hợp giữa hai bên đã giúp phản ánh sinh động, phong phú đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Miền Đông Nam bộ.

VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018

VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018

VOV.VN - Chương trình phối hợp giữa hai bên đã giúp phản ánh sinh động, phong phú đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Miền Đông Nam bộ.

Chủ tịch nước: Nâng tầm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo
Chủ tịch nước: Nâng tầm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng nay 30/8, tại Hà Nội.

Chủ tịch nước: Nâng tầm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo

Chủ tịch nước: Nâng tầm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng nay 30/8, tại Hà Nội.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân chìm tàu tại Quảng Nam
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân chìm tàu tại Quảng Nam

VOV.VN - Ngày 27/2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và mất tích do lật tàu tại Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân chìm tàu tại Quảng Nam

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân chìm tàu tại Quảng Nam

VOV.VN - Ngày 27/2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và mất tích do lật tàu tại Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.