Triết lý giản đơn của Capello

Cả nước Anh đã có một phen sửng sốt khi HLV đội tuyển nước này, Fabio Capello, quyết định không triệu tập tiền vệ David Beckham vào danh sách chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Đức ở Berlin vào ngày 20/11.

Thay vào đó, Capello lại gọi một cầu thủ lạ hoắc có tên Michael Mancienne của CLB hạng Nhất Wolverhamton.

Cầu thủ mới 20 tuổi này vừa được Chelsea cho Wolverhamton mượn lại hồi tháng trước. Anh chưa từng được khoác chiếc áo của Chelsea ở những trận giao hữu chứ chưa nói đến chuyện được ra sân ở Premier League. Vậy mà lần này, Mancienne đã đường hoàng có mặt ở trung tâm huấn luyện Carrington của đội tuyển Anh, bên cạnh những ngôi sao mà khi còn ở Chelsea, anh thường xuyên phải “đánh giày” cho họ là Frank Lampard, John Terry và Wayne Bridge.

Tại sao Capello có thể bỏ qua một cầu thủ kinh nghiệm như Beckham để lấy chỗ cho một cầu thủ mà đáng ra phải chơi ở đội tuyển U21 của HLV Stuart Pearce chứ không phải đội tuyển lớn. Nên nhớ rằng Beckham đã 107 lần khoác áo đội tuyển Anh, chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Bobby Moore có 2 lần nữa.

Nhưng có điều, Beckham đã không chơi một trận đấu nào từ 3 tuần qua sau khi CLB Los Angeles Galaxy của anh không lọt được vào vòng play-off của giải bóng đá Mỹ MLS. Đến tận tháng 3 năm sau, giải này mói khởi tranh trở lại. Để tránh tình trạng ngồi chơi xơi nước dài lâu, Beckham đã ký hợp đồng chuyển tới thi đấu cho AC Milan theo dạng cho mượn. Song cũng phải tới tháng 1/2009, Beckham mới có thể chính thức luyện tập cùng Milan. Nghĩa là giờ anh đang ở trong trạng thái “thả lỏng” hoàn toàn.

Trong khi đó, triết lý của Capello rất đơn giản: “Tôi chỉ triệu tập những cầu thủ vẫn còn đang thi đấu”. Rõ ràng, Beckham đã không đạt được tiêu chuẩn này, trong khi Mancienne vẫn đang chứng tỏ được sự tiến bộ của mình trong màu áo Wolverhamton, đội bóng đang dẫn đầu giải hạng Nhất. Cầu thủ này gia nhập Chelsea từ khi mới lên 8 tuổi, có thể chơi được cả ở vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ. Anh đã ít nhiều gây được ấn tượng trong 2 mùa giải ở CLB Queen Park Rangers theo dạng cho mượn trước khi trở lại Chelsea trong mùa Hè vừa qua, rồi lại tiếp tục được đem cho Wolverhamton mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Việc Capello gọi Mancienne vào đội tuyển là có ý đồ để nhắm anh cho tương lai, bởi trung vệ đàn anh John Terry mùa này rất hay bị chấn thương. Theo Terry thì Mancienne có đủ trình độ để đứng trong đội hình Chelsea.

Hiện vẫn còn một số người cho rằng Mancienne cần cho đội tuyển U21 hơn là đội tuyển lớn. Song chính Capello cũng từng chứng minh rằng một cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể tỏa sáng bên cạnh các đàn anh. Trường hợp của Theo Walcott của Arsenal chính là một ví dụ điển hình. Hồi tháng 9, Capello đã “bốc” Walcott từ đội U21 lên đội tuyển, và tiền đạo này đã lập hat-trick giúp “Tam sư” đại thắng Croatia 4 - 1 ngay trên sân khách. Mancienne hẳn có thể học hỏi được nhiều điều từ Walcott trong đợt tập trung lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên