Triệu tập cầu thủ nhập tịch – lợi và hại

Trong đợt triệu tập vừa qua, không một cầu thủ nhập tịch nào có tên trong danh sách bất chấp ý kiến họ sẽ mang lại sức mạnh mới cho tuyển

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách hai đội tuyển quốc gia và Olympic chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012. Không nằm ngoài dự đoán, không cầu thủ nhập tịch nào được triệu tập dù có nhiều ý kiến cho rằng, sự góp mặt của họ sẽ mang lại sức mạnh mới cho hai đội tuyển quốc gia.

Trong khi việc lựa chọn nhà cầm quân cho hai đội tuyển từ những HLV ngoại đã trở thành “bất di bất dịch” ở thời điểm hiện tại thì vấn đề có hay không gọi các ngoại binh nhập tịch lại được xới lên mỗi lần triệu tập đội tuyển quốc gia.

Dưới thời ông Calisto đã có khá nhiều cầu thủ nhập tịch được gọi nhưng đều không mấy thành công

Gần 20 cầu thủ ngoại nhập quốc tịch đang thi đấu cho các CLB ở giải bóng đá vô địch và hạng Nhất quốc gia, sau khi 5 cầu thủ có quốc tịch Việt Nam ở giai đoạn nghỉ giữa mùa giải vừa qua. Không thể phủ nhận những đóng góp của các cầu thủ này trong màu áo câu lạc bộ và nếu có mặt ở đội tuyển quốc gia, chắc chắn sức mạnh của đội cũng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, cánh cửa lên tuyển dù mở cho những cầu thủ còn đang chấn thương chưa bình phục như Phước Tứ, nhưng sẽ không có chỗ cho những ngoại binh nhập tịch, như phát biểu của ông Mai Đức Chung – phụ trách BHL đội tuyển quốc gia: “Không ai chê thành tích cả, giả dụ chúng tôi gọi những cầu thủ trẻ mà không đạt thành tích, chắc cũng mọi người cũng sẽ thông cảm cho chúng tôi, vì đó là những cầu thủ nội, là ý đồ của Liên đoàn và ban các đội tuyển. Theo đó, ý tưởng là đào tạo những vận động viên trẻ để dần dần bắt nhịp thành tích. Còn nếu cứ gọi vận động viên ngoại nhập tịch vào, chúng ta cũng có thể có thành tích, nhưng nếu không có, thì lại hỏi chúng tôi vì sao không tạo cơ hội cho các em trẻ mà cứ gọi cầu thủ ngoại nhập quốc tịch”.

Nhưng ông Hoàng Văn Phúc – từng là HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á và hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội ở giải hạng Nhất quốc gia lại cho rằng, việc có thêm ngoại binh nhập tịch sẽ tạo sự cạnh tranh cần thiết.

“Thực tế nếu gọi là bóng đá chuyên nghiệp thì cũng có phần ảnh hưởng. Đã gọi là chuyện nghiệp thì các cầu thủ phải chấp nhận, phải phấn đấu. Môi trường V-League cũng như vậy, rất ít khi sử dụng tiền đạo nội, như thế các em phải phấn đấu, phải chơi hay thì mới được giới chuyên môn ghi nhận…” – ông Phúc nói.

Dưới thời huấn luyện viên Calisto, đã có những “ngoại binh nhập tịch” được gọi vào đội tuyển, nhưng đều là trong các trận đấu giao hữu như Phan Văn Santos từ cách đây hơn 3 năm.

Rồi sau đó là những cái tên như Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley hay Đinh Hoàng Max cũng được gọi cho loạt trận giao hữu gặp CLB Olympiakos và Kuwait. Nhưng có chân trong đội hình ở các giải đấu chính thức là chưa có tiền lệ.

Cũng có ý kiến cho rằng, nhiều CLB đang ra sân với 5 “tây” nhưng thi đấu không thuyết phục như Hà Nội ACB hay Xi măng The Vissai Ninh Bình… Nhưng đó là bởi các cầu thủ nhập tịch của họ cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung. Còn nếu đem so sánh Huỳnh Kesley Alves của Sài Gòn – Xuân Thành với những tiền đạo được triệu tập đợt này như Công Vinh, Đình Tùng hay Ngọc Anh, Quang Hải… e rằng sẽ có khoảng cách lớn.

Người ta cũng có thể dẫn chứng trường hợp của đội tuyển Singapore và Malaysia trong việc sử dụng hay không sử dụng “ngoại binh nhập tịch” Không hề có cầu thủ ngoại trong đội hình đội tuyển và thậm chí là ngay tại các CLB tham dự giải vô địch quốc gia, nhưng đội tuyển Malaysia và trước trước đó là U23 Malaysia đã lần lượt giành HCV cả hai giải đấu quan trọng nhất khu vực là SEA Games và AFF Cup.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, cũng chưa ai dám chắc việc có cầu thủ nhập tịch trong đội hình sẽ giúp Olympic hay tuyển Việt Nam đoạt thành tích cao. Nhưng trong trường hợp các đội tuyển không có được kết quả khả quan, bởi sự non kém của một vài vị trí, người hâm mộ có lẽ lại nuối tiếc “giá như…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.