Trọng tài sợ làm nhiệm vụ các trận căng thẳng

Trưởng ban trọng tài tiết lộ “có trọng tài tương đối vững về chuyên môn còn tỏ ra khá căng thẳng và cảm thấy bất an, xin nghỉ những trận căng thẳng”.

Ngày 9/3, tại TP HCM, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gặp gỡ và trao đổi thông tin định kỳ giữa Ban tổ chức (BTC) các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2012 với báo chí. Tại cuộc gặp này, đại diện của VPF trả lời về những tồn tại của các giải vô địch quốc gia và hạng Nhất được báo chí nêu lên trong thời gian qua.

Trưởng BTC giải V-League 2012 Trần Duy Ly trình bày báo cáo tổng hợp hai giải V-League và Giải hạng nhất. Theo đó, BTC bày tỏ sự lạc quan về tỉ lệ bàn thắng cao, số lượng thẻ phạt giảm và khán giả đến sân có xu hướng tăng dần trong bốn vòng đấu vừa qua.

Tuy nhiên, BTC giải cũng thừa nhận những sai sót trong công tác trọng tài ở vòng 7 và 8 của V-League vừa qua. Trong đó, ông Trần Duy Ly nêu rõ sai sót của trọng tài và trợ lý trọng tài đã ảnh hưởng đến tỉ số trận đấu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) và Hoa Lư (Ninh Bình) ở vòng 7.

Nếu cứ kỷ luật vì sai sót, sẽ chẳng còn trọng tài điều hành giải”- ông Dương Vũ Lâm nói

Trả lời về công tác trọng tài, Trưởng ban trọng tài  Dương Vũ Lâm thừa nhận công tác trọng tài có sai sót, thậm chí sai sót không nhỏ, nhưng khẳng định đây là một phần tồn tại thực tế của bóng đá. Những sai sót đó đơn thuần là chuyên môn chứ không có vấn đề về tư tưởng.

Ông Dương Vũ Lâm khẳng định “dư luận không nên quá khắt khe với trọng tài vì nếu cứ kỷ luật vì sai sót, sẽ chẳng còn trọng tài điều hành giải”. Hiện tại, có 22 trọng tài chính (5 trọng tài FIFA) đang làm nhiệm vụ tại các giải V- League và hạng Nhất.

Ông Dương Vũ Lâm cho rằng báo chí không nên dùng cụm từ “vấn nạn trọng tài” khi phản ánh về những sai sót trong công tác trọng tài thời gian qua. Trưởng ban trọng tài cũng tiết lộ “có trọng tài tương đối vững về chuyên môn còn tỏ ra khá căng thẳng và cảm thấy bất an, xin nghỉ những trận căng thẳng”.

Theo ông Dương Vũ Lâm, giải pháp để hạn chế sai sót của trọng tài là yêu cầu truyền hình tăng số lượng máy quay trên sân, giúp ban trọng tài xem lại và uốn nắn những sai sót của các trọng tài. Ngoài ra, ban trọng tài “sẽ yêu cầu giám sát trọng tài theo sát các tình huống và nhắc nhở trọng tài tập trung nhiều hơn”.

Trước đó, trong ngày 8/3, Hội đồng quản trị Công ty VPF đã họp tại TP.HCM, nghe các báo cáo của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp và thống nhất chủ trương thành lập tiểu ban đạo đức trong thời gian tới.

Liên quan tới vấn đề bản quyền truyền hình, quan điểm của VPF là vẫn cần phải thảo luận thêm với AVG để tìm giải pháp tốt nhất về thời hạn hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và AVG.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp này, Chủ tịch hội đồng quản trị VPF Võ Quốc Thắng cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận thêm với AVG về bản quyền truyền hình trong thời gian tới, cũng như xin ý kiến 28 CLB về việc này. Chúng tôi muốn cả người hâm mộ lẫn các đội bóng đều được hưởng lợi từ việc bán bản quyền truyền hình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.