Trọng tài – trăn trở của những nhà quản lý

Trọng tài Việt Nam không yếu nhưng sức ép từ khán giả, từ truyền thông quá lớn  

Trả lời báo chí về kế hoạch làm việc của Ban Kỷ luật trước 2 vòng đấu cuối của V- League 2011, ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban, cho biết tất cả thành viên của Ban và Ban Tổ chức giải đều phải có mặt ở các sân đấu để theo dõi tình hình, nhanh chóng xử lý tình huống nếu có sự cố xảy ra.

Ông Nguyễn Hải Hường khẳng định “Ban tổ chức giải luôn có trách nhiệm với khán giả, các CLB… nhưng đổi lại các CLB cũng nên có sự tôn trọng với khán giả, những người luôn theo sát họ để ủng hộ, động viên”.

Theo ông Nguyễn Hải Hường 2 vòng đấu cuối cùng sẽ tập trung nhiều vào cuộc chạy khỏi suất rớt hạng giữa 5 đội bóng xếp cuối bảng. Vì vậy, Hội đồng Trọng tài quốc gia “cần phải có những tính toán lại, nhất là về cách sắp xếp trọng tài, làm sao phải đảm bảo được tính công bằng, công minh, không để oan sai”.

Tuy nhiên, ông Hải Hường không giấu giếm sự bi quan về năng lực cầm còi của các trọng tài Việt Nam, dù đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện được trường hợp nhường điểm nào.

Ông Nguyễn Hải Hường cho rằng: “Trọng tài là vấn đề muôn thuở, nói mãi không hết được. Tôi khẳng định đến giờ phút này chưa có một cá nhân, tập thể nào tố cáo về việc nhường điểm nhau giữa các đội bóng. Trọng tài Việt Nam không yếu nhưng sức ép từ khán giả, từ truyền thông quá lớn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.