Trung Quốc hủy bán vé Olympic mùa Đông Bắc Kinh vì Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đã quyết định sẽ không mở bán vé Thế vận hội mùa Đông ra công chúng vì lý do dịch bệnh Covid-19.

Thông báo đăng trên trang web chính thức của Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh nêu rõ: “Trước tình hình phòng chống dịch vẫn đang nghiêm trọng phức tạp, để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho những người tham dự Olympic và khán giả, Ban tổ chức quyết định điều chỉnh phương án ban đầu, từ bán vé công khai sang định hướng bố trí khán giả đến sân xem các trận thi đấu”.

Cũng theo thông báo, khán giả sẽ “phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu liên quan đến phòng chống dịch trước, trong và sau các trận thi đấu”.

Với quyết định này, Trung Quốc đã hủy kế hoạch bán vé Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh ra công chúng công bố trước đó và chỉ cho phép những người có vé mời hoặc được chỉ định tham dự sự kiện.

Các phóng viên nước ngoài thường trú tại Bắc Kinh cũng chỉ được mời tham dự sự kiện thể thao này với vai trò như khán giả do nằm ngoài “bong bóng” hay vòng quản lý khép kín của Olympic và được yêu cầu phải tiêm đủ số liều vaccine, bao gồm cả mũi tăng cường. Hiện chưa rõ các khán giả khác được lựa chọn như thế nào và có phải cách ly trước và sau khi tham dự hay không.

Hồi tháng 9/2021, Ban tổ chức thông báo sẽ bán vé cho người ở Trung Quốc đại lục và không đón khán giả quốc tế để phòng ngừa Covid-19.

Quyết định hủy bán vé được đưa ra sau khi hàng loạt các địa phương ở Trung Quốc bùng phát dịch cộng đồng do biến thể Omicron, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân, tiếp giáp với Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm nhiều nước tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022
Thêm nhiều nước tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Tiếp sau tuyên bố của Hà Lan, đến lượt Đan Mạch hôm qua (14/1) trở thành quốc gia châu Âu mới nhất cho biết sẽ không cử bất kỳ đại diện chính thức nào tới Olympic Bắc Kinh mùa Đông 2022. 

Thêm nhiều nước tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022

Thêm nhiều nước tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Tiếp sau tuyên bố của Hà Lan, đến lượt Đan Mạch hôm qua (14/1) trở thành quốc gia châu Âu mới nhất cho biết sẽ không cử bất kỳ đại diện chính thức nào tới Olympic Bắc Kinh mùa Đông 2022. 

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh
Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa thông báo, đã gửi thư cho Trung Quốc về kế hoạch không tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vì lý do dịch bệnh và cam kết sẽ hỗ trợ Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện này.

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa thông báo, đã gửi thư cho Trung Quốc về kế hoạch không tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vì lý do dịch bệnh và cam kết sẽ hỗ trợ Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện này.

Bắc Kinh (Trung Quốc) đón năm mới 2022, vừa vui vì Olympic vừa lo vì dịch Covid-19
Bắc Kinh (Trung Quốc) đón năm mới 2022, vừa vui vì Olympic vừa lo vì dịch Covid-19

VOV.VN - Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đón năm 2022 trong niềm hân hoan khi lần đầu tiên trở thành chủ nhà của cả Thế vận hội mùa Hè và Olympic mùa Đông. Nhưng trước nỗi lo phòng dịch Covid-19, thành phố này buộc phải thêm phần thận trọng.

Bắc Kinh (Trung Quốc) đón năm mới 2022, vừa vui vì Olympic vừa lo vì dịch Covid-19

Bắc Kinh (Trung Quốc) đón năm mới 2022, vừa vui vì Olympic vừa lo vì dịch Covid-19

VOV.VN - Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đón năm 2022 trong niềm hân hoan khi lần đầu tiên trở thành chủ nhà của cả Thế vận hội mùa Hè và Olympic mùa Đông. Nhưng trước nỗi lo phòng dịch Covid-19, thành phố này buộc phải thêm phần thận trọng.