Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã “tụt hậu”?
Gần đây, nhiều đội tuyển do Trung tâm này quản lý phải đi tập nhờ ở nhiều nơi khác vì cơ sở vật chất của trung tâm xuống cấp, thiếu chỗ ở hoặc quá tải....
Chiều 3/4, Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã nhận được công văn số 2077/UBND-TNMT của UBND TP. Hà Nội (do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh ký ngày 28/3/2012) về việc mở rộng Trung tâm HLTTQG Hà Nội.
Công văn nêu rõ: “Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1571/VPCP-KTN ngày 13/3/2012 về việc cấp đất mở rộng TT HLTTQG Hà Nội, UBND thành phố chỉ đạo như sau: Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, cùng Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Từ Liêm, TT HLTTQG kiểm tra cụ thể, đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 15/4/2012”. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Trung tâm HLTTQG Hà Nội cũng đã có công văn gửi đến UBND TP. Hà Nội về việc cấp đất, mở rộng Trung tâm.
![]() |
Trung tâm HLTTQG Hà Nội được coi là đại bản doanh của Thể thao Việt Nam. Hàng năm nơi đây là địa điểm tập trung tập huấn của hàng nghìn VĐV, HLV, trong đó có những đội quân tinh nhuệ của TTVN như: TDDC, bắn súng, điền kinh, vật, karatedo… đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Nhưng tính ra, diện tích ở cả hai Khu A và Khu B cùng hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm HLTTQG Hà Nội hiện có tới nay vẫn chưa thể đáp ứng được.
Tình trạng quá tải xảy ra liên miên. Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Thực tế, hiện nay Trung tâm thiếu nhà ở và nhà tập luyện, đặc biệt là cho các đội: wushu, bóng đá, thể dục nghệ thuật, aerobic, cử tạ… do vậy Trung tâm thường chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu tập luyện, số còn lại phải gửi đi tập huấn tại một số địa phương như: Hà Nội, Hoà Bình, Hải Phòng...”.
Ngay cả các sân tập ngoài trời cũng xuống cấp trầm trọng. Ngoài ra, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu đa số đều có từ thời SEA Games 22 năm 2003, giờ đã lạc hậu nhiều so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực.
Đơn cử như nơi tập luyện của đội bắn súng, trường bắn dùng bia cơ như ở Nhổn giờ là “của hiếm” ngay cả ở khu vực ĐNA, bởi như nước bạn Lào cũng đã đầu tư xây dựng trường bắn bia điện tử từ cách đây vài năm. Một ví dụ nữa là nhà tập bóng bàn ở khu A được xây dựng từ năm 1974, còn nhà tập bóng chuyền giờ cũng đã lạc hậu.
Trước đề xuất của lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Tổng cục TDTT, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cũng đã cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục tại trung tâm. Tuy nhiên, đến nay cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như sân bãi vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu đào tạo và công tác huấn luyện VĐV.
Vừa qua, Trung tâm đã xây dựng dự án mở rộng khu A thêm 2, 3 hecta trong đó dự kiến xây dựng 1 nhà tập luyện và thi đấu đa năng, dành cho việc tập luyện của khoảng 10 môn thể thao và phục vụ cho việc thi đấu với sức chứa khoảng 3.000 - 4.000 người. Đặc biệt khu nhà tập đa năng dự kiến cao 6 tầng, có tổng diện tích xây dựng là 1.800m2, bao gồm các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ nhằm nâng cao điều kiện tập luyện và giảng dạy của VĐV và chuyên gia phục vụ các đại hội thể thao trong nước và quốc tế.
Ngoài ra sẽ có thêm 3 nhà ở cho các HLV, VĐV, đạt tiêu chuẩn 3 sao, bao gồm cả bể bơi, khu làm việc văn phòng (dự án này đã được Bộ VH-TT&DL phê duyệt vào tháng 7/2011).
Nếu được thành phố chấp thuận, công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015 và chắc chắn với việc mở rộng Trung tâm, không chỉ giảm tải đáng kể tình trạng quá tải, chật chội về chỗ ở, chỗ tập cho các VĐV mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của các VĐV trong quá trình tập huấn.
Trong công văn gửi UBND TP.Hà Nội, cũng đề cập, “theo quy hoạch và nhiều lý do khác nhau, Trung tâm HLTTQG Hà Nội cũng không thể di dời đi nơi khác và việc mở rộng Trung tâm là hợp lý nhất”./.
