Trước trận Việt Nam – Syria tại ASIAN Cup 2011

19h tối mai (14/11), trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Syria trong trận đấu mang tính quyết định khả năng giành vé vào vòng chung kết ASIAN Cup 2011 của đội chủ nhà.

Sau hai vòng đấu, đội tuyển Việt Nam mới giành được 3 điểm và đang đứng vị trí thứ 3 tại bảng D (bằng điểm như đội Trung Quốc, nhưng kém chỉ số phụ), trong khi đó, đối thủ đến từ Tây Á đang chắc ngôi đầu sau hai trận toàn thắng. Chính vì thế, có trọn vẹn 3 điểm trên sân Mỹ Đình tối mai là nhiệm vụ mà các học trò của HLV Calisto phải hoàn thành nếu muốn góp mặt tại vòng chung kết ASIAN Cup 2011.

Trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn (Syria hiện đang đứng thứ 95 trên bảng xếp hạng FIFA) cũng như có thể hình, thể lực vượt trội, lợi thế của đội tuyển Việt Nam chỉ là sự nhiệt huyết và sự ủng hộ của khán giả nhà. Về mặt lực lượng, ông Calisto đã buộc phải trả Quang Thanh về CLB do hậu vệ này không kịp hồi phục chấn thương và được thay thế bằng tuyển thủ U23 – Hoàng Quảng, trung vệ Như Thành, tiền vệ Phan Thanh Hưng đã trở lại và trên hàng công có sự xuất hiện của chân sút số 1 – Lê Công Vinh, vừa trở về từ Bồ Đào Nha.

Về những gương mặt này, HLV Calisto nhận xét: “Hoàng Quảng đã có thời gian dài tập luyện và thi đấu ở đội tuyển U23. Đây là cầu thủ có kỹ thuật tốt và lợi thế chiều cao, anh hoàn toàn có thể thi đấu trong trận ngày mai. Như Thành bị chấn thương đầu gối cách đây 3 tuần nhưng đã phục hồi khoảng 80%. Riêng Công Vinh, được thử sức ở giải vô địch Bồ Đào Nha, anh sẽ tự tin hơn và trong bóng đá, khi tự tin thì sẽ chơi tốt hơn. Theo quan điểm của tôi, chắc chắn Công Vinh sẽ thi đấu tốt hơn so với trước khi sang Bồ Đào Nha”.

Nhưng không thể nói Syria không ra sân với tinh thần quyết tâm bởi 1 chiến thắng nữa sẽ giúp họ nắm chắc 1 trong 2 vé dự vòng chung kết ASIAN Cup 2011 của bảng D. Điều kiện thời tiết cũng không còn khiến HLV Fajer Ebrhim phải bận tâm bởi các cầu thủ Syria đã kịp thời làm quen sau trận giao hữu trên đất Thái cũng như qua những buổi tập tại Việt Nam. Lợi  điểm về hình thể và cả sức mạnh, cho phép đội tuyển Syria dễ dàng biến thể các loại hình sơ đồ chiến thuật đã được định sẵn và trận giao hữu vừa qua cũng chính là cơ hội để họ thử nghiệm đội hình.

Trong khi các cầu thủ Syria khẳng định, là đội bóng chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị tốt, họ không chịu áp lực nào dù phải thi đấu tại Mỹ Đình thì HLV Calisto lại nhiều lần nhắc đến yếu tố này và coi đây là một thuận lợi lớn với các cầu thủ Việt Nam và ông mong đợi những học trò của mình sẽ giành chiến thắng. HLV Calisto phát biểu: “Những thông tin tôi có đủ để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai với một đấu pháp hợp lý. Các cầu thủ Việt Nam được thi đấu trên sân nhà – đây là một lợi thế rất lớn vì các cầu thủ của chúng ta luôn tự tin và thi đấu tốt hơn trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Hòa không phải là kết quả mà tôi mong đợi, nhất là khi chúng ta thi đấu trên sân nhà. Nếu không giành được chiến thắng ngày mai, tôi và các cầu thủ sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở trận lượt về trên sân Syria”.

Để chắc chắn giành quyền vào vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ cần có 10 điểm bởi theo cách tính của HLV Calisto, đội tuyển Trung Quốc cũng như đội tuyển Syria đều cầm chắc chiến thắng trong những cuộc đối đầu với Lebanon. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam phải tận dụng lợi thế để giành trọn vẹn 3 điểm trong hai trận còn lại được thi đấu trên sân nhà, tiếp Syria tối mai và gặp đội tuyển Trung Quốc vào tháng 1 năm tới cũng như cố gắng thủ hòa trong chuyến làm khách tại Syria vào ngày 18/11.

Đài TNVN sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Syria trên sóng hệ VOV2. Buổi tường thuật bắt đầu lúc 18h55 phút tối mai (14/11)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.