Tsonga đánh bại Nadal

Tsonga đã thi đấu ấn tượng giành chiến thắng trước tay vợt trong top 10 thế giới ở mùa giải năm 2011 với tỉ số các séc là 7-6, 4-6 và 6-3

Jo Winfred Tsonga đã trở thành tay vợt người Pháp đầu tiên rong vòng 3 năm qua giành quyền vào bán kết giải quần vợt ATP World Tour Finals sau khi đánh bại á quân mùa giải trước Rafael Nadal trong trận đấu cuối cùng bảng B diễn ra rạng sáng 25/11.

Đây mới là thắng lợi thứ 3 của Tsonga trong 9 lần chạm trán với Nadal

Trước sự cổ vũ của 15.700 khán giả, Tsonga đã thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng. Tỉ số các séc là 7-6, 4-6 và 6-3 nghiêng về Tsonga.

Đây mới là thắng lợi thứ 3 của Tsonga trong 9 lần chạm trán với Nadal, nhưng là một thắng lợi hết sức quan trọng bởi nó đem đến cho tay vợt người Pháp một vị trí trong top 4 tay vợt mạnh nhất tại giải đấu quy tụ những tay vợt có thứ hạng cao của thế giới hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên