Tứ kết Tây Ban Nha –Pháp: "Bò tót" sẽ vượt qua khắc tinh!
Với lợi thế hơn hẳn đoàn quân của Vincente del Bosques chưa bao giờ có cơ hội thay đổi lịch sử trước người Pháp lớn như lúc này.
- Thuỵ Điển 2 - 0 Pháp: Ngẩng cao đầu rời Euro
- TBN 1 - 0 Croatia: La Roja đứng đầu bảng C
- Laurent Blanc e ngại trước Tây Ban Nha
![]() |
| Thày trò HLV del Bosque tự tin trước cơ hội làm thay đổi lịch sử trước Pháp (Ảnh: Getty Images) |
Xét về quá khứ ở các kỳ Euro hay World Cup, Áo lam luôn là khắc tinh với Tây Ban Nha, trong 6 lần đối đầu, đội bóng của xứ xở đấu bò tót chỉ 1 lần cầm hòa được Pháp. Tuy nhiên ở Euro 2012 này “bò tót” có rất nhiều cơ hội để vượt qua khắc tinh. HLV Vincent del Bosque đang sở hữu trong tay một lực lượng rất mạnh có chiều sâu, các nhân tố trong đội hình Tây Ban Nha kể cả những cầu thủ dự bị đều là những tên tuổi lớn đang đạt đỉnh cao phong độ, bên cạnh đó là sự khát khao muốn khẳng định của những chân sút như Cesc Ferbagas, Torres… Cùng với đó là khả năng cầm bóng tốt giúp Tây Ban Nha luôn ổn định trong lối chơi tấn công là thứ vũ khí đáng sợ để “bò tót” có thể trả món nợ lịch sử trước “gà trống”.
Một lợi thế nữa cho “bò tót” bước vào trận đấu này phòng thay đồ của Áo lam cũng đang có những dấu hiệu dậy sóng. Alou Diarra chê bai Narsi chơi bóng ích kỷ không vì tập thể, nguy hại hơn Ben Arfa to tiếng với HLV trưởng L. Blanc. Trước một trận đánh lớn với một đối thủ nặng ký như Tây Ban Nha cái tôi ích kỷ của các cầu thủ rất có thể sẽ dẫn đến Áo lam sẽ chịu một kết cục như Hà Lan ở vòng đấu bảng.
Trước một đội bóng giàu sức tấn công như Tây Ban Nha, L. Blanc sẽ không ảo tưởng để chơi đôi công mà sẽ phải lựa chọn một đấu pháp hợp lý. Rất có thể các tiền vệ có thiên hướng tấn công như: Samir Nasri, Ribery, Hatem Ben Arfa, Mathieu Valbuena và Jeremy Menez sẽ phải gánh vác thêm nhiệm vụ phòng ngự khi Tây Ban Nha có bóng.
Phát biểu trước trận đấu, HLV L. Blanc cho biết nếu chúng tôi giữ vững được lối chơi trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu, chúng tôi sẽ có cơ hội phản công.
Khó khăn cho HLV L. Banc là ông phải giải quyết bài toán ở hàng phòng ngự sau khi Mexes sẽ phải vắng mặt vì dính thẻ, thay vào vị trí này là Koscielny. Để tăng cường sự chắc chắn ở hàng thủ có thể Evra và M’Vila sẽ được ra sân từ đầu. Có thể sự thay đổi vị trí này sẽ trở thành tử huyệt của Pháp bởi Evra đang ở thời kỳ phong độ sa sút, còn Koscielny thì có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhất là ở một giải đấu lớn có trình độ đẳng cấp cao như Euro.
Về phía Tây Ban Nha vấn đề lớn nhất của del Bosque là tiếp tục chơi với sơ đồ dùng Cesc Fabregas như một tiền đạo giả ở trung tâm hàng công hay sử dụng tiền đạo Fernando Torres đá cắm như một trung phong đích thực. Nhưng trên hết del Bosque phải tìm cách triệt phá lối chơi thận trọng của Pháp. Có nghĩa là họ cần phải tấn công tốc độ và đa dạng tạo ra những yếu tố bất ngờ trong lối chơi trước một hàng phòng thủ chắc chắn sẽ được tăng cường số đông của Pháp. Với lợi thế hơn hẳn đoàn quân của Vincente del Bosques chưa bao giờ có cơ hội thay đổi lịch sử trước người Pháp lớn như lúc này./.
