Từ mục tiêu trụ hạng đến vị trí thứ 3
Thay vì phải căng mình trong cuộc chiến trụ hạng, giờ đây đội bóng xứ Thanh đã lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất vòng 16 giải V-League.
Trước khi mùa giải 2010 - 2011 khởi tranh, Thanh Hóa được coi là đội bóng yếu ở V-league. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải đã khiến người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thay vì phải căng mình trong cuộc chiến trụ hạng, giờ đây đội bóng xứ Thanh đã lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất trên bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu, thành tích vượt qua các đội bóng đại gia như Becamex Bình Dương, Vicem Hải Phòng, Navibank Sài Gòn và cả nhà đương kim vô địch Hà Nội T&T.
![]() |
|
HLV Lê Thanh Hải cùng các cầu thủ Thanh Hóa |
“Đội Thanh Hóa thi đấu bằng tinh thần, nếu không có tinh thần thi Thanh Hóa không chơi được…” - đó là câu nói quen thuộc của HLV Lê Thụy Hải trả lời các phóng viên thể thao sau mỗi trận đấu. Phát biểu của nhà cầm quân này là hoàn toàn hợp lý, bởi vốn liếng của Thanh Hóa không gì nhiều hơn tinh thần thi đấu của các cầu thủ, mà ngôi sao lớn nhất chỉ là chân sút Hoàng Đình Tùng.
Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB từng nói “cổ động viên là tài sản vô giá” của Thanh Hóa. Chẳng ngạc nhiên khi “tinh thần xứ Thanh” đi khắp các sân vận động mà thầy trò HLV Lê Thụy Hải đi tới, từ Hàng Đẫy, Nghệ An, Khánh Hòa cho tới Long An.
Còn nhớ trong trận tiếp Khatoco Khánh Hòa ở vòng 11 trên sân nhà, không có lấy một chỗ trống trên các khán đài và có rất nhiều khán giả phải ngồi ngoài sân “nghe” đội nhà thi đấu. Đây chỉ là một ví dụ điển hình, bởi ai nếu đã từng tới Thanh Hóa xem bóng đá thì mới thấy người dân xứ Thanh nhiệt và yêu các cầu thủ như thế nào.
Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cảm thấy rất tự hào về các cổ động viên nhà. Cầu thủ người Hải Phòng này luôn động viên các đồng đội, phải nhìn vào khán giả mà thi đấu.
![]() |
|
HLV Lê Thanh Hải |
Ngoài sự ủng hộ của khán giả nhà, sự thành công của CLB bóng đá Thanh Hóa ở thời điểm này không thể phủ nhận tài cầm quân của HLV Lê Thụy Hải. Chấp nhận rời những đội bóng hàng đầu V-League về dẫn dắt đội bóng bình thường bậc trung như Thanh Hóa quả là quyết định mạo hiểm trong cuộc đời cầm quân của HLV Lê Thụy Hải.
Từ khi nắm đội, tính kỷ luật của đội bóng được ông ưu tiên hàng đầu, sau đó mới tính đến chuyên môn. Xét về khía cạnh dụng binh, ở sân chơi V-League này, chẳng một HLV nào dám tự vỗ ngực hơn ông Hải “lơ”.
Việc đảm trách nhiệm vụ Giám đốc điều hành kiêm HLV trưởng đã giúp nhà cấm quân này có quyền quyết định trong tay. Đó là những quyết định chính xác khi ông ký hợp đồng với trung vệ Ngô Anh Tuấn của Vicem Hải Phòng sau 4 ngày thử việc. Hay việc đưa Trịnh Phong Thu của Hà Nội ACB về đá cặp với cầu thủ này cũng là một ý đồ “tinh quái” của lão tướng họ Lê.
Việc ông đặt Hoàng Đình Tùng ở vị trí tiền đạo, đôi lúc lại là tiền vệ biên cho thấy sự sáng suốt trong cách bố trí đội hình. Điều này giúp Đình Tùng rỏ ra rất hiệu quả khi có tới 8 bàn sau 16 vòng đấu. Sự khát khao và tinh thần thi đấu của đội bóng cũng được HLV Lê Thụy Hải đánh giá rất cao, nhà cầm quân này coi đó là chìa khóa giúp CLB Thanh Hóa thành công ở thời điểm này:
![]() |
|
Với phong độ hiện tại Thanh Hóa có thể mơ tới một vị trí ở tốp đầu, chứ không phải là hoàn thành mục tiêu trụ hạng |
“Tình yêu và sự đam mê, cũng giống như tôi ở tuổi này rồi, đến Thanh Hóa là một đội kém nhưng vì tình yêu và đam mê thì người ta vẫn sẵn sàng. Năm 2011, Thanh Hóa được lợi ở chỗ đó. Đồng thời đều là cầu thủ trẻ nên chưa có sự ganh tỵ, đun đẩy lẫn nhau, vì thế sự đoàn kết trong đội luôn có. Tất cả chơi hết khả năng của mình. Nhưng nếu gặp một trở ngại gì thi chưa biết chừng”- HLV Thanh Hải chia sẻ.
Ngoài tinh thần và tài cầm quân của HLV Lê Thụy Hải, điều kiện tài chính cũng là một yếu tố quan trọng giúp Thanh Hóa thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay.
Từ khi giao quyền quản lý đội bóng cho Hội doanh nghiệp tỉnh, CLB nhận được khá nhiều tiền tài trợ từ phía doanh nghiệp. Một trận thắng cả đội được thưởng trung bình là 500 triệu/trận, có trận lên tới 700 triệu. Đây là mức thưởng khá cao so với mặt bằng chung của V-League, đồng thời khích lệ tinh thần các cầu thủ trước mỗi vòng đấu.
Đến thời điểm này của mùa giải, cùng với Sông Lam Nghệ An, CLB Thanh Hóa đã trở thành “ông vua sân nhà”. Trong tổng số 9 trận được đá tại Thanh Hóa, thầy trò HLV Lê Thụy Hải có thành tích bất bại khi thắng 7 hòa 2. Thanh Hóa cũng thể hiện khả năng ghi bàn khi có tới 28 lần chọc thủng lưới đối phương, chỉ đứng dưới “cựu vương” SHB Đà Nẵng với 33 bàn.
Thành tích này khiến bất cứ đội bóng nào ở sân chơi V-League cũng phải thèm muốn. Nếu duy trì được phong độ ở giai đoạn còn lại, Thanh Hóa có thể mơ tới một vị trí ở tốp đầu, chứ không phải là hoàn thành mục tiêu trụ hạng./.


